Vị lương y già và bài thuốc “cứu cánh” đấng nam nhi

Nằm lọt thỏm phía sau chùa Cảm Ứng trên đường Láng Hạ, phòng khám của lương y Vũ Quốc Trung (hội viên Hội Đông y Việt Nam) mang trong mình sự tĩnh lặng. Ngày lại ngày vị lương y già âm thầm lặng lẽ, thăm khám, mang lại niềm vui bất tận cho nhiều bệnh nhân.

Cuộc chiến chống run tay

Theo các bác sĩ chuyên khoa, những người mắc căn  bệnh Parkinson là do thoái hóa tế bào thần kinh làm ảnh hưởng đến chức năng vận động của cơ thể. Bệnh Parkinson tương đối phổ biến với tỉ lệ mắc là 90-100/100.000 dân số. Thông thường, bệnh Parkinson tấn công ở người lứa tuổi từ 50 trở lên nhưng hiện căn bệnh này đang xảy ra ở người trẻ. Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Công, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM), ghi nhận vài năm trở lại đây cho thấy nhiều người mắc bệnh Parkinson ở tuổi khoảng 30-40, trong đó có tới 10% khởi phát bệnh trước 45 tuổi.

Bệnh nhân Phan Phước Phúc (57 tuổi trú tại 15C, cư xá Cửu Long, phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) là một trong số những bệnh nhân mắc bệnh Parkinson được lương y Vũ Quốc Trung chữa trị. Ông mắc căn bệnh này khi bước sang tuổi 52. Ông Phúc kể, ban đầu xuất hiện cơn đau cổ rồi vẹo sang một bên sau đó đầu giật liên tục. Ba ngày sau, các cơn co giật lan xuống tay. Đang từ một nhân viên văn phòng hoạt bát, bỗng chốc tay ông Phúc run lẩy bẩy, mọi sinh hoạt trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. “Tôi hoàn toàn mất kiểm soát cầm nắm, không đi lại được, đến tự đưa cơm vào miệng cũng thật khó khăn. Cuối cùng, tôi buộc phải xin nghỉ việc chữa trị. Ba tuần, ba tháng, sáu tháng rồi đến cả năm, lê la từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, từ chuyên khoa cơ xương khớp, thần kinh đến châm cứu, bấm huyệt… mà bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm” – ông Phúc nói. Rất may, qua người quen giới thiệu ông ra Hà Nội tìm đến lương y Vũ Quốc Trung và đến nay, sau hơn hai tháng uống thuốc, ông đã đi chậm từng bước, tuy nhiên vẫn hơi cứng. May mắn hơn, đến nay ông đã có thể cầm được bút dù vẫn còn hơi run.

Theo lương y Vũ Quốc Trung, bệnh Parkinson là một tập hợp các biểu hiện như run, giật bất thường, mất kiểm soát, khó khăn trong vận động, sinh hoạt. Từ trước đến nay, tây y chữa bệnh dùng thuốc để bổ sung chất dẫn truyền thần kinh và chỉ có hiệu quả trong những năm đầu của bệnh. Sau 7-8 năm điều trị thì thuốc không còn tác dụng và gây cho người bệnh các biến chứng như xáo trộn vận động hay loạn động, bệnh nhân có những cử động bất thường còn nặng hơn hay có những lúc bị cứng, không cử động được. Lương y Vũ Quốc Trung giải thích, một trong những thủ phạm gây ra bệnh là gốc tự do (các nguyên tử, phân tử có hại) vì chúng góp phần gây thoái hóa tế bào thần kinh não ở vùng chất đen, làm giảm sản xuất các chất dẫn truyền, gây bất thường cho vận động của cơ thể. Trong cơ thể con người, nơi nào có sự chuyển hóa càng cao, gốc tự do sinh ra càng nhiều. Với đặc điểm hơn 60% thành phần là axít béo và tiêu thụ 20%-25% nhu cầu ôxy và năng lượng toàn cơ thể nên não bộ là cơ quan bị tấn công dữ dội nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng góp phần gây ra các bệnh nguy hiểm như thiếu máu não, tai biến mạch máu não, đau nửa đầu, suy giảm trí nhớ, Parkinson.

Nguyên lý để chữa Parkinson theo lương y Trung là phải chữa tận gốc. Theo đó, bài thuốc của ông gồm những vị thuốc hỗ trợ thần kinh, bồi bổ não như: thiên ma, câu đằng, thạch quyết minh ( vỏ bào ngư), hoàng cầm, chi tử, dạ giao đằng, địa long, bạch cương… và một số vị thuốc gia truyền khác.

