Xây dựng cơ quan nghiên cứu chiến lược xứng tầm

(LĐTĐ) Sáng 14/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về kết quả công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019 và thời gian tới.
xay dung co quan nghien cuu chien luoc xung tam Xây dựng cơ quan nghiên cứu chiến lược xứng tầm với vị thế của Thủ đô

Báo cáo Bí thư Thành ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, trong 7 tháng đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn, Viện đã đẩy mạnh triển khai thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng công tác tham mưu đề xuất; thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được Thành phố, các cơ quan, đơn vị đặt hàng.

xay dung co quan nghien cuu chien luoc xung tam
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.

Viện đã chủ động triển khai, phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học của Trung ương và Thành phố tập trung thực hiện Đề tài 8 (thuộc Chương trình 20-CTr/TU về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội) nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI và xây dựng văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố. Đến nay, Viện đã hoàn thành toàn bộ 62/62 báo cáo chuyên đề, dự thảo báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học,…

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đang khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính: Khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các đơn vị, cơ quan thường thuộc thành phố trong một số lĩnh vực; khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ một số dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích; điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố…

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Viên Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đội ngũ nghiên cứu viên của Viện nhìn chung chưa thực sự đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn cũng như yêu cầu nhiệm vụ của thành phố; còn thiếu những nghiên cứu viên là chuyên gia có trình độ chuyên sâu và uy tín cao trên các lĩnh vực... Tại buổi làm việc, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã đề xuất, kiến nghị Thành phố 4 nhóm vấn đề.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của đại diện các sở, ngành của Thành phố, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, đóng góp vào thành tích chung của Thành phố trong thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Thành phố rất quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện tốt nhất cho Viện phát triển, thực hiện các nghiên cứu. Với vai trò vừa là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành, vừa thực hiện tham mưu cho công tác quản lý cho Thành phố, Viện cần chủ động xây dựng các kế hoạch, đề án để nghiên cứu, đề xuất Thành phố thực hiện.

Cho rằng ý kiến tham mưu và vai trò của cơ quan nghiên cứu rất quan trọng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cần tiếp tục phát huy vai trò trong nghiên cứu khoa học, trên cơ sở các luận cứ, luận điểm khoa học, tăng cường phản biện đối với công tác quản lý của Thành phố để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển.

“Thành phố phải có một cơ quan nghiên cứu khoa học và cơ quan nghiên cứu khoa học này phải xây dựng định hướng thành cơ quan chiến lược xứng tầm với vị thế của Thủ đô và ngang tầm với các cơ quan chiến lược của Trung ương”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, tính dân chủ trong làm việc rất quan trọng, càng quan trọng hơn trong nghiên cứu khoa học. Do đó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục phát huy để nâng cao hiệu quả, giá trị các nghiên cứu khoa học.

Viện cần tiếp tục có cơ chế và đề xuất Thành phố chính sách thu hút nhân tài, làm sao mời được các chuyên gia, nhà khoa học tham gia nghiên cứu cùng với Thành phố. Cùng với đó, Viện cũng phải quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ nghiên cứu khoa học.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu cơ chế đặt hàng, phải có hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Viện phát triển, cố gắng xây dựng được mô hình có các cơ quan khoa học công nghệ trong Viện, đưa ra mục tiêu, tới đây những thông tin nghiên cứu khoa học của viện phải bán được.

Cùng với đó, Viện cũng phải tham gia vào công việc nghiên cứu của các địa phương, của Trung ương; khi nghiên cứu cũng phải luôn so sánh, đối chiếu với các địa phương khác, để thấy các mô hình sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò của Thủ đô trong việc lan tỏa hoạt động khoa học công nghệ.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động