LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đảm bảo ATVSLĐ

Xác định trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động, trong nhiều năm qua các cấp công  đoàn quận Hoàn Kiếm đã chú trọng triển khai công tác này với nhiều hình thức và thu nhiều kết quả khích lệ.
ldld quan hoan kiem di dau trong dam bao an toan ve sinh lao dong An toàn vệ sinh lao động ngành xây dựng: Chỉ có lợi cho doanh nghiệp
ldld quan hoan kiem di dau trong dam bao an toan ve sinh lao dong Lao động Việt Nam ở nước ngoài được bảo vệ ATLĐ ra sao?
ldld quan hoan kiem di dau trong dam bao an toan ve sinh lao dong Người lao động có quyền, mà không biết

Tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” do LĐLĐ quận tổ chức sáng 9/11/2016, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm,Vũ Thị Xuân Mai khẳng định: Hàng năm, các cấp Công đoàn quận đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ cho đội ngũ cán bộ công đoàn và mạng lưới an toàn vệ sinh viên của cơ sở, phát hành ấn phẩm, tranh ảnh tuyên truyền để cơ sở niêm yết tại nơi làm việc, in ấn các tài liệu, sổ tay về công tác này cho học viên tham gia lớp tập huấn và người lao động nghiên cứu, áp dụng kiến thức vào quá trình lao động sản xuất.

ldld quan hoan kiem di dau trong dam bao an toan ve sinh lao dong
Hội thảo “Nâng cao chất lượng phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” .

Cùng với đó các cấp công đoàn quận phát huy vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, công tác bảo hộ lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các biện pháp khắc phục khó khăn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, tài liệu để giúp đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động…

Đặc biệt Công đoàn cơ sở đã tích cực vận động công nhân lao động tham gia làm công tác Bảo hộ lao động thông qua việc tổ chức chỉ đạo hoạt động màng lưới an toàn vệ sinh viên, tổ chức phong trào thi đua "Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" qua đó đã nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về công tác bảo hộ lao động, từng bước cải thiện điều kiện và môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong CNVCLĐ.

ldld quan hoan kiem di dau trong dam bao an toan ve sinh lao dong
Bà Ngô Thu Hương, Trưởng phòng Y tế quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội thảo

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã coi trọng việc đầu tư kinh phí lắp đặt, sửa chữa thiết bị che chắn an toàn, trang bị thêm máy lạnh, xây dựng nội quy khắc phục các yếu tố độc hại, ô nhiễm trong sản xuất để cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ môi trường...

Nhận định vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bà Ngô Thu Hương, Trưởng phòng Y tế quận Hoàn Kiếm cho biết, qua kết quả kiểm tra, theo dõi các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn quận cho thấy công tác chăm sóc sức khỏe đối với người lao động của các doanh nghiệp, đơn vị cơ bản đã được triển khai thực hiện theo luật.

Trong đó các đơn vị, doanh nghiệp rất chú trọng khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Ngoài những đơn vị có phòng y tế riêng thì những đơn vị có quy mô dưới 1.000 lao động không có phòng y tế riêng nhưng đã phân công cán bộ, hoặc bộ phận kiêm nhiệm làm công tác theo dõi hồ sơ khám sức khỏe, tổ chức tập huấn kiến thức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động.

Có thiết lập tủ thuốc cấp cứu đơn giản, có phát đồ cấp cứu một số bệnh thông thường. Có nơi còn đầu tư một số nẹp để sơ cứu các trường hợp gãy xương. Các đơn vị cũng cơ bản đều mua thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động, thậm chí mua thêm bảo hiểm sức khỏe có giá trị cao cho người lao động; tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng cấp cứu cho người lao động; tổ chức bếp ăn tập thể để đảm bảo sức khỏe cho người lao động…

Còn theo ông Hoàng Minh Chung, Chủ tịch công đoàn cơ quan phường Cửa Nam, hàng năm công đoàn ủy ban nhân dân phường đã phát tài liệu về kiến thức an toàn vệ sinh lao động do Liên đoàn lao động TP biên soạn đến tay NLĐ.

Thứ 6, thứ 7 hàng tuần UBND phường phát thanh trên loa truyền tải những nội dung mới của Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 đến nhân dân và người lao động. Đồng thời thường xuyên phối hợp với Liên đoàn lao động quận tập huấn về công tác an toàn vệ sinh lao động tới các công đoàn cơ sở, nâng cao nhận thức về công tác an toàn lao động cho người lao động và chủ kinh doanh…

Là cán bộ trực tiếp làm công tác an toàn lao động tại đơn vị, bà Nguyễn Thị Mai an toàn viên Công ty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Điện lực Hà Nội cho biết: công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được ban lãnh đạo công ty và công đoàn xác định là nhiệm vụ quan trọng, vai trò của công đoàn được quy định cụ thể.

Hàng năm công đoàn công ty đã xây dựng và phát động phong trào thi đua “Xanh sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” trong sản xuất kinh doanh và được đông đảo NLĐ hưởng ứng, đã nâng cao nhận thức về phong trào, bảo vệ môi trường sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy các hoạt động cải thiện lao động, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng cảnh quan môi trường làm việc luôn xanh, sạch đẹp...

Có thể nói thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ là biện pháp tối ưu bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động và tài sản của Nhà nước, của doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất nâng cao đời sống người lao động, đang được các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thực hiện tốt, trong đó có vai trò, đóng góp không nhỏ của tổ chức công đoàn.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.

Tin khác

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động