Trao cơ hội, cho ngày mai tươi sáng

“Ngày hội việc làm, hướng nghiệp lần thứ 19 với chủ đề: “Tư vấn hướng nghiệp - du học và giới thiệu việc làm - việc làm part time”. Tại ngày hội, với sự tham dự của hơn 40 doanh nghiệp và hơn 1.000 ứng viên, hàng trăm cơ hội việc làm, học tập đã được kết nối với mong muốn mang đến tương lai tươi sáng cho những sinh viên mới tốt nghiệp và ứng viên có nhu cầu tìm việc làm.
trao co hoi cho ngay mai tuoi sang Tưng bừng Ngày hội Hướng nghiệp và Việc làm lần thứ 19
trao co hoi cho ngay mai tuoi sang Ngày hội việc làm, hướng nghiệp Báo Lao động Thủ đô lần thứ 19: Hơn 500 đầu việc chờ các ứng viên

Cơ hội tìm việc trực tiếp  và tin cậy

Từng đi bán bánh mì, phục vụ trong nhà hàng... để kiếm thêm thu nhập tự trang trải việc học hành ở thủ đô, Bùi Quốc Việt – sinh viên năm thứ ba Khoa Bảo hộ lao động Trường Đại học Công đoàn khá háo hức khi tại ngày hội, Việt đã tìm được một số cơ hội vừa đi làm vừa học tập để nâng cao năng lực giao tiếp cho mình.

Việt chia sẻ: “Chỉ chuyên môn tốt thôi thì chưa đủ nên em rất quan tâm đến việc học tiếng Anh, rèn luyện khả năng giao tiếp của mình. Đến với ngày hội hôm nay, em đã tìm kiếm được vài cơ hội hấp dẫn”.

trao co hoi cho ngay mai tuoi sang
Lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ Hà Nội  và báo LĐTĐ thăm các doanh nghiệp tuyển dụng.

Cũng với mong muốn tìm được việc làm bán thời gian để vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kinh nghiệm, Nguyễn Anh Thư – sinh viên năm thứ 2 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho biết: Đây là lần đầu tiên em đến với một ngày hội việc làm trực tiếp và em tin rằng các doanh nghiệp, đơn vị đã đăng ký với Báo Lao động Thủ đô đều có uy tín. Em hy vọng sẽ tìm được việc làm phù hợp với thu nhập khoảng 2 triệu đồng/tháng”. 

Lần đầu tiên tham gia ngày hội việc làm do báo Lao động Thủ đô tổ chức, ông Trịnh Hồng Dũng - Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần JET24 cho biết: Công ty tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vé máy bay. Tại ngày hội lần này, chúng tôi mong tìm được các ứng viên thích hợp vào vị trí chuyên viên tư vấn khách hàng. Tôi rất hài lòng với quy mô, địa điểm và cách thức tổ chức việc làm của báo và chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý báo để mang cơ hội việc làm đến trực tiếp đến với người lao động.

Giám đốc Công ty Edu, bà Đỗ Tuyết Nhung cho biết, đây là lần thứ hai Công ty Edu tham gia Ngày hội việc làm do Báo Lao động Thủ đô tổ chức. “Tôi thấy quy mô tổ chức lần này tốt hơn lần trước và đúng dịp bế giảng của sinh viên các trường đại học nên thu hút đông ứng viên tham gia. Đến với ngày hội, chúng tôi tài trợ 200 suất học bổng cho các bạn sinh viên với hy vọng sẽ mang tới cho sinh viên trải nghiệm thực tiễn. Qua đó, sinh viên sẽ có kỹ năng và khả năng bán hàng, cũng như có thể tự tin tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp”. 

trao co hoi cho ngay mai tuoi sang
Phần tư vấn và hướng nghiệp với chủ đề "Sinh viên vẽ bản đồ sự nghiệp tương lai" thu hút đông ứng viên tham gia.

