Tỉnh táo tìm việc làm thời vụ cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tăng cao. Hiện không ít thanh niên, sinh viên đang đổ xô “săn” việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập trước khi về quê ăn tết. Đây là cơ hội kiếm tiền của NLĐ nhưng cũng lại là dịp để các đối tượng lừa đảo làm ăn.

Dạo qua các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn TP những ngày này, không khí rất nhộn nhịp. Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ của DN tăng từng ngày, học sinh, sinh viên, lao động tự do đến đăng ký tìm việc cũng tăng lên. Các ngành nghề có nhu cầu nhân lực thời vụ nhiều là bán hàng, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ du lịch, nhà hàng - khách sạn, xây dựng, sửa chữa điện, cơ khí, giao hàng, thi công sân khấu, giúp việc nhà, lao động thời vụ vệ sinh công nghiệp... Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều lao động, không ít DN, đơn vị khá “khôn ngoan” trong việc tuyển lao động. Có những nơi treo bảng “cần tuyển người” mà không bao giờ gỡ xuống. Mỗi khi thông báo được phát ra, sẽ có hàng chục người dự tuyển. Tất cả đều phải thử việc từ 5 đến 10 ngày, thậm chí có nơi còn yêu cầu NLĐ phải nộp tiền đặt cọc. Trong thời gian thử việc, NLĐ hoặc không được nhận lương hoặc nhận lương nhưng rất thấp. Đã vậy hết thời gian thử việc chủ DN, đại lý viện lý do không đáp ứng công việc, còn để khách hàng phàn nàn, làm hỏng sản phẩm, đi làm muộn… để trừ lương và sa thải NLĐ. Thế là, nhóm này đi thì có nhóm khác đến xin việc, không phải mất tiền trả lương mà người sử dụng lao động luôn có một đội ngũ nhân viên làm việc hết mình.

“Thường vào dịp cuối năm mới có nhiều việc làm thời vụ do các DN mở rộng sản xuất, kinh doanh, nên giữa tháng 12 tôi vào mạng tìm việc và thấy có DN tư nhân tuyển nhân viên bán hàng, với mức thu nhập theo giờ dao động từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/giờ, tôi đã đăng ký và được nhận vào làm. Tôi làm việc khá chăm chỉ và cẩn thận, tuy nhiên sau 15 ngày làm việc, đến thời điểm trả lương thay vì trả đủ thì chủ cửa hàng lại chỉ đưa tôi một phần với lý do tôi bị trừ lương vì cửa hàng bị mất đồ”, Nguyễn Lan Anh, sinh viên năm 3 ĐH Luật chia sẻ.

Không chỉ  có những  DN, đơn vị cố tình tuyển lao động không đàng hoàng, lợi dụng sức lao động của NLĐ để làm lợi, dịp cuối năm cũng là cơ hội cho những kẻ môi giới việc làm lừa đảo. Đặc biệt, các sinh viên năm thứ nhất chưa có kinh nghiệm đi xin việc thường dễ bị lừa. Những kẻ lừa đảo thường dán thông tin tuyển dụng với mức lương hấp dẫn từ 3-5 triệu đồng/tháng gần những điểm như cổng trường, ký túc xá… để kích thích sự tò mò của những người có nhu cầu làm thời vụ. Thực tế, đã có không ít sinh viên phải “dở khóc dở cười” khi tìm việc qua những thông tin từ các tờ rơi, tờ quảng cáo như trên.

Nguyễn Thị Hà, sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Thương Mại cho biết, cách đây mấy ngày thấy một phụ nữ dán thông tin tuyển dụng gần ký túc xá, Hà tới xem, người phụ nữ này cho biết đang tìm người làm công việc phát tờ rơi quảng cáo cho mặt hàng mĩ phẩm với mức thu nhập tương đối hấp dẫn nhưng bù lại phải đóng 300.000 đồng tiền phí. Hà đến địa chỉ người phụ nữ cho để nộp tiền và được hẹn sáng mai đến lấy tờ rơi đi phát nhưng khi Hà quay lại thì  được biết người này đã trả phòng thuê và rất nhiều sinh viên khác cũng là nạn nhân như Hà. 

