Xã hội hóa văn học nghệ thuật: Nhà nước vẫn nắm vai trò chủ đạo
| Gần 200 học giả trong và ngoài nước dự Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông | |
| Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội thảo về hệ thống giáo dục mở | |
| Nâng cao giám sát các vấn đề dân sinh |
Hội thảo hướng đến ba mục tiêu chủ yếu là đánh giá tác động của chủ trương xã hội hóa đến thực tiễn văn học nghệ thuật trên tất cả các phương diện từ khi ban hành chủ trương đến nay; phân tích thực tiễn, chỉ ra những thành công và hạn chế của chủ trương trên từng lĩnh vực văn học, nghệ thuật cụ thể; đề xuất các kiến nghị, giải pháp tiếp tục hoàn thiện chủ trương, cơ chế chính sách xã hội hóa, góp phần xây dựng định hướng và dự báo xu hướng vận động.
![]() |
| Toàn cảnh Hội thảo |
70 tham luận tại hội thảo đã tập trung đánh giá tác động của chủ trương xã hội hóa đến hoạt động văn học, nghệ thuật trên tất cả các phương diện, từ tổ chức, quản lý đến đầu tư, sáng tạo, giao lưu, quảng bá, đồng thời phân tích thực tiễn, chỉ ra thành công và hạn chế trên từng lĩnh vực, đưa ra các bài học, kiến nghị giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật trong thời gian tới.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nêu rõ: Xã hội hóa các hoạt động văn học, nghệ thuật là một chủ trương lớn, đúng đắn và cần thiết, được khẳng định trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết về văn hóa, nghệ thuật thời kỳ đổi mới.
Thực hiện chủ trương đó, Chính phủ đã thể chế hóa bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị, nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết số 90-CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ về Phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động này được thuận lợi và đúng đắn.
Đến nay, sau hơn 21 năm thực hiện, chủ trương xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật đã từng bước lan tỏa trong đời sống, tạo được sự hưởng ứng tham gia rộng rãi của các lực lượng trong xã hội, huy động nguồn lực to lớn để phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà. Tuy nhiên, thực tiễn đã và đang đặt ra yêu cầu phải tổng kết, đánh giá toàn diện, có tính hệ thống về chủ trương, trên cơ sở đó tiếp tục ban hành những quyết sách đúng đắn, kịp thời về vấn đề này.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS. TS Phan Trọng Thưởng cảm thấy lo lắng, bởi sau 21 năm thực hiện đến nay, tình hình vẫn không khả quan hơn. Hiểu khác nhau nên làm khác nhau, dẫn đến việc xã hội hóa văn học nghệ thuật khi đi vào cuộc sống vẫn còn vướng mắc và nảy sinh không ít vấn đề trong tất cả các lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, văn học, xuất bản…Một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến tại hội thảo là việc xã hội hóa đang tạo ra những giá trị ảo, những "hàng chợ" không có tính nghệ thuật, chỉ chạy theo tính giải trí, vì vài đồng tiền mà bỏ qua giá trị tác phẩm.
Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng, xã hội hóa với văn nghệ sĩ là tài năng được thừa nhận, tác phẩm được thừa nhận, tạo được tiếng vang với công chúng và có sức sống lâu dài. “Xã hội hóa làm ra cả nghìn câu lạc bộ thơ, nhưng tôi đọc thì không có bài thơ nào hay, có sức sống lâu dài. Nhà xuất bản Hội nhà văn có 1.125 đầu sách được phát hành trong một năm nhưng chất lượng thì như thế nào? Chúng ta có cả một vườn sản phẩm được gọi là văn hóa nhưng thực chất văn hóa được bao nhiêu? Tác phẩm phải đi vào lòng người, đấy mới là xã hội hóa cao nhất”, Nhà thơ nói.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong nhiều vấn đề còn tồn tại của xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật, bao trùm lên tất cả là nhận thức của các nhà quản lý, của những người làm công tác văn hóa còn chưa đúng, đã dẫn đến những hệ lụy đáng tiếc khi thực hiện xã hội hóa vẫn còn có nhiều bất cập.
Những bất cập đó như: Các chính sách về ưu đãi đầu tư không được như mong muốn, sử dụng ngân sách Nhà nước khó khăn; khi làm nghị định, thông tư thì không chú ý đến tầm quan trọng của văn hóa tinh thần nên việc thực hiện vướng mắc. Do vậy, hội thảo lần này được tổ chức đã gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh hướng về các hoạt động văn học, nghệ thuật được xã hội hóa. Thực trạng về suy thoái đạo đức, về các hiện tượng đáng báo động trong xã hội có một phần đóng góp từ việc buông lỏng quản lý văn hóa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Việc xã hội hoạt động văn học, nghệ thuật không phải Nhà nước buông lơi về lãnh đạo và đầu tư mà là nhằm huy động nguồn vốn của xã hội, tăng mức hưởng thụ của người dân. Dù quá trình xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật còn nhiều bất cập nhưng suy cho cùng, không thể quay lại thời bao cấp. Nghị quyết đã ra đời về xã hội hóa hoạt động văn học, nghệ thuật cách đây hơn 20 năm đến nay vẫn rất đúng và trúng.
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Văn hóa 05/12/2025 13:16
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu
Văn hóa 04/12/2025 13:38
Bên ấm trà thơm
Văn hóa 02/12/2025 14:32
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12
Văn hóa 01/12/2025 21:03
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm
Văn hóa 01/12/2025 13:09
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ
Văn hóa 29/11/2025 13:29
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác
Văn hóa 27/11/2025 19:57
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm
Văn hóa 27/11/2025 13:48
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao
Văn hóa 27/11/2025 13:10
Nắng đầu đông
Văn hóa 26/11/2025 22:10

