Việt Nam đã sẵn sàng đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tổ chức buổi thông tin báo chí về Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6-11/11.
viet nam da san sang don tiep lanh dao cac nen kinh te thanh vien apec Đà Nẵng họp khẩn lên kế hoạch ứng phó thiên tai trước thềm APEC
viet nam da san sang don tiep lanh dao cac nen kinh te thanh vien apec Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ thăm chính thức Việt Nam nhân Tuần lễ cấp cao APEC
viet nam da san sang don tiep lanh dao cac nen kinh te thanh vien apec Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ APEC

Nhiều hoạt động diễn ra tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Thông tin về các hoạt động diễn ra tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và các hoạt động liên quan, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp (SOM) APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết tính đến thời điểm này, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đều đã khẳng định tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

viet nam da san sang don tiep lanh dao cac nen kinh te thanh vien apec
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC 2017 phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang sẽ chủ trì và tham dự các sự kiện chính của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 gồm: Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC); Đối thoại cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN ngày 10/11; Lễ đón chính thức các nhà lãnh đạo kinh tế APEC, Phu nhân, Phu quân và Tiệc chiêu đãi, biểu diễn nghệ thuật chào mừng Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC vào tối 10/11; Hội nghị lần thứ 25 các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 11/11; Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC diễn ra từ ngày 8-10/11.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) diễn ra ngày 7/11.

Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Hiền sẽ chủ trì Chương trình Phu nhân, Phu quân các nhà lãnh đạo kinh tế APEC trong ngày 11/11 tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sự kiện là dịp để Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp thiên nhiên, con người Việt Nam, đặc biệt là tại các tỉnh miền Trung.

Ở cấp bộ trưởng, ngày 8/11 sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ 29 liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế APEC do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đồng chủ trì. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì Lễ khai trương Công viên APEC vào sáng 9/11.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì Hội nghị tổng kết của các quan chức cao cấp APEC từ ngày 6-7/11.

Ngoài ra, từ ngày 4-6/11 sẽ diễn ra cuộc họp của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) và Diễn đàn Tiếng nói tương lai của APEC tổ chức từ ngày 6-10/11 nhằm tăng cường giao lưu thanh niên trong APEC.

Theo Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, tại Tuần lễ cấp cao, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC sẽ tiến hành nhiều cuộc gặp gỡ, hội đàm song phương, góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn, nâng tầm quan hệ hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên APEC.

Trong dịp này, các nhà lãnh đạo cấp cao của các nền kinh tế: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Chile và Canada đã khẳng định thăm Việt Nam. Các bộ, ban, ngành của Việt Nam đã, đang phối hợp chặt chẽ để bảo đảm cho các chuyến thăm song phương đạt kết quả tốt đẹp. Lãnh đạo nhiều nền kinh tế thành viên APEC đã đề nghị tiếp xúc, làm việc với các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Nhiều thỏa thuận hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và các thành viên APEC sẽ được ký kết.

Lãnh đạo một số tổ chức quốc tế như: Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng bày tỏ mong muốn được tiếp kiến lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng đón tiếp các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC và hơn 10.000 đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, thanh niên và báo chí đến tham dự, đưa tin về Tuần lễ cấp cao. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 cũng sẽ có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các cơ quan và địa phương của Việt Nam.

Hoàn tất các khâu chuẩn bị

Nhân dịp này, đại diện các tiểu ban phục vụ Năm APEC 2017 đã thông báo một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Thời gian qua, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đã phát hành logo, pin cài áo, bộ nhận diện APEC, hàng ngàn ấn phẩm tuyên truyền về APEC, về đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế; cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước về Năm APEC Việt Nam 20417. Đến nay, khoảng 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế, trong đó có hơn 1.000 phóng viên nước ngoài đã đăng ký đưa tin về Tuần lễ Cấp cao APEC.

Để đảm bảo hoạt động tác nghiệp của các phóng viên, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đã khánh thành Trung tâm báo chí tại Đà Nẵng với trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, phục vụ hiệu quả cho hoạt động tác nghiệp của báo chí. Một số hội nghị sẽ được truyền hình trực tiếp về trung tâm báo chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tác nghiệp của lực lượng báo chí.

viet nam da san sang don tiep lanh dao cac nen kinh te thanh vien apec
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hưởng ứng Năm APEC 2017, tháng 10/2017, Tiểu ban Tuyên tuyền và Văn hóa đã tổ chức Tuần lễ phim về APEC tại Hà Nội và Đà Nẵng; xây dựng Công viên tượng APEC tại quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Kết quả công tác của Tiểu ban an ninh, y tế thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành công của Năm APEC Việt Nam 2017, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao và đang tích cực chuẩn bị, triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng, như xây dựng, triển khai, diễn tập phương án phòng chống khủng bố và cứu hộ cứu nạn.

Đến nay, nội dung theo chủ đề, các ưu tiên do chủ nhà Việt Nam đề xuất đều được các nền kinh tế thành viên đánh giá tích cực.

Công tác lễ tân cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã được hoàn tất. Tiểu ban Lễ tân đang tiếp tục cập nhật các chương trình tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị cấp cao của các đoàn với lãnh đạo cấp cao Việt Nam, cũng như giữa các đoàn với nhau. Sơ đồ chỗ ngồi cho các hoạt động cũng đang được hoàn tất dựa trên sự khẳng định tham dự của các đoàn...

Tại buổi thông tin báo chí, đại diện Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và các Tiểu ban APEC đã trả lời một số câu hỏi báo chí quan tâm về: Chương trình tham quan Hội An của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC; các chương trình song phương giữa các bên; về các chuyến thăm song phương của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động