Tự hào và trách nhiệm

20 năm kể từ khi được UNESCO tặng danh hiệu “ Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” không phải là thời gian dài so với 1000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, song đây cũng là khoảng thời gian chứng kiến nhiều đổi thay của Thủ đô cả về diện tích, dân số, sự tăng trưởng kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, đa dạng về sắc màu văn hóa. Và bất cứ ai đã, đang sống tại Hà Nội cũng đều cảm thấy tự hào, cảm thấy có trách nhiệm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn.
tu hao va trach nhiem Tự hào được sống và làm việc ở Thành phố vì hòa bình
tu hao va trach nhiem Thành phố vì hòa bình trong văn hóa, nghệ thuật
tu hao va trach nhiem Thêm một cuốn sách quý về Hà Nội

Nhân kỷ niệm sự kiện này, PV LĐTĐ đã có cuộc trò chuyện với một số cán bộ, đảng viên, người dân về suy nghĩ và trách nhiệm của họ khi sinh sống, làm việc ở “Thành phố vì hòa bình”.

Ông Hoàng Ngọc Sáu - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ba Đình:

Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến an toàn

tu hao va trach nhiem

Tôi đánh giá cao sự phát triển về kinh tế, xã hội cũng như mọi mặt của Hà Nội trong những năm qua, xứng đáng là điểm đến an toàn. Do vậy, Hà Nội luôn là địa điểm bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế.

Năm 2019, kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là “Thành phố Vì hòa bình”, điều này càng có ý nghĩa hơn khi đúng vào dịp này, Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên, hội nghị đàm phán về hòa bình (27- 28/2) cũng đã tổ chức thành công tại Thủ đô. Đây là cơ hội để quảng bá ra thế giới hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, phát triển năng động và yêu chuộng hòa bình.

Để kỷ niệm 20 năm Thành phố vì hòa bình, ngay từ đầu năm 2019, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng hình ảnh “người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, đặc biệt là tổ chức các sự kiện văn hóa lớn có sự tham gia của các nước trên thế giới. Đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô, từ đầu năm đến nay, quận Ba Đình cũng đã tích cực tuyên truyền rộng rãi các hoạt động thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, quận cũng đã chú trọng đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tuyến phố văn minh, giải phóng mặt bằng, giảm thải rác thải nhựa…Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, nhưng nhìn nhận một cách khách quan, tôi cho rằng Hà Nội trong những năm gần đây đã phát triển rất nhiều, trong đó có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Từ đó ý thức, trách nhiệm của người dân trong các mối quan hệ, giao tiếp xã hội đã thay đổi rất nhiều so với những năm trước. Tôi tin rằng trong tương tai, Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục là điểm đến an toàn, giữ vững danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”

Ông Lê Trọng Hùng – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 10, phường Khương Thượng, quận Đống Đa:

Chung tay xây dựng “nơi đáng sống”

tu hao va trach nhiem

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi 20 năm qua Hà Nội luôn giữ vững danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”. Tôi đánh giá cao những đóng góp mà người dân cả Thủ đô đã chung tay để xây dựng Hà Nội thành nơi đáng sống. Trong những năm qua, Hà Nội luôn được đánh giá là địa phương đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Không chỉ riêng tổ dân phố số 10, mà nhiều năm nay, bà con ở tất các khu phố trên địa bàn Hà Nội luôn đồng hành trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, không chỉ ở việc giữ gìn cảnh quanh thôn xóm sạch đẹp mà còn trong cả cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày.

Chúng tôi có nhiều hình thức sinh hoạt phong phú như trồng cây xanh, quét dọn, vệ sinh đường phố hằng tuần, tổ chức nhiều buổi quyên góp quần áo từ thiện… Từ đó, tạo ra một môi trường sống dễ chịu để mỗi người dân thêm yêu khu phố, thêm yêu Hà Nội của mình.

Để duy trì Hà Nội xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”, tôi cho rằng nếp sống văn minh cần được thường xuyên nhắc nhở thực hiện, có vậy mới hình thành thói quen, nếp sống tốt. Tôi hy vọng, sự kiện kỷ niệm này như là một dịp để mỗi người Hà Nội xốc lại bản thân, thực hiện tốt ứng xử thanh lịch, văn minh trong công việc, sinh hoạt hằng ngày.

