NSƯT Tố Uyên:

Trải lòng về cố thi sĩ Lưu Quang Vũ

Có lẽ, người ta thường chỉ nhớ cố thi sĩ Xuân Quỳnh là vợ của cố nhà thơ Lưu Quang Vũ. Ít ai biết rằng, ông đã từng kết hôn lần đầu với diễn viên điện ảnh Tố Uyên vào năm 1969. Chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên này, NSƯT Tố Uyên, nữ diễn viên phim “Con chim vành khuyên” cho biết ngay cả khi đã ly hôn, bà vẫn không ngừng yêu Lưu Quang Vũ.
trai long ve co thi si luu quang vu "Chắp cánh niềm tin" tặng 100 đêm diễn miễn phí cho khán giả
trai long ve co thi si luu quang vu Những đêm kịch Lưu Quang Vũ đỏ đèn dịp 2/9

Nhà thơ Lưu Quang Vũ và diễn viên Tố Uyên đã có một câu chuyện tình lãng mạn một thời, làm tốn không ít giấy mực của báo giới và của chính những người trong cuộc. Khi được hỏi về mối tình sâu đậm nhưng cũng đầy nước mắt, bà lặng đi một hồi với khóe mắt rưng rưng. NSƯT Tố Uyên kể, bà và nhà thơ Lưu Quang Vũ quen nhau từ thuở nhỏ, cùng sinh hoạt trong đội ca múa Cung Thiếu nhi Hà Nội.

trai long ve co thi si luu quang vu
NSƯT Tố Uyên tham gia một sự kiện văn hóa.

Cùng nhau lồng tiếng trong những vở kịch trên đài phát thanh và phim hoạt hoạ. Bộ phim hoạt hoạ đầu tiên của Việt Nam là “ Ngô, khoai, sắn” do NSƯT Tố Uyên lồng tiếng vai Lúa, còn nhà thơ Lưu Quang Vũ vai Khoai. “Sau mỗi buổi lồng tiếng, Vũ đùa bảo tôi được đóng vai người giàu, chắc lớn lên sẽ sung sướng. Thời ấy, nhà tôi ở phố Bùi Thị Xuân, nhà anh Vũ ở Phố Huế. Tôi có cái mũ nồi, anh Vũ có chiếc mũ cát, hai đứa thường vẫn đổi mũ cho nhau 10 ngày rồi lại trả. Tình cảm trẻ thơ cứ lớn dần như thế”- nữ nghệ sĩ bồi hồi nhớ lại. Rồi tình yêu của họ lớn dần theo năm tháng, từ lòng cảm mến trẻ thơ chuyển sang ngưỡng mộ nhau rồi yêu nhau từ bao giờ.

Năm 1961, khi mới chỉ là cô bé 13 tuổi, bà tham gia đóng vai chính trong bộ phim “Con chim vành khuyên” của đạo diễn Nguyễn Văn Thông và đạo diễn Trần Vũ. Đây là tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam thập niên 60, đã ghi dấu tài năng diễn xuất của Tố Uyên trong vai cô bé Nga. Sau khi bộ phim ra mắt, Tố Uyên đã trở thành cái tên được khán giả nhớ đến và ấn tượng cho tới tận bây giờ. “Con chim vành khuyên” đã giành giải Đặc biệt của Ban giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Karlovy Vary. Sau đó, bà đóng thêm bộ phim “Cô giáo vùng cao” và cũng đã giành giải “Bông sen vàng” tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1970. Bên cạnh đó, bà còn tham gia một số bộ phim và cũng để lại dấu ấn sâu đậm như “Nổi gió”, “Vợ chồng anh Lực”, “Biển gọi” và đóng vai chính trong vở nhạc kịch “Cô Sao”, “Núi rừng hãy lên tiếng”, “Hòn Đất”…

Thành công ngay từ khi còn quá trẻ, sự nổi tiếng quá nhanh ấy khiến cho Tố Uyên choáng ngợp và đã có những suy nghĩ nông nổi của tuổi trẻ. “Đến bây giờ tôi vẫn dành tình yêu sâu đậm cho anh Vũ. Thời của tôi lúc bấy giờ non nớt quá, lại phụ thuộc vào xã hội nữa nên đã có những quyết định sai lầm. Lúc đó, mình thì nổi tiếng quá lại hay tự ái, anh Vũ thì hiền lắm…” – người nghệ sĩ già tiếc nuối.

