Trang bị lò đốt rác thải: Lãng phí tiền tỷ!

Những lò đốt rác thải chủ yếu được các doanh nghiệp trong nước nhập khẩu từ hãng Sankyo của Thái Lan với giá từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng. Các lò đốt rác được các đơn vị nhập khẩu giới thiệu dùng khí tự nhiên không cần phải sử dụng nhiêu liệu để đốt. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương được đầu tư lò đốt rác thải này, tình trạng ô nhiễm vẫn hết sức nghiêm trọng. Tại bãi rác của thị trấn Cao Thượng huyện Tân Yên, Bắc Giang được đầu tư lò đốt công nghệ của Thái Lan với giá hàng tỷ đồng nhưng lượng rác vẫn ngập ngụa. Điều đáng nói, bãi rác và lò đốt rác này được đặt gần khu dân cư khiến cho người dân khu vực bức xúc.
Ông Đặng Xuân Hồng (trú tại xã Liên Sơn, sống cạnh bãi rác của thị trấn Cao Thượng) cho biết: Lò đốt rác thải đi vào hoạt động từ nhiều năm nay nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn hết sức nặng nề. Rác thải tại bãi rác này không được đốt hết, chính quyền địa phương lại tiến hành cho chôn lấp. Đặc biệt khi lò đốt này hoạt động, khói từ lò bốc lên nghi ngút khiến cho người dân xung quanh khu vực rất khó chịu. Nhiều hộ dân đã phải tìm cách hạn chế khói bằng cách bịt kín các lỗ thoáng trong ngôi nhà của mình…
Lãnh đạo UBND thị trấn Cao Thượng (Tân Yên, Bắc Giang) cho biết: Bãi rác thải của thị trấn Cao Thượng đã tồn tại hơn chục năm nay. Trước khi có lò đốt rác, việc xử lý rác thải chủ yếu là chôn lấp. Từ năm 2011 đến nay, huyện đã đầu tư cho thị trấn một lò đốt rác với giá hơn 3 tỷ đồng để xử lý rác thải mềm, còn rác thải cứng không xử lý được nên vẫn phải chôn lấp. Việc đốt gây ra khói đối với các hộ dân ở xung quanh là đương nhiên nhưng chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để giảm thiểu mức độ ô nhiễm. Đồng thời diện tích đất của thị trấn rất hẹp nên không thể đặt bãi rác và lò xử lí đúng theo quy định. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét tính thiết thực của các lò đốt rác này, đồng thời có biện pháp xử lý ô nhiễm do chúng gây ra.
Hà Thanh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường
Tin khác
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực
Trật tự đô thị 21/11/2025 12:33
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng
Trật tự đô thị 20/11/2025 14:56
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị
Trật tự đô thị 19/11/2025 13:03
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm
Trật tự đô thị 17/11/2025 21:20
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông
Trật tự đô thị 15/11/2025 12:08
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Trật tự đô thị 07/11/2025 20:27