Nhà giáo Nguyễn Thu Thùy – Hiệu trưởng Trường Mầm non B Hà Nội:

Hà Nội sẽ tiếp tục dẫn đầu về giáo dục.

tu hao va trach nhiem

Hà Nội ngày nay đã và đang phát huy được những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp. Đồng thời trở thành một trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu, là nơi trao đổi các sáng kiến khu vực và quốc tế. Danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” đã góp phần nâng cao hơn nữa niềm tự hào của người dân Hà Nội nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung, động viên nhân dân đóng góp vào việc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh, thanh lịch.

Tôi nhận thấy rằng, Thủ đô của chúng ta không phải mỗi năm mà phát triển theo từng tháng, từng ngày. Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, sự chăm lo giáo dục công dân, thế hệ trẻ cũng được quan tâm.

Hà Nội luôn là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về giáo dục đào tạo, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp ở các cấp học, bậc học mang lại kết quả nhất định. Học sinh Thủ đô đã được hội nhập rất nhiều. Nếu như trước đây, học sinh mầm non đến trường chỉ mang tính chất là giữ trẻ thì bây giờ đã có rất nhiều mô hình trường chất lượng cao, giáo dục tiên tiến.

Điều tôi cảm thấy tự hào nhất không chỉ là việc trẻ em ngày nay đã tiếp cận được nhiều kiến thức hơn sau khi đến trường mà chính là sự thay đổi nhận thức về sự sẻ chia, quan tâm giúp đỡ, hình thành nhân cách. Có thể lấy ví dụ, ngày tại Trường Mầm non B của chúng tôi, mỗi năm vào dịp Tết và nghỉ hè, chúng tôi đều tổ chức “Hội chợ quê”, lấy tiền đó để giúp đỡ các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi tháng, trường đều lấy 1 chủ điểm hoạt động, tổ chức thăm quan, trải nghiệm để trẻ có thêm sự hiểu biết hơn về văn hóa, về Thủ đô ngàn năm văn hiến. Tôi tin tưởng rằng, trong tương lai, Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy những giá trị vốn có. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tiếp tục dẫn đầu cả nước về lĩnh vực giáo dục- đào tạo.

Anh Lê Hữu Phú – Giám đốc Trung tâm kỹ năng mềm Dream Star:

Giữ gìn truyền thống thân thiện, hiếu khách

tu hao va trach nhiem

Học tập và làm việc tại Thủ đô Hà Nội trên 10 năm, tôi cảm thấy nơi đây đã có nhiều sự thay đổi đáng kể. Tôi rất tự hào và cảm thấy Hà Nội xứng đáng với danh hiệu Thành phố vì hòa bình. Trong sự phát triển không ngừng của Thủ đô, ngày càng có nhiều những sắc màu mới giúp Hà Nội trở nên đẹp hơn.

Ví dụ như chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh từ nay đến năm 2020, rồi kế hoạch xây dựng 25 công viên mới, trong đó có 5 công viên đạt đẳng cấp quốc tế đã và đang được triển khai... Những việc làm ấy đang điểm tô thêm nhiều mảng màu xanh đầy sức sống trên khắp các tuyến đường, ngõ ngách của Thủ đô.

Là một người dân, được hưởng các chế độ chăm sóc phúc lợi tốt, tôi cảm thấy rất vui mừng trước sự phát triển của Thủ đô. Trong đó, các nhu cầu về phát triển văn hóa, du lịch đang ngày càng được quan tâm, chú trọng. Tôi cho rằng việc thành phố mở rộng không gian đi bộ ra xung quanh khu vực Hồ Gươm. Việc này khiến người dân và du khách đã thực sự thêm hiểu, thêm yêu những giá trị sống của Hà Nội mà bấy lâu hiếm khi được nếm trải.

Bên cạnh đó, mặc dù vẫn còn xuất hiện một vài hình ảnh xấu như móc túi, xả rác bừa bãi…nhưng ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xử lý nhanh chóng, đủ để thấy quyết tâm tạo dựng, giữ vững những hình ảnh đẹp ở Hà Nội.

Tất cả đang góp phần tạo dựng một môi trường sống lý tưởng hơn cho người dân Thủ đô, cho du khách đến khám phá. Tôi tin rằng, trong trái tim hầu hết những người con, du khách đã từng đến, từng sống ở nơi đây, Hà Nội mãi là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Kim Tiến – Lê Thắm (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động