Từ 11/4, hành khách đến Ga Sài Gòn sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

(LĐTĐ) Hành khách đi tàu đến Thành phố Hồ Chí Minh tại ga Sài Gòn sẽ bắt buộc phải kiểm tra khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ ngày 11/4/2020.
tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19 Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động
tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19 Quy định mới nhất về thị thực nhập cảnh Hàn Quốc
tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19 Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19

Ghi nhận thực tế trong quá trình thực hiện khai báo y tế bắt buộc với hành khách trước khi đi tàu cho thấy rất nhiều hành khách chưa thực hiện đầy đủ các bước khai báo dẫn đến số liệu gửi về Trung tâm kiếm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh có sự chênh lệch rất lớn, gây khó khăn cho quá trình kiểm soát dịch bệnh.

Do đó, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn ban hành huớng dẫn khai báo y tế bắt buộc đối với hành khách đi tàu và thông tin cho hành khách biết về việc lấy mẫu xét nghiệm tại ga Sài Gòn.

Theo quy trình, kiểm dịch viên y tế tại ga Sài Gòn sẽ kiểm tra thông tin khai báo điện tử, nếu khai báo đạt yêu cầu, hành khách đi tiếp đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm. Nếu chưa đạt yêu cầu, hành khách phải khai báo lại cho đến khi đạt yêu cầu.

Để việc kiểm tra và lấy mẫu được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, hành khách cần tuân thủ những quy định cũng như hướng dẫn trong việc khai báo y tế cũng như lấy mẫu xét nghiệm.

Trước khi lên tàu đến Ga Sài Gòn, hành khách phải khai báo y tế đầy đủ, trung thực và chi tiết thông qua việc đăng nhập vào ứng dụng Khai báo sức khỏe "Vietnam Health Declaration" hoặc truy cập vào Website: tokhaiyte.vn.

Đối với việc lấy mẫu xét nghiệm, các hành khách tuân thủ thực hiện theo các bước như sau: Sau khi tàu về đến ga Sài Gòn, hành khách tiếp tục ngồi chờ trong toa. Hành khách sẽ được xuống tàu theo thứ tự từng toa và được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt.

Tại mỗi toa sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên như: người cao tuổi, trẻ em,... xuống tàu trước; Hành khách bình tĩnh xếp hàng và chờ đến lượt, chú ý giãn khoảng cách với người xung quanh, không tụ tập đông người,... và tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên đường sắt và nhân viên y tế tại ga Sài Gòn.

Sau khi Trung tâm Kiểm dịch Y Tế Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra Khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2, hành khách mới được phép ra khỏi ga.

Thời điểm hiện tại, chỉ còn đôi tàu chất lượng cao SE3/SE4 còn chạy trên hệ thống đường sắt. Việc kiểm tra khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm sẽ kéo dài thời gian của khách hàng đi đến Ga Sài Gòn. Tuy nhiên, đây là yêu cầu bắt buộc từ cơ quan y tế địa phương.

Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã triển khai nhiều phương pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị của Chính phủ cũng như của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam như tăng cường công tác tuyên truyền bằng loa phát thanh, phát tờ rơi, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn...

Cùng đó, thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách như yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang, khai báo y tế, đo thân nhiệt và tăng cường phun khử khuẩn tại các bề mặt hành khách hay tiếp xúc…

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại ga Sài Gòn vào sáng ngày 11/4:

tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19
Ngay từ sớm, các nhân viên Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế đã có mặt tại ga Sài Gòn để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các hành khách.
tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19
5h sáng, các hành khách di chuyển trên chuyến tàu SE3 hành trình Hà Nội - Sài Gòn về tới ga Sài Gòn.
tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19
Sau khi đo thân nhiệt và kiểm tra khai báo y tế của hành khách, các nhân viên y tế sẽ hướng dẫn hành khách tới khu vực lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2.
tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19
Số lượng hành khách về ga Sài Gòn lên tới gần 300 hành khách nên các nhân viên y tế đã phải làm việc rất vất vả.
tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19
Dù mệt mỏi sau hành trình dài nhưng các hành khách đều thực hiện nghiêm các bước phòng chống dịch tại ga.
tu 114 hanh khach den ga sai gon se phai lay mau xet nghiem covid 19
Việc hành khách phối hợp với nhân viên y tế khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2 tại ga Sài Gòn sẽ góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

L.Hằng - A. Tuấn

Ảnh: Đức Hiển

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Mức phí cao nhất 311.000 đồng mỗi lượt

(LĐTĐ) Từ ngày 26/4, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm sẽ thu phí với mức gần 82.000 - 311.000 đồng mỗi lượt, tùy loại xe.
Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

Đồng Nai: Mở đợt cao điểm giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông

(LĐTĐ) Nhằm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các công trình giao thông trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai cùng các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này vừa có buổi làm việc với đại diện các ban, ngành, các công trình, dự án trên địa bàn.
Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Sẽ xây dựng trung tâm logistics tại Khu công nghệ cao TP.HCM

(LĐTĐ) Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Kế hoạch 2076 về Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) giai đoạn 2024-2025 vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành.
Xem thêm
Phiên bản di động