Trao “cần câu” cho CNVCLĐ

Đó là công việc mà Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội (gọi tắt là Quỹ trợ vốn) đã thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua. Số vốn cho vay tuy không nhiều, song với thủ tục đơn giản, quỹ đã thực sự trở thành điểm đến tin cậy của mọi CNVCLĐ khó khăn khi cần có vốn để tạo thêm công việc, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. 
LĐLĐ quận Ba Đình: Chú trọng chăm lo cho nữ CNVCLĐ
Khơi dậy trí tuệ, tài năng của người lao động

Điểm tựa để thoát nghèo

Nhiều năm trước, cuộc sống của gia đình cô giáo Nguyễn Thị Quýt - đoàn viên CĐ Trường Tiểu học Tốt Động (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) rất khó khăn. Lương giáo viên tiểu học của cô giáo Quýt và lương của chồng đều thấp, hai con nhỏ đang tuổi ăn học, cô giáo Quýt lại mắc bệnh dạ dày luôn cần tiền thể thuốc thang, điều trị.

Đang trăn trở suy nghĩ cách nào đó để có việc làm thêm, tăng thêm thu nhập cho gia đình, cô giáo Quýt biết đến Quỹ trợ vốn – điểm tựa thoát nghèo của nhiều CNVCLĐ. Thông qua giới thiệu , giúp đỡ của CĐCS và CĐ cấp trên, cô giáo Quýt nhanh chóng hoàn thành thủ tục và được vay 10 triệu đồng từ Quỹ trợ vốn. “Số vốn không nhiều nhưng đủ để tôi đầu tư chuồng trại, mua con giống, chăn nuôi đàn gà 20 con và đàn lợn 5 con. Hai năm nay, tôi đã xuất chuồng 6 lứa, trừ các khoản chi phí, mỗi lứa lãi 2 - 3 triệu đồng. Kinh tế gia đình được cải thiện nhiều”- cô giáo Quýt phấn khởi cho biết.

Trao “cần câu” cho CNVCLĐ
Trao sản phẩm hỗ trợ cộng đồng đợt 1/2015

Tương tự, chị Lương Thị Ngọc Phúc, nhân viên Văn phòng UBND xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ) cũng phải chật vật cùng chồng nuôi hai con nhỏ bằng nguồn thu nhập hạn chế. Chị cũng tìm đến Quỹ Trợ vốn và đã dùng nguồn vốn được vay để chăn nuôi thêm.

Qua 2 lần vay được 20 triệu đồng, chị Phúc chăn nuôi 10 con lợn và đã xuất chuồng 2 lứa, thu được gần 10 triệu đồng tiền lãi. Trong khi đó, cô giáo Đặng Thị Thúy (trường Mầm non Thượng Cát, xã Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) lại sử dụng vốn vay từ quỹ để cùng chồng mở cửa hàng sửa chữa máy tính, mỗi tháng, cửa hàng lãi khoảng 3,5 - 4 triệu đồng.

Còn nhiều, rất nhiều CNVCLĐ thủ đô đã được Quỹ Trợ vốn hỗ trợ vốn vay trong những năm qua. Theo ông Kiều Doãn Truật, Giám đốc Quỹ Trợ vốn, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2015, quỹ đã giải quyết cho 1.813 CNLĐ nghèo, thuộc 82 CĐCS, vay vốn để phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền là 18,130 tỉ đồng.

Công tác giải ngân diễn ra an toàn, đúng đối tượng, đúng tiến độ, đã giải quyết kịp thời nhu cầu cần vốn của người lao động. Cũng theo ông Kiều Doãn Truật, qua kiểm tra việc sử dụng vốn cho thấy, hầu hết các thành viên vay vốn từ quỹ đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, chủ yếu là kinh doanh nhỏ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, làm nghề phụ hoặc mở cửa hàng tạp hóa. Nguồn vốn vay đã giúp cho các gia đình tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần giải quyết khó khăn trong cuộc sống.

Khẳng định vai trò của tổ chức CĐ

Không chỉ dừng lại ở việc cho CNVCLĐ vay vốn, thoát nghèo, từ nguồn lãi tiết kiệm bắt buộc, quỹ còn đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như hỗ trợ xây dựng các công trình công cộng, trao sản phẩm hỗ trợ cho người vay, trao học bổng cho con CNVCLĐ vay vốn học giỏi v.v… Tại hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 tổ chức ngày 22/7, quỹ đã trao sản phẩm hỗ trợ đợt 1 năm 2015, gồm 115 suất quà, cho con CNVCLĐ vay vốn với tổng số tiền trị giá trên 55 triệu đồng.

Có thể nói, vượt lên trên những lợi ích thiết thực, trực tiếp đối với CNVCLĐ, Quỹ Trợ vốn đã giúp cho CNLĐ hiểu và gắn bó với tổ chức CĐ hơn, từ đó góp phần nâng cao uy tín,vị thế của tổ chức CĐ thủ đô. Theo chị Nguyễn Thị Nga, công nhân Cty CP Liên hợp thực phẩm Quang Trung, quận Hà Đông - một trong số những người được vay vốn: “Chúng tôi rất cảm ơn Quỹ Trợ vốn, biết ơn tổ chức CĐ. Sự sẻ chia khó khăn của quỹ cho chúng tôi thấu hiểu hơn CĐ chính là điểm tựa vững chắc, tin cậy của NLĐ”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Quỹ Trợ vốn hiện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Ông Kiều Doãn Truật cho biết, do quỹ hoạt động với quy mô nhỏ và mang tính đặc thù không giống như quỹ xã hội khác, cũng không giống mô hình của các ngân hàng thương mại cổ phần hay ngân hàng chính sách, do đó sự đón nhận, cùng vào cuộc của người vay và các cấp CĐ còn dè dặt, cầm chừng.

Khó khăn lớn nhất đối với hoạt động của quỹ là nguồn vốn hoạt động còn quá hạn chế, trong khi đó, việc huy động nguồn vốn cũng rất khó khăn, nên quỹ chưa đáp ứng được hết và rộng khắp nhu cầu vay vốn của số đông CNVCLĐ khó khăn khắp các địa bàn.

Để khắc phục những khó khăn nói trên, ông Kiều Doãn Truật khẳng định, thời gian tới, quỹ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong CĐ cơ sở và đoàn viên ở đó, giúp họ thấy rõ ý nghĩa, tác dụng của quỹ, để quỹ ngày càng phát triển, đến được nhiều hơn với CNVCLĐ nghèo. Từ nay đến cuối năm 2015, quỹ phấn đấu giải quyết nhu cầu vay vốn cho khoảng 250 đến 300 người lao động, tương ứng với số tiền từ 2,5 đến 3 tỷ đồng, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và giải ngân an toàn.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm của Quỹ trợ vốn, ông Trần Văn Tư - Trưởng phòng Chính sách, ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã đánh giá cao sự hoạt động hiệu quả của Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô trong thời gian qua.

Ông Tư cho biết, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã và đang làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động chương trình dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, chính trị xã hội và tổ chức phi chính phủ (trong đó có các quỹ trợ vốn thuộc hệ thống CĐ) để giúp các quỹ thuộc chương trình dự án tài chính vi mô này có thêm hành lang pháp lý và hoạt động hiệu quả hơn.

Khi có quyết định chính thức của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô sẽ tiếp cận được nguồn vốn của nhà nước để đẩy mạnh việc cho CNVCLĐ nghèo vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Chắc chắn sẽ có thêm nhiều CNVCLĐ nghèo được vay vốn để giúp gia đình vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động