Triển khai Sổ khám bệnh điện tử: Ước mơ của tất cả người dân
Dự thảo quy định về dịch vụ khám bệnh | |
Thực hiện 2 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 |
Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 584 trạm y tế xã phường, trong đó có 560 trạm đạt chuẩn quốc gia. Tháng 6 tới, thành phố sẽ hoàn thành lắp đặt đường truyền kết nối đến các trạm y tế, và triển khai phần mềm nối mạng chung ở 42 cơ sở y tế. Vì vậy, việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Qua sổ khám bệnh điện tử này, người dân sẽ được tư vấn, khám định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật là giải pháp lâu dài giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm chi phí về y tế.
Hệ thống sổ khám bệnh điện tử sẽ cung cấp thông tin cơ bản về sức khỏe của người dân khi có yêu cầu và theo quy định. Mỗi người dân có thể tự biết tình trạng sức khỏe của mình thông qua hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua mã định danh (ID) và các thông tin bảo mật khác như điện thoại, số chứng minh nhân dân…
Sổ khám bệnh điện tử sẽ chính thức được triển khai tại Hà Nội vào tháng 3.2017. |
TS. Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, người dân sẽ được khám sức khỏe 1 năm/lần tại các trạm y tế địa phương với sự hỗ trợ của các cơ sở y tế. Hiện, Sở Y tế đang khẩn trương triển khai thống kê dữ liệu dân số trên từng quận, huyện, thị xã; tập huấn cho cán bộ y tế; xây dựng phần mềm quản lý; lập hồ sơ quản lý sức khỏe tới từng người dân. Theo dự kiến, tháng 6/2017 sẽ triển khai diện rộng trên toàn thành phố và phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe người dân trong tháng 9/2017. “Nếu thực hiện theo đúng kế hoạch, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 500 lượt người khám chữa bệnh/ 1 điểm khám” – TS. Hiền cho biết thêm.
Bác Nguyễn Văn Tiu (quê Ứng Hòa, Hà Nội), là người nhiều năm bị bệnh viêm phổi mãn tính thì dự án khám bệnh thông qua sổ điện tử được coi là niềm mơ ước. “Là một người dân đồng thời là một bệnh nhân, tôi thấy triển khai sổ khám bệnh điện tử trong quản lý sức khỏe của người dân là việc làm rất hay và ý nghĩa. Bởi, với một người hay phải đến bệnh viện như tôi thay vào việc phải xếp hàng hàng giờ để được khám bệnh thì nay chỉ cần đến bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào, thậm chí ở tại nhà cũng có thể theo dõi được tình hình sức khỏe của mình thì đó là một mong ước” – bác Tiu chia sẻ.
Nói về lợi ích của dự án này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, với sự đầu tư tốt về cơ sở sở vật chất (trong 5 năm qua bình quân đầu tư 11,2 tỉ đồng cho mỗi trạm y tế theo chương trình nông thôn mới), đào tạo chuyên môn, trạm y tế sẽ phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sức khỏe cho người dân. Việc khám bệnh định kỳ sẽ giúp người dân phát hiện sớm một số bệnh, trong đó có tầm soát sớm bệnh ung thư, qua đó, cứu sống người bệnh và tiết kiệm chi phí cho người bệnh cũng như của Nhà nước. Bên cạnh đó, người dân sau này có đi khám ở đâu trên địa bàn thành phố cũng sẽ được cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống, mỗi người có một mã số riêng và đảm bảo bảo mật. |
Khác với bác Tiu, anh Tuấn Minh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – người nhiều năm sống và làm việc ở nước ngoài cho rằng, mô hình này đã được triển khai từ rất lâu tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới và ở đó họ có một quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề bảo mật thông tin của bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu áp dụng quy trình này ở Việt Nam, liệu vấn đề bảo mật thông tin cho người bệnh có được bảo đảm không? Chưa kể những thông tin cá nhân sẽ dễ dàng bị những công ty kinh doanh thực phẩm chức năng, các hãng thuốc làm phiền.
Còn với chị Hồng Vân, (phố Ngọc Hà, Hà Nội), một thực tế khá rõ là người Việt Nam hiện nay chưa có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh tật và uống thuốc không theo đơn của bác sỹ nên việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cá nhân như thế này sẽ giúp mọi người chủ động nắm bắt tình hình sức khỏe bản thân, phát hiện, điều trị nhiều bệnh tật đặc biệt các bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, nếu sau khi phát hiện được mình mắc bệnh hiểm nghèo, việc theo dõi sức khỏe trên sổ điện tử sẽ được giúp gì cho người dân trong việc chuyển tuyến? Và, bảo hiểm y tế sẽ hỗ trợ như thế nào cho người bệnh?
Trao đổi về vấn đề này, TS. Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, khó tránh khỏi những nghi ngại của người dân trước một dự án mới chưa đi vào hoạt động. Tuy nhiên, khi dự án đi vào thực tế tại TP. Hà Nội chúng tôi đã dự trừ những phương án tối ưu nhất để tránh những sai sót nhỏ nhất có thể xảy ra. Vì vậy, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng vào dự án mới này. Hơn nữa, từ những tín hiệu khả quan của việc thí điểm dự án này tại 2 tỉnh (Phú Thọ và Bắc Ninh), tại cuộc họp gần đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Hà Nội phải khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đến tháng 9/2017 có thể tiến hành đưa sổ quản lý sức khỏe nhân dân bằng điện tử đi vào hoạt động. Đặc biệt, trong cuộc làm việc với Sở Y tế Hà Nội ngày 9/2, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân là mơ ước của tất cả người dân, của ngành Y tế, ngành Bảo hiểm.
Nói về lợi ích của dự án này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, với sự đầu tư tốt về cơ sở sở vật chất (trong 5 năm qua bình quân đầu tư 11,2 tỉ đồng cho mỗi trạm y tế theo chương trình nông thôn mới), đào tạo chuyên môn, trạm y tế sẽ phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sức khỏe cho người dân. Việc khám bệnh định kỳ sẽ giúp người dân phát hiện sớm một số bệnh, trong đó có tầm soát sớm bệnh ung thư, qua đó, cứu sống người bệnh và tiết kiệm chi phí cho người bệnh cũng như của Nhà nước. Bên cạnh đó, người dân sau này có đi khám ở đâu trên địa bàn thành phố cũng sẽ được cập nhật thông tin, dữ liệu vào hệ thống, mỗi người có một mã số riêng và đảm bảo bảo mật.
Thu Trang
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Huyện Mỹ Đức: Khánh thành công trình “Sân chơi thiếu nhi” tại xã Thượng Lâm
Chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Tin khác
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Y tế 17/07/2024 06:07
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh
Y tế 16/07/2024 18:45
Huyện Thạch Thất: Nhân rộng các mô hình, nâng cao chất lượng dân số
Xã hội 16/07/2024 16:19
Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh
Y tế 16/07/2024 12:40
Tiêm vắc xin là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh bạch hầu
Y tế 16/07/2024 07:57
Quyết liệt phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Y tế 15/07/2024 17:59
Tử vong do uống nhầm rễ cây lá ngón để chữa bệnh
Y tế 15/07/2024 10:27
Những lưu ý khi bảo quản và ăn trứng
Y tế 14/07/2024 22:22
Bệnh viện Bạch Mai kéo dài thời gian khám bệnh ngoài giờ đến 21h hàng ngày
Y tế 13/07/2024 14:03
Nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân
Y tế 12/07/2024 13:40