Trung tâm Hội nghị Ariyana đã sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Chỉ còn hơn một tháng nữa, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ chính thức diễn ra tại TP. Đà Nẵng. Theo báo cáo của UBND TP. Đà Nẵng, các hạng mục công trình phục vụ đang diễn ra đúng tiến độ và sẵn sàng cho sự kiện lớn nhất năm mà Việt Nam đăng cai tổ chức này.
trung tam hoi nghi ariyana da san sang phuc vu tuan le cap cao apec 2017 Đà Nẵng đã sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017
trung tam hoi nghi ariyana da san sang phuc vu tuan le cap cao apec 2017 Diễn tập xử lý sự cố mất điện phục vụ APEC 2017

Gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị

Trong phiên họp tại Văn phòng Chính phủ, do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì, nhằm chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành tất cả các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ sự kiện quan trọng này như Trung tâm Báo chí quốc tế, Cung thể thao Tiên Sơn, Trung tâm Hội nghị Ariyana, Khách sạn Furama, Nhà ga quốc tế Cảng hàng không Đà Nẵng, Trung tâm hành chính...

trung tam hoi nghi ariyana da san sang phuc vu tuan le cap cao apec 2017
Trung tâm Hội nghị Ariyana là một khu liên hợp hội nghị, hội thảo mang tầm vóc quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung.

Đồng thời, tiến hành nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang 21 tuyến đường trọng điểm, sẵn sàng đón các đoàn tiền trạm các nền kinh tế APEC tới khảo sát vào đầu tháng 10 tới.

Cũng theo lãnh đạo TP. Đà Nẵng, thời gian qua, UBND Thành phố đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tích cực thực hiện công tác đảm bảo trật tự xã hội, gìn giữ vệ sinh môi trường, dọn dẹp vỉa hè, đường phố, chỉnh trang cảnh quan đô thị, tuyên truyền đến các cơ sở dịch vụ, hiệp hội ta xi, người dân cùng tham gia xây dựng hình ảnh đẹp về Đà Nẵng.

Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng an ninh sẵn sàng, chủ động xây dựng các phương án, phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban An ninh và Y tế (Ủy ban Quốc gia) nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 của các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong thời gian qua. Phó thủ tướng cũng yêu cầu các Tiểu ban, bộ, ngành và địa phương liên quan, khẩn trương hoàn tất các công việc cuối cùng chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC trước ngày 30/9, đặc biệt là cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Điểm nhấn Trung tâm Hội nghị Ariyana

Trong một diễn biến khác, tại Khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng, công tác sửa chữa, nâng cấp toàn diện Cung Hội nghị quốc tế (ICP), một trong những hạng mục phục vụ APEC cũng đã đi vào hoàn tất những công việc cuối cùng.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó tổng giám đốc Khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng, công trình nâng cấp Cung Hội nghị quốc tế đã bắt đầu từ tháng 7/2017, với gần 10 hạng mục thi công. Sau khi hoàn thành, ICP sẽ có diện mạo mới, với toàn bộ nội thất được phủ màu sơn tươi sáng.

Cũng theo ông Quỳnh, một số cải tạo đáng chú ý tại ICP bao gồm: thay thế hệ thống loa hội nghị công suất lớn, lắp đặt hệ thống cách âm trần, sử dụng các hộp kỹ thuật, giúp giảm tạp âm hiệu quả giữa các phòng; nâng cấp hệ thống theo dõi an ninh với nhiều camera hơn; hệ thống điều hòa trung tâm và chiller cũng được lắp đặt mới; thiết kế lại hệ thống nước và điện chiếu sáng; phòng chờ VIP được mở rộng, thoáng đãng và tăng thêm tiện ích; hệ thống khu bếp được xây dựng lại, tăng gấp đôi công suất phục vụ, đủ sức tổ chức các sự kiện, tiệc ăn uống và dịch vụ 5 sao cho 1.000 người cùng lúc.

Cùng với Cung Hội nghị quốc tế, Trung tâm Hội nghị Ariyana (Ariyana Convention Centre - ACC) cũng được đầu tư xây dựng để phục vụ cho sự kiện APEC, với tổng vốn 350 tỷ đồng. Công trình có diện tích xây dựng 5.500 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 12.000 m2, phòng hội nghị chính có công suất đáp ứng 2.500 người.

