TNR Holdings ra mắt căn hộ đẳng cấp Summer 2 - GoldSeason

Lễ ra mắt tòa căn hộ Summer 2 thuộc dự án GoldSeason (47 Nguyễn Tuân) vừa ra mắt đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Dự án GoldSeason do TNR Holdings Việt Nam phối hợp cùng Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA và An Việt Hưng triển khai.
tnr holdings ra mat can ho dang cap summer 2 goldseason Chính thức ra mắt dự án GoldSeason
tnr holdings ra mat can ho dang cap summer 2 goldseason

GoldSeason được ví như không gian Manhattan trong lòng Hà Nội với lối thiết kế đột phá mang phong cách Mỹ, tạo ấn tượng riêng biệt về kiến trúc. Trong đó, tòa căn hộ Summer 2 là tòa nhà đẹp và tiện nghi bậc nhất của dự án GoldSeason, sở hữu đầy đủ nhất tất cả các tiện ích cao cấp, đáp ứng tối đa nhu cầu tận hưởng cuộc sống của cư dân.

Đây cũng là nơi được vợ chồng nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh “ưu ái” lựa chọn làm học viện âm nhạc Young Hit Young Beat để phát triển tài năng nhí. Trong buổi lễ ra mắt tòa căn hộ Summer 2, ca sĩ Mỹ Linh cũng đã có mặt và bày tỏ sự tin tưởng vào việc hợp tác với TNR Holdings Việt Nam cũng như tiềm năng phát triển của dự án. 

Dựa trên ý tưởng về một “khu dân cư sống trong nghệ thuật và tự nhiên”, thiết kế của Summer 2 là sự kết hợp hài hòa và đầy sáng tạo giữa nhu cầu ở và nhu cầu thưởng thức một cuộc sống đầy màu sắc.

Được thiết kế bởi công ty danh tiếng của Mỹ - Moore Ruble Yudell, GoldSeason được xem là dự án kiểu mẫu tại trung tâm năng động bậc nhất Thủ đô. Một khu phức hợp tiện ích và căn hộ rộng 22.371m2 với 70% diện tích cho cảnh quan, 99 tiện ích cao cấp chuẩn quốc tế, với mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn. Đặc biệt, hàng loạt chính sách hấp dẫn cũng sẽ được chủ đầu tư đưa ra dành riêng cho những cư dân đầu tiên của tòa Summer 2.

tnr holdings ra mat can ho dang cap summer 2 goldseason
Với thiết kế mang phong cách Mỹ đề cao sự độc đáo và sáng tạo

Với thiết kế mang phong cách Mỹ đề cao sự độc đáo và sáng tạo, mỗi căn hộ nằm bên trong tòa Summer tỏa sáng vẻ đẹp của cá tính, phóng khoáng, hiện đại. Sự kết hợp hài hòa của những ban công đón nắng, cửa sổ kính khổ lớn, mỗi căn hộ chính là một công trình nghệ thuật đẹp và độc đáo, tạo nên dáng dấp kiến trúc hoàn toàn khác biệt của thương hiệu TNR Holdings Việt Nam so với các sản phẩm bất động sản khác trên thị trường.

Tòa Summer 2 – GoldSeason thể hiện rõ nhất phong cách kiến trúc của Mỹ với thiết kế căn hộ Duplex thông 2 tầng có trần nhà cao, thoáng đẹp. Các căn hộ sử dụng những tấm kính cường lực cỡ lớn ở mặt ngoài căn hộ để mở tối đa góc nhìn, đem đến cho chủ nhân cảm giác đang ở biệt thự riêng biệt, tầm nhìn rộng mở và cảnh quan thiên nhiên xanh mát. Căn hộ Duplex là sự lựa chọn hàng đầu của những người thành đạt và giới thượng lưu bởi phong cách thiết kế luôn mới lạ, sang trọng.

Định hình trở thành nơi an cư hoàn hảo, một niềm tự hào của giới tri thức thành đạt, các căn hộ Duplex tại Summer 2 thiết kế phòng sách, không gian thư giãn đọc sách, thưởng trà bên cửa sổ,… Đặc biệt, các căn hộ Duplex thông tầng tại đây được bài trí không gian tinh tế, thanh thoát với nội thất cao cấp, đồng bộ, tạo không gian thư thái, nhẹ nhàng cho gia chủ.

tnr holdings ra mat can ho dang cap summer 2 goldseason

 

Trong các tòa nhà thuộc dự án GoldSeason, Summer 2 được xem là tòa căn hộ có dịch vụ đầy đủ nhất với 20 tiện ích chuẩn quốc tế, phục vụ tốt nhất nhu cầu an cư và mua sắm, giải trí cao cấp của giới tri thức thành đạt như: Sky bar tại tầng thượng, trung tâm thương mại sầm uất, khu ẩm thực Á - Âu, khu tắm nắng và thư giãn, phòng tập gym, quán café, khu chăm sóc sắc đẹp, ngân hàng, ATM 24/7….

Hàng loạt tiện ích khác của Summer 2 cũng được đầu tư hoàn hảo như: Khu vườn bí mật mùa hạ, tiệm thuốc 24/7, phòng khám đa khoa quốc tế, phòng xông hơi, hiệu giặt là, cửa hàng hoa tươi, bể bơi tràn chân mây, bể bơi nhiệt đới trẻ em, bể sục, khu tắm nắng và thư giãn,… sẽ mang đến sự tiện lợi trọn vẹn cho cư dân.

Có thể nói, Summer 2 là món quà độc đáo mà chủ đầu tư TNR Holdings Việt Nam gửi tới khách hàng trong thời khắc chuyển giao giữa xuân sang hè. Với mong muốn mang đến không chỉ một mái nhà mà còn là một không gian sống như thiên đường trong tiểu khu Manhattan, Summer 2 đã đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường, vượt xa kỳ vọng của khách hàng về một căn hộ cao cấp với các đường nét trang nhã, sang trọng và tiện ích hoàn hảo. Đây thực sự là sự lựa chọn lý tưởng cho những cư dân tri thức, văn hóa, hiện đại.

Thanh Nga

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.

Tin khác

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

Thị trường bất động sản 2024 sẽ vào chu kỳ khởi sắc

(LĐTĐ) "Thị trường bất động sản năm 2024 sẽ bước vào một chu kỳ mới, với sự phục hồi rõ nét vào thời điểm cuối năm", một số chuyên gia nhận định.
32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

32 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội theo luật mới

(LĐTĐ) Luật Đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động