Trở thành cán bộ công đoàn cần những tố chất gì?

“Nếu ai có được nhiệt huyết, bản lĩnh, hết lòng vì người lao động, rèn luyện, trau dồi thêm cho mình khả năng đối thoại, thương lượng, chia sẻ, thuyết phục - hãy đi làm cán bộ công đoàn (CĐ). Nếu như chưa có những phẩm chất ấy thì vào CĐ phải rèn luyện, trau dồi được như thế, mới có thể theo đuổi và thành công trong sự nghiệp làm một cán bộ CĐ”. Đó là lời khuyên của ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam với cán bộ CĐ tương lai.
tro thanh can bo cong doan can nhung to chat gi Cán bộ Công đoàn tương lai trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng
tro thanh can bo cong doan can nhung to chat gi Sơ khảo Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019
tro thanh can bo cong doan can nhung to chat gi Tập huấn nghiệp vụ tư vấn pháp luật cho cán bộ công đoàn

Công đoàn không đơn giản là “4h”

Cán bộ CĐ tương lai trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng sẽ cần có những tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực như thế nào? Làm thế nào để thực hiện tốt chức năng hàng đầu của tổ chức CĐ là đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động?.

tro thanh can bo cong doan can nhung to chat gi
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổ chức ILO và cán bộ CĐ tiêu biểu truyền cảm hứng cho cán bộ CĐ tương lai.

Đó là lý do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Cán bộ CĐ tương lai trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng”. Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động mới (NIRF cấu phần Nhật Bản) - tăng cường chức năng đại diện của CĐvà người sử dụng lao động của ILO tại Việt Nam.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, mục đích hướng tới của diễn đàn là để sinh viên Trường Đại học Công đoàn và nhưng bạn trẻ khác - thế hệ cán bộ CĐ tương lai - được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những cán bộ CĐ tiêu biểu các cấp.

Theo ông Chang Hee Lee: “Hiến chương của ILO được thông qua vào năm 1919 đã khẳng định rằng: Nền hòa bình phổ quát và lâu dài chỉ có thể được thiết lập trên cơ sở công bằng xã hội.

Chỉ khi nào tất cả chúng ta nỗ lực bằng công việc của mình, giúp xây dựng một xã hội công bằng và phẩm chất của người lao động được tôn trọng, sự công bằng cũng được tôn trọng, chỉ như thế chúng ta mới được sống trong một thế giới hài hòa và ổn định”.

Thông qua diễn đàn, các diễn giả truyền cảm hứng về lý tưởng và nghề nghiệp cho sinh viên, cùng bàn thảo về những tiêu chuẩn và phẩm chất mà người cán bộ CĐ thời kỳ mới cần có. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng là dịp tuyên truyền về sứ mệnh, tầm nhìn, của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong bối cảnh mới; sứ mệnh và tầm nhìn của ILO về phong trào công nhân và CĐ quốc tế cũng như những đóng góp của CĐ Việt Nam và ILO cho tiến bộ và công bằng trong lĩnh vực lao động tại Việt Nam.

Từ thực tế hoạt động, ông Hồ Sỹ Lĩnh - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) chia sẻ: Với cán bộ CĐ cơ sở, công tác CĐ chỉ là kiêm nhiệm bên cạnh công việc chuyên môn. Bởi vậy, nếu không có nhiệt huyết, tình yêu thực sự thì khó có thể làm được.

Dẫn chứng thêm về việc bảo vệ thành công 1 đoàn viên suýt bị chấm dứt về hợp đồng lao động và phạt đền bù thiệt hại lên đến tiền tỷ do làm hỏng thiết bị của doanh nghiệp trong quá trình vận hành, ông Lĩnh nhấn mạnh: Cán bộ CĐ phải thực sự “vào cuộc”, lắng nghe chia sẻ từ người lao động, và “đứng” trên cả phương diện người sử dụng lao động để có những phân tích, đánh giá, bảo vệ người lao động trên nguyên tắc “có lý, có tình”.

Trao đổi về kỹ năng, phẩm chất, năng lực cần có của một cán bộ CĐ trong tương lai, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng: Cán bộ CĐ, không chỉ đơn thuần là một cán bộ phong trào như mọi người vẫn nghĩ, hoặc chỉ quanh quẩn với 4h (hiếu, hỉ, hát hò). Ngoài bản lĩnh, cán bộ CĐ còn phải như một chuyên gia về đối thoại, thương lượng và tư vấn. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, cán bộ CĐ càng cần phải trau dồi, học hỏi, đổi mới mình, đặt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động lên hàng đầu.

Vì thế, theo ông Ngọ Duy Hiểu, “nếu ai có được nhiệt huyết, bản lĩnh, hết lòng vì người lao động, rèn luyện, trau dồi thêm cho mình khả năng đối thoại, thương lượng, chia sẻ, thuyết phục - hãy đi làm cán bộ CĐ. Nếu như chưa có những phẩm chất ấy thì vào CĐ phải rèn luyện, trau dồi được như thế, mới có thể theo đuổi và thành công trong sự nghiệp làm một cán bộ CĐ”.

Làm thể nào để trở thành “thủ lĩnh”CĐ?

Kiểm nghiệm qua 17 năm gắn bó với tổ chức CĐ, hoạt động tại địa phương trọng tâm về phát triển công nghiệp của cả nước, có số đoàn viên hơn 750.000 người, đứng thứ hai cả nước sau TP Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Bích Hạnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương khẳng định: “Nghề cán bộ CĐ là nghề rất đặc biệt và hấp dẫn”.

