Tích cực phản biện xã hội vì lợi ích của Nhân dân

(LĐTĐ) Phát biểu tại Kỳ họp thứ bảy của HĐND TP Hà Nội khoá XV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, thời gian qua, MTTQ đã tích cực phát huy vai trò giám sát cũng như phản biện xã hội trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích của Nhân dân Thủ đô.
tich cuc phan bien xa hoi vi loi ich cua nhan dan Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân
tich cuc phan bien xa hoi vi loi ich cua nhan dan Điện mừng lần thứ 43 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
tich cuc phan bien xa hoi vi loi ich cua nhan dan Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh khẳng định, nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND Thành phố. “Cử tri và Nhân dân Thủ đô vui mừng và phấn khởi đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đặc biệt có nhiều chỉ tiêu đã vượt kế hoạch đặt ra” - ông Vũ Hồng Khanh bày tỏ.

tich cuc phan bien xa hoi vi loi ich cua nhan dan
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại kỳ họp. (NC)

Uỷ ban MTTQ Thành phố cũng đánh giá Cấp uỷ Đảng, Chính quyền và các cơ quan đoàn thể Thành phố đã có nhiều giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh phát triển cũng như quan tâm thiết thực đến đời sống của Nhân dân Thủ đô.

Nhiều giải pháp như: tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp; tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm đến an sinh xã hội; tạo việc làm... đã được thể hiện rõ nét trong cuộc sống, mang lại hiệu quả toàn diện đối với kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong công tác tham gia xây dựng Chính quyền, Uỷ ban MTTQ các cấp đã lựa chọn chủ đề hành động năm 2018 là “Năm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận các cấp TP Hà Nội”.

MTTQ các cấp của Thành phố đã tổ chức và tham gia góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật của TP có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Tiếp thu, tổng hợp các ý kiến kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân Thủ đô, báo cáo Quốc hội, HĐND các cấp cũng như cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Năm 2018, Uỷ ban MTTQ Thành phố đã chủ trì tổ chức giám sát trên các lĩnh vực tổng số 13.419 cuộc; phát hiện 1.749 vi phạm; đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với 1.709 vụ việc cho các cơ quan thẩm quyền của Nhà nước. MTTQ các cấp cũng kiến nghị Thành phố thu hồi về cho Nhà nước 83.018m2 đất và 494 triệu đồng.

MTTQ Thành phố cũng đã có phản biện đối với chủ trương quan trọng trên các lĩnh vực: giao thông, môi trường, quản lý nhà ở xã hội, chính sách nông nghiệp, và sữa học đường. MTTQ các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 35 Hội nghị phản biện xã hội, MTTQ xã, phường đã tổ chức 589 Hội nghị phản biện đối với các chuyên đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Cũng trong năm 2018, MTTQ đã tổ chức 597 Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp với Nhân dân Thủ đô. Chủ tịch MTTQ Vũ Hồng Khanh thông tin, Nhân dân Thủ đô vẫn còn nhiều băn khoăn lo lắng, đặc biệt về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, UTGT, ô nhiễm môi trường...

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nêu kiến nghị các cấp Chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở quan tâm nhiều hơn nữa đến thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Trả lời kịp thời những kiến nghị của cử tri và Nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc cũng như tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động