NSUT Tố Uyên đã đi cùng nhà thơ Lưu Quang Vũ quãng đời ý nghĩa nhất, là tất cả tuổi trẻ say mê của những ngày trong đáy cùng của đau khổ bi quan. Với Tố Uyên, Lưu Quang Vũ luôn dành tình cảm trân trọng. Chả thế, ông từng viết: “Em là tia nắng soi anh đến trọn cuộc đời/ Chẳng có ai yêu em như thế được/ Em ở đâu, dù cùng trời cuối đất/ Dù năm tháng dài lâu/ Dù sướng vui hay cùng cực khổ đau/ Anh vẫn ở bên em mãi mãi/ Là bậc cửa dưới chân em qua lại/ Là cốc nước trên môi em run rẩy”. Tuy nhiên, tình yêu dù có thi vị thế nào cũng rất mong manh, định mệnh đã chia cắt họ. Song với bản chất một trái tim nhân hậu, dù chia tay người vợ hết mực yêu quý, ông vẫn dành những gì tốt đẹp nhất cho vợ. Thế nên, khi nói với con trai Lưu Minh Vũ “Con ơi hãy tha thứ cho cha/ cha chẳng thể nào sống cùng mẹ được/ đời cha nắng gắt/ mẹ con cần suối mát của đồng vui”.

Sau khi chia tay Lưu Quang Vũ, bà nuôi con một mình. Những tháng ngày vất vả đó không bao giờ bà có thể quên. Một mình đèo hàng trăm cuốn băng phim đi giao cho ba mươi cửa hàng, mỗi cuốn thù lao một nghìn đồng. Rồi những ngày bom đạn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, phải xa con ở nơi sơ tán, bà đi nhặt xác người ở Khâm Thiên cùng với đoàn phim tài liệu. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, NSƯT Tố Uyên bảo: “Cuộc sống của tôi hiện tại nhiều niềm vui song cũng rất đỗi cô đơn. Các con mỗi đứa mỗi nhà, tôi ở một mình thi thoảng con cháu về thăm. Tuy nhiên, với thiên chức của người mẹ, điều hạnh phúc nhất là các con đều khôn lớn, trưởng thành”.

Bộ phim gần đây nhất NSUT Tố Uyên tham gia là phim Hoa Cỏ May phần 3 của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Khi nhắc đến nghiệp diễn, bà bỗng dưng hào hứng hơn bao giờ hết. Có lẽ, niềm đam mê phim ảnh đã ngấm sâu vào con người đầy nhiệt huyết này. “Những bộ phim thời chúng tôi ngày xưa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhưng hiện nay tôi thấy nhiều phim chưa chất lượng. Theo tôi, cái quan trọng nhất phải là một người đạo diễn có tài và người diễn viên phải hy sinh cho nghệ thuật. Thời tôi, phim có bối cảnh chọn lựa cẩn thận, chau chuốt từng khâu một. Diễn viên thì khỏi nói vì rất nhập vai và tâm huyết với nhân vật mình đóng. Tôi nghĩ rằng các diễn viên trẻ hiện nay cũng cần trau dồi thêm cả chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp thì mới mong sống được với nghề”.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.
Tài tử Will Smith tái xuất

Tài tử Will Smith tái xuất

(LĐTĐ) Will Smith sẽ trở lại màn ảnh với phim “Bad Boys 4”, sau scandal đánh Chris Rock ở Oscar 2022.
Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"

Hé lộ quá trình làm phim bom tấn "Godzilla x Kong: Đế chế mới"

(LĐTĐ) Sau thành công của phần phim "Godzilla đại chiến Kong", đạo diễn Adam Wingard và ê-kíp của ông sẽ trở lại với màn hợp sức của hai siêu quái trong "Godzilla x Kong: Đế chế mới". Với một quy mô đồ sộ hơn, quá trình chế tác bộ phim ẩn giấu nhiều sự thật thú vị cùng những con số cực kỳ ấn tượng.
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.

