Việt Nam-Hàn Quốc: Phấn đấu thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2020

(LĐTĐ) Chiều ngày 26/12/2018, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM-ASEAN Hàn Quốc, Yoon Soon-Gu.
Hàn Quốc đẩy mạnh kinh doanh tại Việt Nam nhờ 'cơn sốt Park Hang-seo'
Samsung luôn giữ chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam
Việt Nam – Hàn Quốc ký biên bản ghi nhớ thực hiện mục tiêu đạt 100 tỷ USD

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh hai nước cần duy trì đà tiến triển, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, kể cả quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại điện tử, lao động, đổi mới sáng tạo… hướng tới mục tiêu thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2020.

Việt Nam-Hàn Quốc: Phấn đấu thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2020

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM-ASEAN Hàn Quốc Yoon Soon-Gu. Ảnh: B.N.G

Thứ trưởng Yoon Soon-Gu bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đạt được thời gian qua, đồng thời cho rằng hai nước chia sẻ nhiều giá trị chiến lược tương đồng. Thứ trưởng khẳng định Hàn Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung, nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam trong triển khai Chính sách Hướng Nam của Tổng thống Mun Chê In và trong phát triển quan hệ giữa Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á.

Theo thống kê, Việt Nam là nước đứng đầu Đông Nam Á về kim ngạch thương mại, đầu tư và trao đổi con người với Hàn Quốc. Thứ trưởng mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương với Hàn Quốc thông qua các cơ chế đa phương như ASEAN-Hàn Quốc, Mê-Công-Hàn Quốc và phối hợp với Hàn Quốc trong các vấn đề khu vực cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá cao những phát triển tích cực trong hợp tác ASEAN-Hàn Quốc thời gian qua, khẳng định Việt Nam và ASEAN coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả, vì lợi ích chung của người dân và vì hòa bình, thịnh vượng chung của khu vực.

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc vào năm 2019, Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng khẳng định Việt Nam ủng hộ tổ chức Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc và sẽ tích cực cùng các nước ASEAN bảo đảm bảo thành công cho sự kiện có ý nghĩa quan trọng này. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của Hàn Quốc trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020.

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng đã có buổi làm việc với đoàn. Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam nói riêng, ASEAN nói chung hết sức quan tâm tới sáng kiến này, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ với Hàn Quốc và cũng là đóng góp thiết thực của hai bên trong xây dựng khu vực Đông Á hoà bình, ổn định và thịnh vương. Thứ trưởng nhất trí sẽ trao đổi với các nước ASEAN khác, và trên tinh thần mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với Hàn Quốc sẽ thúc đẩy để những sáng kiến này trở thành hiện thực, nâng cao hơn nữa quan hệ ASEAN-Hàn Quốc

Thứ trưởng Yoon Soon-Gu đã trao đổi về công tác chuẩn bị tổ chức Cấp cao Kỷ niệm ASEAN-Hàn Quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 tại Hàn Quốc. Theo đó, đây sẽ là chuỗi sự kiện đa dạng, phong phú phản ánh quan hệ sâu rộng giữa ASEAN và Hàn Quốc, đồng thời cũng là dịp hai bên xây dựng định hướng cho quá trình phát triển tiếp theo của mối quan hệ này.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động