Mang đến ngày hội gần 400 cơ hội việc làm, phụ trách nhân sự Công ty Hoa Sao cho biết: Chúng tôi cần tuyển lao động tham gia vào dự án mới của công ty liên kết với các đối tác nước ngoài như: Nhật Bản, Mỹ… Nếu trúng tuyển, người lao động sẽ được công ty tập huấn về kỹ năng làm việc, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật… cùng với đó là những khóa học tìm hiểu về phong tục, tập quán và văn hóa bản địa của các đối tác liên kết.

Đồng hành cùng với ngày hội việc làm của báo lần thứ 5, bà Nguyễn Trần Thị Mỹ Nga – Giám đốc Marketing Công ty CP Đào tạo nghề Đông Dương cho rằng: Qua phỏng vấn, điểm “hổng” lớn nhất của sinh viên chính là kỹ năng mềm, cụ thể là kỹ năng giao tiếp, kiến thức xã hội, kỹ năng phỏng vấn... Vì vậy, thông qua những ngày hội việc làm, Công ty có dịp chia sẻ cơ hội, hợp tác với Báo Lao động Thủ đô trong việc cập nhật xu hướng nghề nghiệp, giúp các bạn trẻ định hướng cho tương lai rõ ràng hơn.

Phát biểu tại ngày hội, bà Trịnh Lan Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô khẳng định: “Với chủ đề "Cho ngày mai tươi sáng”, ngoài các chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể, Báo Lao động Thủ đô còn mang đến cho các bạn sinh viên và các bạn trẻ đang có nhu cầu tìm việc chủ đề giao lưu hấp dẫn qua phần trực tiếp tư vấn và hướng nghiệp với chủ đề "Sinh viên vẽ bản đồ sự nghiệp tương lai" và du học tại Hàn Quốc, Nhật Bản với 5 ngành học dễ kiếm việc sau khi tốt nghiệp.…

Góp phần giải quyết việc làm trên địa bàn Thủ đô

Đánh giá cao các hoạt động xã hội do báo Lao động Thủ đô tổ chức thời gian qua, ông Vũ Mạnh Tiêm – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN khẳng định: Ngày hội việc làm, hướng nghiệp là hoạt động thường niên của báo, nhưng được tổ chức dịp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh sinh viên các trường đại học vừa tốt nghiệp, vấn đề thất nghiệp, tạo việc làm mới đang là áp lực với nền kinh tế. Việc Báo Lao động Thủ đô chủ động tạo cầu nối cho doanh nghiệp - ứng viên có nhu cầu tìm đến nhau, trực tiếp trao đổi cơ hội việc làm đã góp phần tích cực giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế của mỗi gia đình.

Cũng theo ông Vũ Mạnh Tiêm, hoạt động xã hội này của Báo Lao động Thủ đô càng có ý nghĩa trước thềm kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. “Tôi xin chúc cho Ban Biên tập Báo Lao động Thủ đô luôn đoàn kết, tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, có thêm nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa hướng đến công nhân lao động, hướng về cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh” - ông Vũ Mạnh Tiêm nhấn mạnh.

Ghi nhận những nỗ lực của Báo Lao động Thủ đô trong kết nối cung-cầu lao động, ông Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội nhấn mạnh: “Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố hoan nghênh Báo Lao động Thủ đô đã nỗ lực duy trì tổ chức Ngày hội việc làm. Hoạt động  này đã góp phần rất quan trọng vào việc định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên tìm được việc làm phù hợp với năng lực của mình cũng như góp phần giảm bớt tỉ lệ thất nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Để Ngày hội việc làm, hướng nghiệp lần thứ 19 thực sự là ngày hội, tôi đề nghị Báo Lao động Thủ đô làm việc với các doanh nghiệp, đơn vị để có những tư vấn, định hướng và thông tin chính xác, hiệu quả. Với các bạn sinh viên, tôi mong muốn các bạn sẽ sáng suốt, cân nhắc kỹ để lựa chọn cho mình việc làm phù hợp, góp phần xây dựng tương lai tươi sáng”. 

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động