LĐLĐ quận Tây Hồ:

Tổ chức thành công đại hội công đoàn trường THCS An Dương

Được sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Tây Hồ, sáng 23/10/2017, Công đoàn (CĐ) trường THCS An Dương đã tổ chức thành công Đại hội CĐ nhiệm kỳ (2017 - 2022).  
to chuc thanh cong dai hoi cong doan truong thcs an duong Tổ chức thành công Đại hội điểm công đoàn khối giáo dục
to chuc thanh cong dai hoi cong doan truong thcs an duong Đại hội Công đoàn Công ty giống gia cầm Lương Mỹ nhiệm kỳ 2017 - 2022
to chuc thanh cong dai hoi cong doan truong thcs an duong Chỉ đạo tổ chức đại hội điểm CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở

Ngoài thực hiện sát sao các chỉ đạo của LĐLĐ TP, LĐLĐ quận Tây Hồ với mục tiêu “Năm kỷ cương hành chính”, CĐ trường THCS An Dương luôn làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống người lao động (NLĐ). Điển hình, trong năm qua, CĐ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực không chỉ chăm lo về vật chất mà còn chăm lo về tinh thần cho đoàn viên như: Tặng quà nhân dịp 20/11, Tết Nguyên Đán, Tết Trung thu, Tết thiếu nhi và tặng quà con em CBCNV có thành tích học tập tốt.

to chuc thanh cong dai hoi cong doan truong thcs an duong
Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh phát biểu tại Đại hội CĐ trường THCS An Dương

Bên cạnh đó, các hoạt động công tác xã hội cũng luôn được CĐ nhà trường chú trọng, như xây dựng quỹ nhân đạo từ thiện, vận động ủng hộ đồng bào thiên tai, đóng góp vì Trường sa thân yêu… với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng. Đặc biệt, cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt” trong nhiệm kỳ qua được nhà trường chú trọng. Kết quả của cuộc vận động rất đáng được ghi nhận, 5 năm qua, với 32 cán bộ giáo viên đã giúp đỡ được 150 em học sinh với số tiền 320 triệu đồng.

to chuc thanh cong dai hoi cong doan truong thcs an duong
Trong nhiệm kỳ qua, CĐ trường THCS An Dương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Các hoạt động, phong trào thi đua luôn được CĐ trường quan tâm triển khai. Đầu mỗi năm học, CĐ phối hợp Ban Giám hiệu tổ chức phát động thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, quan tâm xây dựng, nhân rộng gương tiên tiến, người tốt việc tốt. Điển hình là phong trào thi đua “ Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “phong trào “Nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch” được triển khai sâu rộng.

Với đặc thù có số lượng nữ cán bộ chiếm hơn 70%, CĐ trường có nhiều hoạt động khơi dậy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong nữ cán bộ, giáo viên ngày càng thiết thực. Nhiều nữ cán bộ là tấm gương trong việc nuôi dạy con và làm kinh tế gia đình, không chỉ chăm lo cho công tác giảng dạy, lo vai trò làm mẹ, làm vợ trong gia đình mà còn còn không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong 5 năm qua đã có 20 lượt cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong phong trào “Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi”, “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. LĐLĐ quận đã khen thưởng 6 đồng chí đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” và 5 trường hợp được nhận danh hiệu “Gia đình CNVC tiêu biểu”.

Phát biểu trong Đại hội, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch LĐLĐ Tây Hồ ghi nhận những kết quả mà CĐ trường THCS An Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là công tác tuyên truyền, giáo dục đã được thực hiện tốt, chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở có sự tiến bộ, mọi hoạt động chăm lo đời sống NLĐ được bảo đảm.

Hồng Hải

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động