Tiếp tục đổi mới hoạt động cho phù hợp với thực tiễn

(LĐTĐ) Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cần chú trọng đổi mới cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đó là lãnh đạo 3 nhiệm vụ: Chính trị, tư tưởng; lãnh đạo đoàn thể và lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng.
tiep tuc doi moi hoat dong cho phu hop voi thuc tien Hà Nội đi đầu trong thực hiện tự chủ đối với các bệnh viện
tiep tuc doi moi hoat dong cho phu hop voi thuc tien Xây dựng cơ quan nghiên cứu chiến lược xứng tầm
tiep tuc doi moi hoat dong cho phu hop voi thuc tien Phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế tập thể

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Chiều 21/8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng Công ty Thương mại Hà Nội để nghe báo cáo về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 của Tổng Công ty.

tiep tuc doi moi hoat dong cho phu hop voi thuc tien
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Lương Toàn)

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Nguyễn Tiến Vượng cho biết, Tổng Công ty được thành lập theo Quyết định số 125/2004/QĐ-UB ngày 11/8/2004 của UBND TP Hà Nội và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trực thuộc UBND TP Hà Nội. Đảng bộ Tổng công ty được thành lập theo quyết định số 3058-QĐ/TU ngày 19/11/2004 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội - là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành phố, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đã hoàn thành cổ phần hóa theo quy định. Tổng Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông lần đầu ngày 24/6/2018 và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 29/6/2018. Hiện nay, vốn điều lệ của Tổng công ty là 2.200 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 65%; nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân khác nắm giữ 34,54%.

Sau cổ phần hóa, các đồng chí trong Đảng ủy Tổng Công ty vẫn được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo của Tổng Công ty. Cùng với đó, Đảng bộ Tổng Công ty vẫn được Thành ủy xem xét, giữ nguyên mô hình là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. Điều này đã tạo điều kiện rất thuận lợi đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty. Hiện nay, Đảng bộ Tổng Công ty có 817 đảng viên sinh hoạt tại 22 tổ chức cơ sở đảng.

Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Tổng Công ty đã lãnh đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, từ quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành phố; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiểm tra, giám sát đến phát triển Đảng. Năm 2018, Đảng bộ Tổng Công ty đã kết nạp 30 đảng viên mới, bằng 112% so với kế hoạch. Năm 2019, Đảng bộ Tổng Công ty đặt mục tiêu kết nạp 15 đảng viên mới.

Theo ông Vũ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, sau 1 năm Tổng Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, điều đáng mừng là hoạt động của Đảng bộ vẫn được ổn định và giữ vững; tư tưởng của cán bộ, công nhân viên phấn khởi hơn; kết quả sản xuất kinh doanh không sụt giảm mà tăng trưởng ở tất cả các chỉ tiêu, từ tổng doanh thu đến lợi nhuận và thu nhập. Năm 2019, Tổng Công ty đặt chỉ tiêu cao gấp 3 lần so với trước cổ phần hóa. Cụ thể, tổng doanh thu phấn đấu đạt 3.675 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 115,2 triệu USD; lợi nhuận trước thuế gần 60 tỷ đồng...

Phải nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá, những kết quả tích cực mà Tổng Công ty Thương mại Hà Nội đạt được trong 1 năm qua thể hiện chủ trương cổ phần hóa của Đảng, Nhà nước và Thành phố là đúng đắn. Thông qua cổ phần hóa không chỉ thu hút nguồn lực xã hội, kể cả tài chính và con người để doanh nghiệp phát triển, mà còn tiếp thu được những phương thức quản lý mới để cho doanh nghiệp vận hành linh hoạt và tiếp cận thị trường được tốt hơn.

Tuy vậy, theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, những kết quả trên mới chỉ là bước đầu và giai đoạn tới sẽ còn những khó khăn, thách thức, đòi hỏi Tổng Công ty Thương mại Hà Nội phải phát huy tốt những định hướng sau cổ phần hóa để tiếp tục đưa doanh nghiệp phát triển, năm sau phải tốt hơn năm trước.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị, từ nay đến cuối năm, Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cần hoàn thành rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như mối quan hệ với các đơn vị thành viên, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Trong quá trình hoạt động, Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội cần chú trọng đổi mới cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, đó là lãnh đạo 3 nhiệm vụ: Chính trị, tư tưởng; lãnh đạo đoàn thể và lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng. Các nhiệm vụ còn lại như tham gia phát triển doanh nghiệp, giới thiệu nhân sự... thì tích cực tham gia hiệu quả với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, Đảng bộ phải nắm chắc tư tưởng, tình hình cán bộ, đảng viên, người lao động, từ đó mới lãnh đạo, tham gia trúng và đúng, qua đó khẳng định được thương hiệu, tiếng nói của Đảng bộ. Cùng với đó, duy trì nền nếp sinh hoạt, đặc biệt chú ý nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chủ động chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu đây phải là kỳ đại hội tạo dấu ấn cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động