Tiểu thương phố Hàng Mã đồng loạt treo biển "Cấm chụp ảnh"
| Hà Nội: Rộn ràng hoạt động văn hóa Tết Trung thu truyền thống năm 2019 | |
| Những món đồ chơi Trung thu gợi nhớ ngày xưa |
Đối với người dân Hà Nội thì từ lâu con phố Hàng Mã đã nổi tiếng vì vẻ đẹp cổ kính, quanh năm ngập tràn những món đồ "mùa nào thức nấy" bày bán dọc cả phố. Đến sát dịp Trung thu thì Hàng Mã lại càng lộng lẫy hơn, khoác lên mình đủ sắc màu rực rỡ, thu hút vô số khách ghé qua để mua hàng và chụp ảnh kỉ niệm.
Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến đêm Rằm Trung thu, lượng người đi chơi phố cổ gia tăng đột biến. Phố Hàng Mã có những thời điểm đông đúc "tiến không được, lùi không xong" nhất là vào buổi tối. Cùng với đó, không ít bạn trẻ vì muốn có những bức ảnh Trung thu thật đẹp cố tình đứng thật sát các cửa hàng bày bán đồ Trung thu gây cản trở ít nhiều cho người bán hàng.
![]() |
| Phố Hàng Mã đông đúc nhân dịp Trung thu đang đến rất gần |
Do vậy, thời gian gần đây tại hầu hết các cửa hàng, bên cạnh những chiếc lồng đèn, đền ông sao rực rỡ còn có thêm một tấm biển ghi dòng chữ "Không chụp ảnh, hãy là người chụp ảnh có văn minh" hay "50 nghìn/lần chụp ảnh",… Các tiểu thương cho biết những tấm biển này là do chính họ dựng lên để thông báo cho khách tham quan không được chụp hình tại khu vực gian hàng của họ.
Lý giải về việc này, nhiều tiểu thương cho biết xuất phát từ việc các bạn trẻ chụp ảnh đã vô tình cản trở công việc làm ăn của họ. Nhiều người đua nhau tạo dáng, vô tư dùng hàng hóa tại cửa hàng làm "đạo cụ" mà không một lời xin phép chủ cửa hàng.
Thậm chí, khi bức ảnh chưa ưng ý, các "người mẫu" lại yêu cầu được chụp lại, hồn nhiên đùa giỡn ở nơi kinh doanh buôn bán khiến con phố lúc nào cũng trong trình trạng đông đúc, cản trở các phương tiện qua lại dẫn đến tắc đường.
![]() |
![]() |
| Những ngày gần đây, bên cạnh những chiếc lồng đèn, đền ông sao rực rỡ còn có thêm một tấm biển ghi dòng chữ "Không chụp ảnh, hãy là người chụp ảnh có văn minh" hay "50 nghìn/lần chụp ảnh",... xuất hiện tại nhiều cửa hàng |
"Cả tuần nay, không chỉ cửa hàng tôi mà rất nhiều hàng khác luôn bị vây kín bởi các bạn trẻ đến chụp ảnh. Chúng tôi lúc nào cũng phải luôn miệng nhắc, hết nhóm này lại đến nhóm khác đến mà đâu lại vào đấy. Nếu như các bạn có ý thức đứng dịch ra ngoài một chút không sao, đằng này các bạn tụm 5, tụm 7 chuyển hết dáng này, dáng nọ cản trở, gây khó khăn cho những khách muốn mua hàng thực sự.
Thậm chí các bạn còn làm xê dịch hàng hóa, làm rơi bẩn đồ chơi. Không những thế, các bạn chụp xong cũng không một lời cám ơn, cứ cười nói đi thẳng. Cả ngày nhắc nhở cũng không thể hết nổi nên tôi và vài hộ khác đành treo biển cho đỡ phải nói nhiều. Đây không phải là năm đầu tiên chúng tôi làm vậy nhưng năm nay thì sẽ quyết liệt hơn", cô Hồng - một chủ cửa hàng như muốn kể khổ khi được hỏi về tấm biển.
![]() |
| Các tiểu thương cho biết, nguyên nhân xuất phát từ việc các bạn trẻ chụp ảnh đã vô tình cản trở công việc làm ăn của họ. |
Cô Hồng cũng cho biết, mục đích thực sự của những tấm biển này không phải để thu tiền, kiếm thêm từ việc chụp hình của khách hàng mà chủ yếu là để nhắc nhở mọi người không tụ tập đông trước cửa hàng ảnh hướng đến việc kinh doanh của các hộ. Nếu các bạn xin phép và thái độ văn minh hơn thì có thể chụp hình thoải mái, không vấn đề gì.
Là một trong những người bắt gặp tấm biển, bạn Thu Hà (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: "Chủ cửa hàng cấm thì thôi, bản thân chúng ta chụp ảnh cho vui thì không nên gây khó dễ làm gì. Có thể những tấm biển này khiến bạn trẻ ít góc chụp hơn nhất là khi đường phố kín đặc người trong dịp này nhưng có lẽ "không có lửa thì làm sao có khói", nguyên nhân là do ý thức của bạn trẻ trong đó có mình chưa được tốt".
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
Tin khác
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Trật tự đô thị 29/12/2025 20:41
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”
Đô thị 14/12/2025 10:10
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính
Trật tự đô thị 23/11/2025 07:27



