Tôn vinh điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ

Khơi dậy trí tuệ, tài năng của người lao động

“Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên đông đảo CNVCLĐ phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”
Khơi dậy trí tuệ, tài năng của người lao động Tôn vinh 486 điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ
Khơi dậy trí tuệ, tài năng của người lao động LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm biểu dương điển hình tiên tiến

Đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng tại Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần IX giai đoạn 2015-2020 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức sáng 5/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đại hội lần này tôn vinh 486 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua do tổ chức CĐ phát động, trong đó có 103 tập thể, 383 cá nhân.

Cống hiến bằng lòng đam mê

Trong số 383 đại biểu cá nhân có 162 điển hình là công nhân trực tiếp sản xuất, 65 điển hình là cán bộ CĐCS cơ sở. Dù đến từ nhiều miền quê khác nhau, lao động, công tác ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau, song điểm chung của các điển hình tiên tiến là luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bằng tình yêu, niềm đam mê công việc.

Điển hình như chị Võ Thị Hà - công nhân cạo mủ Nông trường II, Cty TNHH MTV Caosu Lộc Ninh (Tập đoàn Cao su Việt Nam). Khá kiệm lời và rụt rè khi lên tham gia giao lưu tại Đại hội, nhưng câu chuyện về niềm đam mê công việc và những cống hiến của chị Hà cho đơn vị thì khiến cả hội trường ấn tượng, cảm phục. Với lòng yêu nghề và những tìm tòi, hiểu biết về cây cao su từ nhỏ, nên ngay từ những năm đầu khi mới trở thành công nhân khai thác, năm 19 tuổi, sản lượng khai thác mủ cao su của chị Võ Thị Hà đã luôn đạt và vượt mức kế hoạch của nông trường, công ty đề ra.

Theo bảng đánh giá thành tích kỹ thuật, chị Võ Thị Hà luôn được nhắc đến nhiều lần với việc chăm sóc và khai thác mủ cao su hằng năm đều vượt 105%. Không chỉ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tận thu hết sản lượng mủ cao su, chị Hà còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao như sáng kiến tiết kiệm vật tư trang bị vườn cây; tận dụng lại kiềng chén từ vườn cây thanh lý để sử dụng lại, tận thu mủ đất, dùng máng che mưa bằng nhựa để ngăn nước mưa không nhỏ giọt vào chén làm loãng và hỏng mủ cao su v.v... Những sáng kiến của chị đã góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, lợi cho nông trường mỗi năm hàng chục triệu đồng.

27 năm gắn bó với nghề, nếm trải nhiều khó khăn, vất vả, song chị Hà tâm sự, lòng yêu nghề, đam mê cống hiến trong chị chưa bao giờ phai nhạt. "Tôi yêu nghề và tự hào là một người thợ, nên khi lao động thì chỉ biết chăm chỉ, tận tâm, tận lực cống hiến"- chị Võ Thị Hà nói.

Khơi dậy trí tuệ, tài năng của người lao động
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến

Một điển hình tiên tiến khác là anh Nguyễn Xuân Quang - Trưởng nhóm ứng dụng và phát triển công nghệ mới, Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Với đặc thù công việc phải làm trên giàn khoan ngoài khơi xa, không ít lần anh Quang phải đối mặt sự khắc nghiệt của thời tiết, của công việc. Tuy vậy, anh Quang quan niệm, làm nhiệm vụ có thể phải hy sinh, nhưng đã là nhiệm vụ thì phải làm, phải hoàn thành tốt. Với quan niệm như vậy, suốt hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Nguyễn Xuân Quang luôn cố gắng, nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, anh luôn có những sáng kiến, giải pháp khắc phục hạn chế trong quá trình vận hành nhằm tiết kiệm được ngoại tệ cho đơn vị. Không những thế, anh còn là chủ nhiệm của nhiều đề tài đoạt giải các hội thi uy tín về sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và địa phương.

Phong trào thi đua ngày càng lan tỏa

Còn nhiều, rất nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến khác đã xuất hiện ngày càng nhiều thông qua các phong trào thi đua yêu nước mà các cấp CĐ phát động. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tự hào: "Qua các phong trào thi đua, đã phát huy được tài năng, trí tuệ, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, những điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt các chỉ tiêu được giao và được khen thưởng các hình thức cao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chính phủ, Nhà nước, là những tấm gương tiêu biểu của truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam anh hùng, là những tấm gương sáng để mọi người học tập, noi theo, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa "Người tốt, việc tốt". Tâm sự, chia sẻ về công việc, về tình yêu lao động của những tấm gương điển hình cụ thể chính là minh chứng sống động cho kết quả phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015 mà Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trình bày tại Đại hội.

Theo đó, 5 năm qua (2010-2015), qua các phong trào thi đua do các cấp CĐ tổ chức, phát động, CNVCLĐ cả nước có trên 160.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, làm lợi gần 12.000 tỉ đồng. Tiêu biểu là LĐLĐ Thành phố Hà Nội đơn vị đã có 51.050 sáng kiến, sáng tạo cấp cơ sở, 5.006 sáng kiến được công nhận cấp trên cơ sở; có 698 sáng kiến cấp thành phố với giá trị làm lợi 521 tỷ đồng. Các cấp CĐ trong cả nước đã đăng ký gắn biển và tổ chức thực hiện hàng ngàn công trình, sản phẩm mới với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng để chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện dự án phát động phong trào thi đua liên kết trên công trình trọng điểm xây dựng “Nhà máy Thủy điện Sơn La” giai đoạn 2005-2012 và “Nhà máy Thủy điện Lai Châu” giai đoạn 2012-2017, đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, thời gian.

Phát huy kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải kêu gọi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp CĐ cả nước nỗ lực thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam đề ra. "Phong trào thi đua yêu nước cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ"- Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải lưu ý.

Sinh - Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động