Lương y Vũ Quốc Trung

Về lý thuyết là thế, nhưng theo lương y Vũ Quốc Trung thì căn cứ vào bệnh trạng, tuổi tác của từng bệnh nhân mà khi bốc thuốc sẽ có những gia giảm khác nhau. Ông cũng nhấn mạnh, bệnh này không dễ chữa, không thể một sớm, một chiều có thể khỏi được. Vì thế để chữa dứt điểm người bệnh phải kiên trì, ngoài uống thuốc cần kết hợp chế độ dinh dưỡng và luyện tập. “Yếu tố tâm lý cũng quan trọng không kém quyết định sự thành công trong điều trị. Bới bệnh nhân bi quan sẽ nảy sinh tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến gan – yếu tố mật thiết liên quan tới gân cơ, khiến cho bệnh càng thêm trầm trọng. Vì thế, tôi luôn dặn bệnh nhân cần phải lạc quan. Bởi trên thực tế tôi đã chữa cho nhiều người khỏi” – lương y Vũ Quốc Trung nhấn mạnh.

Giúp đàn ông tự tin

Sinh ra trong gia đình có tới 4 đời làm đông y, lương y Vũ Quốc Trung lớn lên bên những vị thuốc. Tuổi thơ của ông chứng kiến biết bao mảnh đời bệnh tật. Mỗi người bệnh tìm đến với gia đình là một hoàn cảnh vì thế trong ông luôn có ước nguyện giúp được mọi người. Chẳng thế mà, lớn lên dù đã chọn con đường khác nhưng cuối cùng ông lại trở về với nghiệp cứu người. Ông nổi tiếng không chỉ bởi bài thuốc chữa Parkinson mà còn cả chữa vô sinh, yếu sinh lý cho nam giới.

Lương y Trung bảo, ông chọn chùa làm nơi chữa bệnh cũng là cơ duyên. Vì muốn mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng vô sinh, trả lại sự sung mãn cho nam giới. Đặc biệt, ông không đặt nặng chuyện tiền bạc. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông xin cho họ nương nhờ nơi cửa Phật, lo thuốc thang, ăn uống miễn phí cho họ.  

Câu chuyện của tôi với ông đang hào hứng thì phải ngắt quãng bởi một bệnh nhân tìm đến. Nhìn bộ dạng buồn thảm của người đàn ông sau khi rời phòng khám, tôi phần nào đoán được bệnh tình. Ông cười hiền bảo: Thực tế, cùng với sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, nhưng lại xuất hiện một nghịch lý là “tinh lực” đàn ông Việt đang ngày một yếu đi. Trước đây, khi nói đến rối loạn cương dương hay chứng “trên bảo dưới không nghe”, người ta thường nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề của quý ông luống tuổi. Thực tế, nó có thể xảy ra với bất cứ nam nhân ở độ tuổi nào. Đáng báo động là thời gian gần đây, số đàn ông gặp vấn đề rối loạn cương có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

Lật quyển sổ ghi dày đặc bệnh nhân khám, ông kể với tôi vách vách bệnh trạng của từng người. Tôi xin phép ghi lại số điện thoại để xác minh, ông sẵn lòng cho nhưng nhắc “đây là chuyện tế nhị, viết sao đừng để họ - những người đàn ông tưởng khỏe mà không khỏe thêm một lần tổn thương. Thường những đàn ông yếu sinh lý tìm đến phòng khám đều có chung tâm trạng tự ti và bi quan”. Thêm một lần, tôi thấy trân quý nhân cách vị lương y già luôn hết lòng vì người bệnh.

Cả một đời gắn với nghiệp cứu người, giờ đây khi đã ở ngoài 70 - cái tuổi an nhàn thì ông vẫn miệt mài chữa bệnh. Ông hành nghề không vì miếng cơm manh áo mà thực sự mong mang hạnh phúc cho những cặp vợ chồng vô sinh, giúp người run chân, run tay đi lại được và những người đàn ông viên mãn trong đời sống vợ chồng. “Tiền bạc rồi cũng hết. Tình người mới còn mãi” – đó là câu ông nói với tôi lúc chia tay, khi ấy tiếng chuông chùa đổ những thanh âm trong chiều chớm đông.

Một nghiên cứu quy mô lớn do bác sĩ Hồ Mạnh Tường – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản TP. HCM và các cộng sự thực hiện cho biết, 85% nam giới trong nghiên cứu có bất thường về tinh dịch. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên 4.000 nam giới lần đầu tiên thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ tại các trung tâm điều trị vô sinh tại TP HCM. Việc bất thường về tinh dịch có khuynh hướng gia tăng. Trong đó có sự suy giảm về số lượng, chất lượng và hình dạng của tinh trùng. Những bất thường đó đã ảnh hưởng lớn tới khả năng thụ tinh, gây vô sinh.

N. Huyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Xem thêm
Phiên bản di động