Một năm đề án sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục:

Tín hiệu tích cực từ cơ sở

(LĐTĐ) Mặc dù vẫn còn đó một số vấn đề chưa được khắc phục tuy nhiên về tổng thể  năm học vừa qua Đề án sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục đã mang đến những kết quả khả quan.
tin hieu tich cuc tu co so Nâng cao vị thế Công đoàn khối giáo dục - đào tạo
tin hieu tich cuc tu co so Nhiều hoạt động vì lợi ích đoàn viên, nhà giáo

Đan Phượng là một ví dụ điển hình. Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy, nhìn chung sau tiếp nhận chuyển giao, mối quan hệ giữa chuyên môn nhà trường và Công đoàn trường vẫn được duy trì, củng cố, giữ vững các nguyên tắc phối kết hợp, tạo sự thống nhất chung trong nhận thức và hành động.

tin hieu tich cuc tu co so
Ảnh: BT

Trong quá trình thực hiện, công đoàn các trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của ban giám hiệu nhà trường qua đó phát huy tốt vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, tạo hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong các nhà trường. Để đạt được thành tích này, ngay từ đầu năm học công đoàn cơ sở (CĐCS) các trường đã nhanh chóng bắt nhịp với hoạt động của hệ thống công đoàn huyện, phối hợp tích cực với chuyên môn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Dần dần từng bước đổi mới, chủ động chỉ đạo tổ chức các phong trào, các hoạt động công đoàn đảm bảo phù hợp với điều kiện của đơn vị. Qua đó, chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên.

Năm học vừa qua, CĐCS các trường học cũng đã chủ động thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của LĐLĐ huyện, của các phòng, ban, ngành huyện phát động.

Nhiều hoạt động công đoàn phối hợp triển khai có chất lượng và hiệu quả như: Công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, tổ chức thành công “Ngày hội văn hóa - Thể thao”, tham gia thi đua dạy tốt, học tốt, sáng kiến, sáng tạo; các phong trào hoạt động ủng hộ các hoạt động xã hội. Quan tâm triển khai có hiệu quả các hoạt động trợ cấp cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện...

Còn tại huyện Hoài Đức, thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn, ngay từ đầu năm, các cấp công đoàn huyện đã tích cực giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định đối với CBGV, NV kiến nghị với chính quyền giải quyết các chế độ như khen thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích cán bộ giáo viên, nhân viên đã được quy định trong quy chế của đơn vị.

Trên thực tế, không thể phủ nhận hoàn toàn những hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục cấp quận, huyện nhưng trên thực tế, LĐLĐ quận, huyện có thể đảm nhận được công tác quản lý này mà không cần đến một cấp trung gian giữa công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS.

Từ thực tế hoạt động công đoàn các trường học năm học vừa qua cho thấy nhiều sự hợp lý hơn trước. Đơn cử như công tác tổ chức cán bộ, số lượng ủy viên Ban Chấp hành giảm 08 ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra giảm 03 ủy viên; công tác hội họp của ban chấp hành và ủy ban kiểm cũng giảm đi gần 1/2 số cuộc họp. Như vậy, thời gian hội họp sẽ được chuyển thành đi cơ sở để hướng dẫn, giúp đỡ cơ sở trong hoạt động.

Bên cạnh đó, sau khi điều chuyển về trực tiếp LĐLĐ quận, huyện quản lý sự chỉ đạo công việc từ huyện đến cơ sở nhanh, vì không phải qua khâu trung gian như trước đây là Công đoàn Giáo dục và ngược lại thông tin từ cơ sở phản hồi về LĐLĐ huyện nhanh, rất kịp thời, tạo thuận lợi cho hoạt động chuyên môn của Công đoàn.

Đặc biệt, với đặc thù của các nhà trường thường có tới 94% đoàn viên là nữ thì công tác nữ công đảm bảo xứng đáng với danh hiệu “giỏi việc trường - đảm việc nhà” là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo thực hiện tốt yếu tố này, theo phân công, một đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ cấp quận, huyện sẽ vừa kiêm nhiệm chủ tịch Câu lạc bộ nữ công và Chủ tịch Công đoàn khối giáo dục.

Việc làm này vừa giúp phối hợp nắm bắt, lắng nghe, xin ý kiến đoàn viên, giáo viên, nhân viên trường học đề xuất các chế độ chính sách, thông qua đó xây dựng cơ chế một đầu mối tạo điều kiện hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên, tham mưu giải đáp các chế độ, chính sách trong các hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo huyện với cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành.

Như vậy, với những ưu điểm nêu trên, chúng ta khẳng định rằng việc sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục cấp huyện là hoàn toàn hợp lý, nó vừa tiết kiệm được thời gian vừa tiết kiệm kinh phí, nhưng chất lượng và hiệu quả ngày càng cao, khẳng định được vị thế, vai trò của Công đoàn trong CNVCLĐ và ngoài xã hội.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động