Nâng cao vị thế Công đoàn khối giáo dục - đào tạo

Năm học 2017 - 2018 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động khối giáo dục - đào tạo các quận, huyện đã không ngừng nỗ lực vừa để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, vừa để nâng cao vị thế công đoàn khối giáo dục - đào tạo.
nang cao vi the cong doan khoi giao duc dao tao LĐLĐ quận Tây Hồ: Tổng kết hoạt động công đoàn khối giáo dục, đào tạo
nang cao vi the cong doan khoi giao duc dao tao LĐLĐ huyện Ứng Hoà: Tiếp nhận CĐCS khối Giáo dục

Ứng Hòa: Hiệu quả từ các phong trào thi đua

LĐLĐ huyện Ứng Hòa hiện quản lý 91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối giáo dục với 3402 đoàn viên. Năm học 2017-2018, các CĐCS đã lãnh đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ có hiệu quả trên mọi lĩnh vực công tác. Trọng tâm là làm tốt công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trong đó, 100% CĐCS phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; đại diện Ban Chấp hành CĐCS đều tham gia làm thành viên Hội đồng xem xét chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; giám sát việc thực hiện các chế độ tăng lương, phân công tiết giảng, thời gian làm việc, BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các chế độ phúc lợi; quan tâm, chăm lo, thăm hỏi động viên đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng với số tiền trị giá trên 135 triệu đồng; tổ chức khánh thành và bàn giao 2 Mái ấm Công đoàn.

nang cao vi the cong doan khoi giao duc dao tao
Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa Đỗ Thị Phương Nga trao giải Hội thi Nét đẹp Văn hóa Công sở.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã vận động đoàn viên tích cực đăng ký và thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với việc thực hiện nội dung 2 Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố.

Năm học qua, Ban Chấp hành CĐCS các trường cũng đã phối hợp với lãnh đaọ đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành, huyện và CĐ phát động, tiêu biểu như phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng kiến kinh nghiệm”… 100% CĐCS trường học đã tổ chức thành công Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, bầu ra 297 đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành.

Kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành các CĐCS đã bầu 91 đồng chí Chủ tịch, 91 đồng chí Phó Chủ tịch, 71 Ủy ban kiểm tra với 213 ủy viên và 71 đồng chí Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, 20 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được phân công phụ trách công tác kiểm tra. Sau Đại hội, Ban Chấp hành các CĐCS đã chủ động xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, xây dựng Quy chế phối hợp với Ban Giám hiệu.

Trong năm học 2017 - 2018, CĐ khối giáo dục đã kết nạp mới 157 đoàn viên; lựa chọn và giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp 71 đảng viên. Kết quả phân loại CĐCS năm học 2017-2018 có 78/91 CĐCS vững mạnh (đạt 85,71%), trong đó 37 CĐCS vững mạnh xuất sắc (đạt 40,66%); có 37 tập thể và 48 cá nhân được CĐ cấp trên biểu dương khen thưởng.

Về kết quả chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ Huyện và Phòng GD&ĐT Huyện: Sau một năm triển khai chương trương trình phối hợp các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đã được hai đơn vị thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, nhiều hoạt động CĐ được triển khai có chất lượng.

Trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt, định hướng tư tưởng; công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên và nhân viên; phát động các phong trào thi đua gắn với hoạt động chuyên môn; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển.

Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Chấp hành CĐCS và Ban Giám hiệu các nhà trường có những chuyển biến tích cực và ngày càng bền chặt, đoàn viên, người lao động thuộc các CĐCS được bố trí thời gian hoạt động hợp lý và chủ động trong các hoạt động CĐ.

Tại Hội nghị, tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017-2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã công bố quyết định khen thưởng 37 tập thể và 48 cá nhân. Trong đó, có 1 CĐCS được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen, 1 CĐCS được LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc; 5 CĐCS và 2 cá nhân được LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen; có 31 CĐCS và 46 cá nhân được LĐLĐ Huyện tặng Giấy khen.

Đan Phượng: Vị thế công đoàn được nâng cao

Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng đang quản lý 52 trường học với tổng số 2.257 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tiếp nhận và trực tiếp quản lý 52 công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học từ Công đoàn Giáo dục huyện vào tháng 6/2017.

Sau khi tiếp nhận bàn giao CĐCS các nhà trường từ Công đoàn ngành Giáo dục, LĐLĐ huyện đã trao đổi, thống nhất với lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện phối hợp chỉ đạo các nhà trường tạo điều kiện cho Ban Chấp hành Công đoàn trường củng cố, kiện toàn ổn định công tác tổ chức, duy trì nề nếp, tổ chức các phong trào, các hoạt động công đoàn trong trường học đảm bảo phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, như tham gia giám sát thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Viên chức, các chế độ chính sách, lương, phụ cấp, bảo hiểm... đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).

Công đoàn cũng đã tham gia các hoạt động bảo vệ quyền lợi đối với CBGVNV như nâng lương, chuyển loại viên chức, xét duyệt thâm niên, xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý.

Đánh giá về hoạt động của Công đoàn khối trường học năm vừa qua, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy cho biết, nhìn chung trong năm qua, hoạt động phối hợp nhịp nhàng giữa LĐLĐ huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Công đoàn khối trường học.

Chương trình phối hợp bước đầu được tổ chức nghiêm túc, hoạt động Công đoàn các trường cơ bản ổn định, nề nếp, đoàn kết, trách nhiệm, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra góp phần hoàn thành mục tiêu giáo dục của trường, của ngành và đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBGVNV luôn được chú trọng thực hiện hiệu quả. Chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai hiệu quả.

Nhiều cuộc vận động, nhiều nội dung trong các phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường có tác động tốt tới môi trường giáo dục và chất lượng đội ngũ nhà giáo. Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường được nâng lên và đi vào thực chất hơn góp phần xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, lành mạnh, văn minh, tiến bộ.

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động Công đoàn khối trường học huyện Đan Phượng cũng đối mặt một số khó khăn mà nguyên nhân chính là do đội ngũ cán bộ chuyên trách của LĐLĐ huyện còn mỏng, lĩnh vực chuyên môn giáo dục nhiều nên một số nội dung trong chương trình phối hợp chưa thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, hoạt động Công đoàn một số trường chưa đồng đều, việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách còn ít, chất lượng phối hợp với chuyên môn và các cấp lãnh đạo còn hạn chế, chưa phát huy tính năng động sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động Công đoàn và các phong trào của nhà trường. Đây chính là những thách thức cần sớm khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Công đoàn khối trường học trên địa bàn.

Tuấn Dũng- Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động