Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?

Mới đây, lực lượng công an phường thuộc quận Hoàng Mai đã chấp hành nghiêm quy định của của pháp luật khi tịch thu bình trà đá miễn phí. Điều đáng nói, cũng trên địa bàn nay hàng trăm quán nước, quán ăn, bia hơi ngang nhiên tận dụng vỉa hè, lòng đường thì vẫn hoạt động rôm rả không bị bất cứ cơ quan nào “sờ gáy”…
Vi phạm trật tự xây dựng đô thị ở phường Quảng An: Chưa xử lý triệt để sai phạm
Vi phạm trật tự đô thị trên tuyến phố văn minh
Xử lý các vi phạm trật tự đô thị tại con đường Gốm sứ

Sau sự việc Công an phường Thịnh Liệt tịch thu bình trà đá miễn phí ở số 1031 đường Giải Phóng gây xôn xao dư luận. Theo một thông tin mới nhất mà chủ nhân quán trà đá miễn phí 1031 đường Giải Phóng đưa lên mạng xã hội, sau khi phía Công an phường Thịnh Liệt trả lại bình đựng nước, người dân tốt bụng này đã phải ngừng cung cấp dịch vụ miễn phí cho người nghèo. Nguyên nhân xuất phát từ việc, phía chính quyền có đề nghị sẽ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng nước…

Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?
Việc vi phạm trật tự đô thị vẫn diễn ra hằng ngày

PV báo Lao động Thủ đô đã có nhiều ngày khảo sát trên địa bàn phường và thấy rằng vẫn còn hàng trăm quán nước, nhà hàng có thu phí vẫn lấy vỉa hè, lòng đường làm chỗ kinh doanh. Điều đáng nói ở đây, mặc dù việc chiếm dụng diện tích lòng đường, vỉa hè này là trái phép nhưng không hề có bất kỳ bóng dáng của dân phòng, công an phường cũng như đội trật tự đô thị đến “hỏi thăm” khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Ai đã bảo kê cho việc vi phạm trật tự quản lý đô thị ở địa bàn phường?

Có thể dễ dàng liệt kê tên tuổi của hàng loạt nhà hàng lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên địa bàn phường Thịnh Liệt: Trên con đường Giải Phóng là những nhà hàng lớn như Nhà hàng bia Hải Xồm (số 1279 đường Giải Phóng), Nhà hàng Nam Sơn Cuisine (số 809), Nhà hàng bia Phương Dũng (sô 805), Bia hơi Duy Bờm (số 379)… Một điểm chung ở đây, những nhà hàng lớn, ở giờ cao điểm, lòng đường, vỉa hè đều biến thành bãi giữ xe, mặc dù hoạt động này diễn ra công khai, nhưng trong một tuần mà chúng tôi khảo sát, không có bất kỳ phản ứng nào từ phía các cơ quan chức năng.

“Ở đây chỉ những quán nhỏ thỉnh thoảng mới bị “vợt” bàn ghế, nồi niêu, xong chảo thôi, còn những quán lớn, nhà hàng to thì ô tô, xe máy đỗ tràn ra cả đường chả thấy bị làm sao cả”, một người dân bức xúc cho biết. Chiều 12/8, PV đến quán bia hơi số 1089 đường Giải Phóng nơi cách địa điểm nơi bình trà đá miễn phí bị thu chỉ khoảng mấy chục mét thì thấy hàng loạt xe máy dựng ra cả lòng đường, lấn chiếm cả vỉa hè của người đi bộ.

Ngay con đường Tân Mai (phường Tân Mai), mặc dù mới đi vào sử dụng một thời gian, nhưng lòng đường, vỉa hè ở đây lại trở thành “không gian chung” kinh doanh kiếm ra tiền cho hàng loạt nhà hàng, quán nhậu, cà phê, kinh doanh điện thoại, quần áo…

Những tuyến phố ở quận Hoàng Mai có mật độ giao thông đông đúc như phố Trương Định, Tam Trinh, Lĩnh Nam, Kim Giang, Định Công thì sự vi phạm ngang nhiên đến mức gần như không còn vỉa hè dành cho người đi bộ… Cụ Hoàng Minh Hải (86 tuổi), ở phường Thịnh Liệt cho biết: “Tôi có đọc cái tin chính quyền thu bình trà đá miễn phí của ai đó trên đường Giải Phóng thì bức xúc vô cùng. Không hiểu người ta nghĩ gì mà một cái bình nhỏ xíu cũng bị thu, còn hàng loạt quán lớn lấy cả vỉa hè kinh doanh thì không ý kiến gì cả. Nếu nói không tiêu cực thì ai tin?”

Hình ảnh vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai do PV thực hiện

Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?
Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?
Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?
Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?
Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?
Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?
Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?
Vi phạm trật tự đô thị ở quận Hoàng Mai: Ai bảo kê?

Phước Long

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Xem thêm
Phiên bản di động