Tin khác

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

Việt Nam đăng cai tổ chức Nam vương Thế giới 2024

(LĐTĐ) Sau thành công khi đăng cai Miss Grand International, Sen Vàng tiếp tục là đơn vị đăng cai tổ chức Mr World 2024 - Nam vương Thế giới 2024 vào tháng 9/2024.
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tất bật với dự án cộng đồng đầu năm 2024

(LĐTĐ) Đầu năm 2024, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tất bật với các dự án thiện nguyện, hướng đến cộng đồng. Ngoài việc đảm nhận vai trò đại sứ Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh, cô còn tham gia chương trình Chủ nhật xanh lần thứ 152 và dự án Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

Xem trực tiếp chung kết Miss World 2024 kênh nào?

(LĐTĐ) Đêm Chung kết Miss World 2024 - Hoa hậu Thế giới 2024 sẽ được tiếp sóng trực tiếp vào 21h ngày 9/3 (giờ Việt Nam) trên kênh VTV9.
Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

Sơn Tùng M-TP bất ngờ tung ảnh bên Hải Tú trong dự án sắp ra mắt

(LĐTĐ) Trong poster về dự án mới của Sơn Tùng M-TP, hình ảnh và tên của Hải Tú xuất hiện cho thấy cô thực sự tham gia sản phẩm đầu năm 2024 của nam ca sĩ quê Thái Bình.
Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

Bella Vũ khai Xuân với trang phục áo dài và jeans cực chất

(LĐTĐ) Chào đón Tết Giáp Thìn 2024, Bella Vũ và anh trai Oscar Vũ đã thực hiện bộ ảnh dạo phố ngày Xuân với trang phục áo dài và jeans đậm chất Gen Z.
Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ kế hoạch đón Tết

(LĐTĐ) Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật đã thực hiện bộ ảnh Tết trong trang phục áo dài. Năm nay, vui xuân cùng gia đình, Thu Trang - Tiến Luật vẫn dành thời gian diễn kịch Tết.
"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

"Chúng ta của 8 năm sau" đóng máy, Phan Minh Huyền đưa con trai đi chợ Tết

(LĐTĐ) Sau khi đoàn phim “Chúng ta của 8 năm sau” đóng máy, Phan Minh Huyền đã dành thời gian đưa con trai đi chợ Tết sau quãng thời gian bận rộn phải đi quay triền miên.
Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng hóa nàng xuân trong bộ ảnh chào năm mới

Hoa hậu Trịnh Thanh Hồng hóa nàng xuân trong bộ ảnh chào năm mới

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Giáp Thìn, Hoa hậu Thế giới người Việt 2022 Trịnh Thanh Hồng trình làng bộ ảnh mới, khoe nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung. Người đẹp cho biết, đây cũng là món quà cô muốn dành tặng người hâm mộ, khép lại năm cũ và mở ra những điều tích cực, tươi sáng cho năm 2024.
Đỗ Thị Hà khoe vẻ nền nã, quý phái với áo dài trước thềm năm mới

Đỗ Thị Hà khoe vẻ nền nã, quý phái với áo dài trước thềm năm mới

(LĐTĐ) Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa thực hiện bộ ảnh áo dài đón Xuân với phong cách truyền thống tại con phố nổi tiếng của Thủ đô.
Phan Minh Huyền kiệt sức vì lạnh khi quay “Chúng ta của 8 năm sau”

Phan Minh Huyền kiệt sức vì lạnh khi quay “Chúng ta của 8 năm sau”

(LĐTĐ) Hà Nội đang trong những ngày rét đậm, rét hại. Chia sẻ về việc quay phim “Chúng ta của 8 năm sau” trong đợt này, diễn viên Phan Minh Huyền cho biết, công việc với cường độ cao khiến cô nhiều khi kiệt sức.
Xem thêm
Phiên bản di động