ACC thuộc quần thể du lịch Ariyana Đà Nẵng (bao gồm khu nghỉ dưỡng Furama, dự án Ariyana Beach Resort & Suites Danang). Theo hoạch định của chủ đầu tư, công trình sẽ trực tiếp là nơi tổ chức các sự kiện hội họp, trưng bày và triển lãm tầm cỡ quốc tế, trước mắt sẽ là địa điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Doanh nhân APEC.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, ACC sẽ được phát triển về chiều sâu, trở thành điểm đến nghệ thuật đương đại với nhiều điểm nhấn ấn tượng. Đó là đại sảnh có thảm dệt hoa văn chìm trang nhã gắn với hội hoạ Gothic, những tấm phù điêu lớn bằng gỗ do các nhà thiết kế Italy chế tác, các bức tường phòng họp kết hợp hài hòa giữa gỗ, vải và gương kính.

“Cung Hội nghị quốc tế sau khi được nâng cấp kết hợp với Trung tâm Hội nghị Ariyana sẽ tạo nên một khu liên hợp hội nghị, hội thảo mang tầm vóc quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung, nơi được lựa chọn để tổ chức đến 80% các sự kiện quan trọng của APEC 2017. Cả 2 công trình sẽ được trực tiếp quản lý bởi Furama Resort Đà Nẵng”, ông Nguyễn Đức Quỳnh cho biết.

Theo Ngọc Tân/ baodautu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng

Các ý kiến tại diễn đàn đã tập trung làm rõ bức tranh tổng thể của thị trường bất động sản Hải Phòng, phân tích tiềm năng và diễn biến từng phân khúc, đồng thời đưa ra những dự báo quan trọng cho giai đoạn tới.
Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Thị trường bất động sản: Chính sách hướng vào nhu cầu thực

Những tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản năm 2026 cho thấy, dòng vốn không còn tìm đến những cuộc “lướt sóng” ngắn hạn mà hướng tới các dự án phục vụ nhu cầu ở thực. Mong đợi lớn nhất của thị trường hiện nay không phải nới tín dụng, mà là những chính sách đủ mạnh để định vị lại cung, cầu, đưa giá nhà về gần khả năng chi trả của đại bộ phận người dân.
Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Quy định chi tiết về tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 302/2025/NĐ-CP ngày 19/11/2025, quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở quốc gia, đồng thời hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.
Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Hà Nội: Thị trường bất động sản tiếp tục phục hồi mạnh ở nhiều phân khúc

Theo báo cáo quý III/2025 của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ rệt ở hầu hết các phân khúc. Động lực chính đến từ hạ tầng đô thị được đẩy mạnh, quy hoạch đồng bộ và niềm tin của người mua ngày càng được củng cố sau thời gian dài thị trường điều chỉnh.
Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Đề xuất phạt tới 1 tỷ đồng với vi phạm trong kinh doanh bất động sản

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trong đó đề xuất hàng loạt mức phạt nặng đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh bất động sản (BĐS). Theo dự thảo, nhiều hành vi có thể bị xử phạt lên tới 1 tỷ đồng, kèm hình thức đình chỉ hoạt động và buộc khắc phục hậu quả, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.
Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Đề xuất cơ chế giúp người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, nội dung được dư luận quan tâm là đề xuất cho phép người dân, hộ gia đình bị thu hồi đất được ưu tiên mua, thuê mua nhà ở xã hội ngay tại chính dự án đó mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập hay thực hiện bốc thăm.
Giải “cơn khát” nhà ở

Giải “cơn khát” nhà ở

Trong bối cảnh phần lớn người dân khao khát một chốn an cư chất lượng, còn doanh nghiệp lại đối mặt với áp lực về chi phí đất, vốn và pháp lý, thị trường bất động sản đang đứng trước một bài toán lớn: Làm thế nào để giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền?
Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Thị trường bất động sản TP.HCM: Tăng nhẹ nguồn cung và giá bán

Khảo sát của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) cho thấy, trong quý 3/2025 thị trường BĐS Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chứng kiến việc tăng nhẹ nguồn cung và giá bán sau thời gian dài trầm lắng.
Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Thị trường bất động sản cuối năm 2025: Chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng

Bất động sản không còn chuyện “mua rồi để đó” sẽ tự tăng giá như trước. Chuyên gia lưu ý, nhà đầu tư cần thận trọng, đồng thời bật mí thời điểm thị trường tăng tốc, đi lên.
Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Đầu cơ bất động sản: Vì sao khó xử lý?

Giá nhà đất liên tục leo thang, một phần do cung - cầu mất cân đối, nhưng không thể phủ nhận tác động mạnh mẽ từ hành vi đầu cơ, thổi giá. Mặc dù pháp luật hiện hành chưa có quy định riêng xử lý trực tiếp “đầu cơ bất động sản”, song theo các chuyên gia pháp lý, vẫn có thể xử lý nghiêm các hành vi thao túng, găm hàng và tạo khan hiếm giả tạo thông qua nhiều công cụ pháp luật hiện hành.
Xem thêm
Phiên bản di động