Nguyễn Thị Hạnh (sinh viên năm thứ nhất, ĐH Văn hóa) cho biết, cô đã đặt cọc vào một trung tâm trên đường Minh Khai 200.000 đồng, nhưng việc thì không đúng với thỏa thuận. “Mình nhận bán vé xem phim, với lương là 150.000 đồng/2 giờ, nhưng khi đến, thì trung tâm lại chuyển việc khác, mình đòi tiền họ không trả lại”, Hạnh bức xúc. Qua tìm hiểu, chiêu trò của các trung tâm thường ở dưới dạng giới thiệu sinh viên đi bán hàng, trực điện thoại, hoặc giao cho những việc bất khả thi... hòng hợp thức hóa việc chiếm khoản phí nộp của sinh viên. Thậm chí, có nhiều trung tâm “bắt tay” với các đối tượng khác để “móc tiền” của sinh viên.

Có thể nói, tình trạng người lao động, sinh viên, học sinh  không tìm hiểu kỹ thông tin trên mạng, đã tạo cơ hội cho nhiều cá nhân, “cò mồi”, cơ sở giới thiệu việc làm “chui” lợi dụng lừa đảo hoặc trục lợi.  Nhiều người với mong muốn kiếm được việc làm thêm, nên chỉ quan tâm đến thù lao, mức lương mà không chú ý đến những điều khoản mà khi người tuyển dụng lao động vi phạm hợp đồng thì xử trí như thế nào. “Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi tìm việc làm thời vụ dịp cuối năm, các bạn sinh viên nên tới các trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín. Nắm rõ số lượng, yêu cầu và thời điểm làm việc. Đặc biệt, khi xin việc mọi người phải chuẩn bị kỹ hồ sơ, thật tỉnh táo, suy nghĩ trước khi đóng phí nhận việc. Không nên cả tin những công việc tuyển dụng một cách quá dễ dàng, việc làm đơn giản thu nhập cao”, chị Thanh Hương, nhân viên Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Niên HN khuyến cáo.

D.Hưng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

Tăng mức tiền hưởng chế độ thai sản từ 1/7/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng, dẫn đến mức tiền hưởng chế độ thai sản cũng tăng theo. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi tăng lên 4.680.000 đồng, chế độ dưỡng sức sau thai sản tăng lên 702.000 đồng/ngày.
Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

Cô hiệu trưởng “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Cô Nguyễn Thị Kim Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thái (xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), có thâm niên công tác trong ngành giáo dục 27 năm. Từ một giáo viên trẻ còn nhiều bỡ ngỡ trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả một quá trình phấn đấu nỗ lực không ngừng của cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa.
Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

Người không đủ điều kiện hưởng lương hưu có thể hưởng trợ cấp hằng tháng

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

Quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.
Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Người nghèo từ 70 tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

(LĐTĐ) Trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước chi trả, nhằm hỗ trợ phần nào cho người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp là chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).
6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

6 tháng, Hà Nội chi trả trợ cấp xã hội trên 890 tỷ đồng

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 203.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; tổng kinh phí chi trả 6 tháng đầu năm 2024 cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội là 896,9 tỷ đồng.
Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

Người cao tuổi không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội

(LĐTĐ) Chính phủ đã nhiều lần ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội, nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi.
Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

Đề xuất bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã gửi hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi) sang Bộ Tư pháp thẩm định, để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Đáng chú ý, ở lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

(LĐTĐ) Nội dung Nghị định 74/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng. Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chế độ lương phù hợp nhưng không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động. Từ 1/7/2024, không bắt buộc trả thêm 7% lương cho người có trình độ cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động