Thực hư vị đại gia bán 3 “siêu” sim 0989999999, 0986666666, 0996666666

Ba chiếc siêu sim 0989999999, 0986666666, 0996666666 vừa được một đại gia ở Sài Gòn rao bán với giá 20 tỷ đồng đang khiến dư luận “phát sốt” trong những ngày gần đây.
Lotte – Đại gia xứ kim chi đang làm gì ở Việt Nam?
Đại gia giấu tên tặng siêu xe Rolls Royce cho dân vùng lũ là ai?

Vị đại gia rao bán 3 chiếc siêu sim này là anh Bùi Nguyễn Gia Khang, giám đốc một công ty viễn thông tại phường 12, quận 10, TP HCM. Theo thông tin đăng tải trên báo chí, anh Khang đã xác nhận 3 chiếc sim thuộc sở hữu của mình, và đang chào bán với giá khoảng 20 tỷ đồng.

Hiện, giá của từng chiếc sim siêu đẹp này không được công bố chi tiêt. Nhưng theo anh Khang, chỉ riêng sim với đầu số 0989999999 đã được định giá trên thị trường lên đến 20 tỷ đồng. Và giá trị 2 số sim còn lại là 0986666666 và 0996666666 tuy không có giá cụ thể nhưng giá mua để mua lại chúng cũng không kém cạnh so với số sim siêu đẹp trên.

Thực hư vị đại gia bán 3 “siêu” sim 0989999999, 0986666666, 0996666666
3 chiếc sim được rao bán với giá 20 tỷ đồng vẫn hoạt động bình thường

Được biết, anh Khang mua lại sim 0989999999 từ chủ tịch tập đoàn Mai Linh, sim 0986666666 mua lại từ một chủ kinh doanh ở Vũng Tàu và số 0996666666 được mua trực tiếp từ nhà mạng. Để sở hữu được 3 số điện thoại trên, anh Khang đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian để thuyết phục chủ cũ sim bán lại cho mình. Anh Khang mong muốn có thể bán 3 chiếc sim này nhanh nhất, để quyên góp tiền vào một dự án từ thiện.

Không công bố giá từng sim, nhưng anh Khang cho biết, chỉ riêng chiếc 0989999999 trên thị trường đã được định giá 20 tỷ đồng. Để săn được 3 chiếc sim khủng trên, anh cũng mất cả năm trời. Do đó, mức giá đưa ra là ưu đãi, anh muốn bán nhanh để lấy tiền thực hiện một dự án từ thiện.

Số 0989999999 là một trong những sim đẹp nhất của nhà mạng Viettel được biết đến sau nhiều lần mua đi bán lại. Còn hai chiếc sim đều có 7 số 6 là 0986666666 và 0996666666 được chào bán trên nhiều trang web với giá bạc tỷ.

“Ban đầu, khi mua được 3 chiếc sim khủng này, tôi chỉ có ý định giữ lại để sưu tầm. Nhưng sau một chuyến đi từ thiện vào tháng 8 vừa rồi ở Quảng Ninh, tôi đã quyết định bán nhanh 3 chiếc sim để lấy tiền xây trường học cho các em ở vùng xa. Dù biết bán đi rồi sẽ khó lòng mua lại được những chiếc sim quý, nhưng tôi vẫn bán, vì việc xây trường học cho học sinh khó khăn rất bức thiết”, người rao bán 3 chiếc sim VIP trên chia sẻ.

Anh Khang cũng cho rằng, giá trị sim số ngày một tăng. 10 năm trước, chiếc sim 0989999999 chỉ có giá khởi điểm 120 triệu đồng, nhưng đến giờ, giá trị của nó đã tăng gấp nhiều lần.

Ngoài là chủ của 3 chiếc sim khủng trên, ông chủ này còn sở hữu bộ sưu tập số xe, số nhà, số tài khoản ngân hàng … là những dãy số trùng lặp, tăng dần.

Phần lớn người kinh doanh sim số đẹp cho rằng, mức giá 20 tỷ đồng cho bộ 3 sim khủng anh Khang đưa ra là quá cao. Bởi nếu tính theo mức giá anh đã mua vào và giá sim trên thị trường, tổng của số VIP trên khoảng gần 7,5 tỷ đồng, chỉ bằng 1/3.

Riêng một chuyên gia về sim số đẹp ở Hà Nội lại nhận định, mức giá 20 tỷ đồng cho combo 3 sim trên là không đắt, nếu chủ nhân bán vì mục đích từ thiện. Hơn nữa, tuỳ vào sở thích của từng người mà mỗi chiếc sim có giá trị khác nhau.

Trong khi đó, một lãnh đạo cấp cao của MobiFone nói: "Khả năng có người bỏ ra 20 tỷ đồng để mua sim số đẹp hiện nay gần như bằng không. Thời của sim số bạc tỷ đã qua rồi".

Nhận xét về mức giá mà ông Khang đưa ra, lãnh đạo MobiFone cho biết, không có giá chuẩn cho sim số đẹp nói chung mà tuỳ thuộc vào "độ máu" của người mua.

"Đôi khi một số chẳng đẹp gì nhưng người dùng sẵn sàng trả giá rất cao vì họ thích. Trong khi chiếc siêu sim 7 số 9 hoặc 8, với họ chỉ mang đến phiền phức. Vì thế, một người bảo sim 7 số 9 giá 20 tỷ đồng cũng được nhưng có bao nhiêu người tin và mua lại là chuyện khác", ông này nhận định.

Lãnh đạo một nhà mạng lớn khác thì nhận định, chủ nhân rao giá 20 tỷ đồng nhưng mức thực tế bán có thể thấp hơn nhiều con số đó. "Người trong ngành ai cũng hiểu, giờ mà tìm khách mua sim với số tiền gần 1 triệu USD thì khác nào mò kim đáy bể".

Số 0989999999 là một trong những sim đẹp nhất của nhà mạng Viettel. Năm 2005, ông Hồ Huy - Chủ tịch tập đoàn Mai Linh đã đấu giá chiếc sim thành công. Trong suốt 10 năm sau đó (2005-2015), chiếc sim này được sử dụng chính trong hoạt động kinh doanh, trao đổi thông tin của công ty.

Đầu năm 2015, Tập đoàn Mai Linh bán đấu giá sim khủng để sung vào quỹ An toàn Giao thông và Phát triển cộng đồng. Giá trị được người mua công bố là gần 5 tỷ đồng. Chiếc sim được đăng ký sử dụng làm số tổng đài, phục vụ công việc kinh doanh riêng.

Hải Phú (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động