Mê Linh:

Từng bước sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

(LĐTĐ) Trước tình hình diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp, tốc độ đô thị hóa nhanh, huyện Mê Linh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó phát triển rau, hoa theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, tăng cường liên kết gắn với hoàn thiện chính sách hỗ trợ đầu tư...  
me linh tung buoc san xuat an toan ung dung cong nghe cao trong nong nghiep Nâng cao giá trị sản xuất nhờ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
me linh tung buoc san xuat an toan ung dung cong nghe cao trong nong nghiep Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để tăng hiệu quả sản xuất cây ăn quả
me linh tung buoc san xuat an toan ung dung cong nghe cao trong nong nghiep Tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Trước đây, việc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ sang chuyên canh tập trung, đặc biệt là sản xuất sản phẩm an toàn gặp nhiều khó khăn, nông dân Mê Linh chủ yếu vẫn áp dụng phương pháp canh tác cũ, không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, những năm gần đây, nông nghiệp Mê Linh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Đến nay, huyện đã quy hoạch được các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn như: vùng lúa chất lượng cao, vùng chuyên canh trồng rau, trồng hoa cho năng suất, giá trị kinh tế cao.

me linh tung buoc san xuat an toan ung dung cong nghe cao trong nong nghiep
Các mô hình nhà vườn trồng hoa thảm, hoa kiểng, hoa hồng thế, bonsai... được phát triển mạnh

Có được những thay đổi khởi sắc như vậy bởi lẽ, thời gian qua, huyện Mê Linh đã triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, về phát triển nông nghiệp huyện đã chỉ đạo nhân dân tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch; các xã tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực như khai thác tối đa nguồn lực từ đất, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung cho hiệu quả kinh tế cao.

Về công tác xây dựng nông thôn mới (NMT), tính đến nay toàn huyện có 14/16 xã đạt chuẩn NMT, 2 xã Tự Lập và xã Tam Đồng đạt và cơ bản đạt 17-19 tiêu chí. Dự kiến hết năm 2019, 2 xã còn lại là xã Tự Lập, Tam Đồng đạt chuẩn NMT, huyện Mê Linh đạt chuẩn NMT. Về việc nâng cao đời sống nông dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần.Năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng cao hơn so với cùng kỳ trong đó trồng trọt tăng 5,9%, chăn nuôi tăng 6,8% và thủy sản tăng 6,8%.

Với những kết quả đó, trong năm 2019, huyện sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, từng bước sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ cao đồng thời xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa trên địa bàn, hỗ trợ thực hiện sau đầu tư cho các hộ, doanh nghiệp, Hợp tác xã khi ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như sử dụng các giống cây trồng chất lượng cao, nuôi cáy mô, sử dụng hệ thống nhà kính, nhà lưới, nhà màng, tưới tự động hoặc bán tự động, trồng cây trên giá thể…

Theo đó, huyện từng bước tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, có chất lượng, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất truyền thống. Điển hình hộ gia đình anh Phạm Đức Tài (xã Mê Linh), trước đây, gia đình anh chủ yếu trồng hoa cắt cành, từ khi chuyển đổi sang mô hình trồng hoa thế, hoa chậu, ghép bonsai thì sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đấy, thu nhập tăng hơn nhiều so với trước kia giúp gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định.

Trước những kết quả mà huyện Mê Linh đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hoàng Thị Thanh Huyền đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy của huyện Mê Linh trong quý I/2019.

Để thực hiện hiệu quả các nội dung Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy trong thời gian tới đây, đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền đề nghị huyện bám sát chỉ đạo của Thành phố, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để tiếp tục chỉ đạo, triển khai, trong đó có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong công tác xây dựng NTM tại 2 xã Tự Lập, Tam Đồng, phấn đấu để 2 xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch; đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng NTM nâng cao đối với 2 xã Liên Mạc, Đại Thịnh.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động