Nhà hát huyện Đan Phượng:

Vẫn chưa thể hoạt động

Được triển khai từ năm 2012, Nhà hát huyện Đan Phương hiện vẫn chưa đi vào hoạt động khiến người dân địa phương băn khoăn về tính khả thi của dự án.
tin nhap 20161101095206 Khi chèo thu hút giới trẻ
tin nhap 20161101095206 NSND Lê Khanh: Lao động hết mình để hưởng “quả ngọt”
tin nhap 20161101095206 "Chắp cánh niềm tin" tặng 100 đêm diễn miễn phí cho khán giả

Dự án Nhà hát huyện Đan Phượng do UBND huyện Đan Phượng đầu tư nằm ngay trung tâm huyện Đan Phượng, được kỳ vọng sẽ là điểm biểu diễn nghệ thuật hiện đại phục vụ quần chúng nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên đến giờ, Nhà hát vẫn “cửa đóng then cài”.

Theo phản ánh của người dân, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã về địa bàn để nắm thông tin. Thực tế, công trình này nằm trong khu Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đan Phượng, được thiết kế khá hiện đại. Bên ngoài nhà hát được ốp bằng nhiều khoảng kính cường lực và inox sáng loáng. Bên trong nhà hát, ngoài khu vực chính phục vụ biểu diễn là hệ thống phòng, công trình chức năng, phụ trợ rất đầy đủ. Trong đó, có khu sân khấu rộng sức chứa hàng trăm khán giả. Nhà hát cơ bản đã hoàn thành phần xây lắp nhưng các thiết bị phục vụ như bàn ghế, âm thanh, ánh sáng chưa được đầu tư. Phía tầng hầm của nhà hát vật liệu xây dựng vẫn ngổn ngang và các chốt khóa cửa tạm bợ.

tin nhap 20161101095206
Người dân mong mỏi Nhà hát huyện Đan Phượng sớm đi vào hoạt động.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Bá Mão (xã Đan Phượng) cho biết: “Từ khi biết tin xây dựng nhà hát, không chỉ tôi mà người dân cả huyện này đều phấn khởi. Tuy nhiên, nhiều năm đã trôi qua nhưng dự án vẫn chưa đi vào hoạt động. Bởi vậy, mong muốn của tôi cũng như nhân dân trong huyện là nhà hát sớm đi vào sử dụng để trở thành nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng của mọi người”. Còn chị Nguyễn Thị Lan (trú tại phố Tây Sơn, thị trấn Phùng) cho hay: “Tôi lấy chồng về đây từ lúc dự án mới khởi công xây dựng. Tuy nhiên đến nay đã 4 năm trôi qua mà chưa thấy dự án hoàn thành. Tôi cũng như nhiều người vẫn luôn mong chờ nhà hát sớm đi vào hoạt động, bởi hiện nay chúng tôi đang rất cần những địa điểm sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Thái (Trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng) cho biết: Nhà hát huyện Đan Phượng được triển khai từ năm 2012, gồm 3 tầng, tổng diện tích sàn là 7142 m2. Theo kế hoạch dự án hoàn thành năm 2014, tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị 1729 của Thủ tướng về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước, để tránh nợ đọng dự án, nên hoãn dãn một số dự án chưa cấp bách đang triển khai trên địa bàn, trong đó có dự án Nhà hát huyện Đan Phượng. Ngày 20/8/2016, Ban quản lý đã bàn giao phần xây lắp công trình cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đan Phượng quản lý và sử dụng. Còn một số hạng mục chưa hoàn thiện thì đến cuối năm hoàn tất.

Ông Thái cũng chia sẻ, ông hiểu được băn khoăn của người dân địa phương, luôn mong muốn dự án hoàn thành. Ông cho rằng, từ khi có dự án nhà hát huyện, người dân nơi đây đều phấn khởi. Mặc dù chưa hoàn thiện 100%, nhưng đã có một số đại diện CLB như chèo, hát văn… trên huyện ngỏ ý thuê phòng làm nơi giao lưu cho mọi người. Để đáp ứng nhu cầu về văn hóa tình thần của người dân, Ban quản lý sẽ gấp rút hoàn tất dự án để đến cuối năm nay nhà hát có thể chính thức đi vào hoạt động. UBND huyện cũng đang nghiên cứu, đề xuất xây dựng cách thức quản lý và hoạt động nhà hát sao cho hiệu quả, sử dụng hết công năng để tránh sự lãng phí.

Xã hội phát triển, đời sống kinh tế nâng lên kéo theo nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa của người dân ngày càng được quan tâm. Thời gian qua, Thành phố rất chú trọng đầu tư xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi như công viên, sân chơi công cộng, nhà văn hóa thiếu nhi…tại các huyện ngoại thành. Việc xây dựng thêm Nhà hát huyện Đan Phượng cũng là chủ trương của Thành phố nhằm từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động