Theo bà Hạnh, để trở thành “thủ lĩnh CĐ cơ sở”, trước hết phải được sự tín nhiệm, bầu chọn của đoàn viên, người lao động (NLĐ) khi đó cán bộ CĐ sẽ thể hiện được giá trị của bản thân mình. Bởi cán bộ CĐ không phải là làm việc vì cá nhân mình, mà làm việc vì tập thể đoàn viên, người lao động đã tín nhiệm mình.

Những gì cán bộ CĐ làm đều hướng tới những điều tốt đẹp hơn cho đoàn viên và NLĐ, hướng tới sự bình đẳng, tiến bộ và công bằng xã hội.Điều hạnh phúc của một cán bộ CĐ, theo lý giải của bà Hạnh là trong hoạt động CĐ, khi làm được điều gì đó cho NLĐ như tăng giá trị bữa ăn ca, được thêm giờ nghỉ, thêm tiền thưởng... sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, bởi niềm hạnh phúc đó có nhiều người được thụ hưởng.

Chia sẻ về phương pháp tiếp cận và “xử lý khủng hoảng”, bà Hạnh nhớ lại: Năm 2018, trước tình thế các đối tượng xấu kích động, lôi kéo công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh Bình Dương (hơn 1 triệu người) xuống đường phản đối dự án Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, tổ chức CĐ rất bối rối. Làm thế nào CNLĐ hiểu đúng, đừng nghe theo những lời xúi giục, kích động từ những đối tượng xấu.

“Cái khó ló cái khôn”, trong bối cảnh đó, lập tức LĐLĐ tỉnh thiết lập kênh thông tin giữa các cấp CĐ trong tỉnh qua mạng xã hội zalo, nghe đóng góp từ cán bộ CĐ, thống nhất đi đến hai giải pháp: Soạn tin nhắn, thông qua Bộ Thông tin Truyền thông nhắn tới toàn thể thuê bao của nhân dân trên địa bàn tỉnh, để ai cũng có thể tiếp cận thông tin chính thống, không nghe theo, không làm theo những điều kích động xấu.

Đặc biệt, đích thân bà Trương Thị Bích Hạnh soạn Thư ngỏ, thu âm, gửi đi toàn hệ thống CĐ cơ sở, phát thanh để đoàn viên, CNLĐ đều tiếp cận được; phát trên Đài Phát thanh của các xã, phường, thị trấn, tỉnh để nhân dân, người thân của CNLĐ nắm được. Hiệu quả từ sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời trên là một số địa phương tình hình diễn biến rất phức tạp, nhưng tại Bình Dương tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội rất ổn định. Sau thành công đó, hiện nay, LĐLĐ tỉnh Bình Dương sử dụng rất hiệu quả kênh thông tin qua mạng xã hội, để xây dựng kênh thông tin, triển khai nhanh, hiệu quả các hoạt động của mình tới cơ sở và NLĐ.

Dẫn ra những gương tiêu biểu là “thủ lĩnh” CĐ Việt Nam như lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Tôn Đức Thắng và một số lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào công nhân và hoạt động CĐ quốc tế - những người sẵn sàng đứng ra đấu tranh, vì việc làm, đời sống của nhóm lao động yếu thế, ông ông Chang Hee Lee - Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam nhấn mạnh: Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trải qua 90 năm lịch sử rất đáng tự hào đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho người lao động – đây là tổ chức lâu đời nhất ở Việt Nam. Còn ILO là cơ quan lâu đời nhất (năm nay kỷ niệm 100 năm thành lập) trong hệ thống của Liên hợp quốc. Điều này cho thấy, vấn đề đấu tranh, bảo vệ người lao động diễn ra trên toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng một quốc gia nào.

Nói về vai trò của một “thủ lĩnh” CĐ, ông Chang Hee Lee cho rằng: Mỗi người chúng ta đều phải làm việc (dù có thể bạn là nhân viên, cán bộ nhân sự, công nhân...), quá trình làm việc đều có thể nhận thấy có những điều chưa đúng tại nơi làm việc của mình… Sẽ có những vấn đề các bạn sẽ nhận thấy như: Cùng làm một công việc nhưng thu nhập của lao động nữ thấp hơn lao động nam; cùng một công việc nhưng nữ giới lại bị “sa thải” khi ở tuổi trung niên…

Thế giới hiện thực vẫn còn những điều chưa tốt đẹp như mong muốn, vẫn có những vấn đề đang tồn tại – vậy “thủ lĩnh” CĐ tương lai hãy biết quan tâm không chỉ đến bản thân mình, mà cả những người đồng nghiệp của mình. Lao động, việc làm là vấn đề trung tâm với bất kỳ xã hội nào, khi nào NLĐ chưa được hưởng sự công bằng, bình đẳng thì trong xã hội không có sự công bằng và bình đẳng. “Chúng ta hãy tập hợp, đoàn kết, hãy quan tâm đến NLĐ, nói lên tiếng nói của NLĐ để cùng xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng.”, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam khuyến nghị.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Không thể bỏ lỡ chuỗi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 tại Hà Nội

Bắt đầu từ tối nay (24/12), chuỗi hoạt động đón chào năm mới 2026 tại Hà Nội, dành cho nhân dân Thủ đô và du khách trong nước sẽ diễn ra với không gian chiếu sáng nghệ thuật hồ Gươm - Tháp Rùa, không gian triển lãm số “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”, Hà Nội Countdown 2026.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động