Báo chí Thủ đô

Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần phát triển KT-XH

Ngày 11/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin-Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về báo chí và triển khai công tác báo chí thành phố Hà Nội năm 2017. Tới dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông Phan Lan Tú; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Nguyễn Viêm Hoàng.
thuc hien tot nhiem vu tuyen truyen gop phan phat trien kt xh Bảo vệ phụ nữ làm nghề báo
thuc hien tot nhiem vu tuyen truyen gop phan phat trien kt xh Cơ quan báo chí cần giữ vững tôn chỉ, mục đích
thuc hien tot nhiem vu tuyen truyen gop phan phat trien kt xh Báo Lao động Thủ đô: Sức bật cho ngày mới

Hội nghị đã thống nhất đánh giá trong năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song các cơ quan báo chí Hà Nội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo duy trì hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin kịp thời đầy đủ và toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của Hà Nội và cả nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Thành phố vào cuộc sống; góp phần bảo đảm định hướng tư tưởng, dư luận trong nhân dân. Các báo đã triển khai tuyên truyền kịp thời, bài bản về đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; các sự kiện lớn của đất nước, Thủ đô; các điểm nhấn, nét mới trong thực hiện nhiệm vụ của thành phố; tích cực, chủ động tham gia chống diễn biến hòa bình của các thế lực phản động.

thuc hien tot nhiem vu tuyen truyen gop phan phat trien kt xh
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông, nhận định: Báo chí Hà Nội đã quan tâm tuyên truyền các cơ chế chính sách của thành phố trong phát triển du lịch, y tế, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ, lụt bão, thiên tai. Tập trung phản ánh các giải pháp, cách thực hiện sáng tạo của từng địa phương trên địa bàn Thủ đô trong công tác xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt việc tuyên truyền kịp thời các tấm gương điển hình tiên tiến gương “người tốt việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cơ quan báo chí Hà Nội cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội tình nghĩa, cứu trợ đồng bào các vùng lũ lụt, xây dựng lớp học cho học sinh nghèo vùng cao, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra các báo đã chủ động tổ chức các cuộc thi viết, tổ chức tọa đàm, giao lưu trực tuyến, tìm hiểu pháp luật, thu hút được đông đảo công chúng, góp phần vào việc định hướng xã hội và nâng cao thương hiệu của mỗi tờ báo.

thuc hien tot nhiem vu tuyen truyen gop phan phat trien kt xh

Tuy nhiên, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù báo chí Hà Nội đã tích cực phản ánh, phát hiện, kiến nghị và đề xuất nhiều giải pháp trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội, song tính phản biện còn chưa cao, chưa kiên quyết đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy biểu dương và đánh giá cao vai trò của báo chí Hà Nội trong việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đồng chí cũng chỉ đạo, trong năm 2017 báo chí Hà Nội cần tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền tổ chức triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống; tăng cường tuyên truyền toàn diện về các kế hoạch, đề án , cơ chế chính sách của thành phố. Đặc biệt là 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy; chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”.

Nhấn mạnh về việc tuyên truyền “Năm kỷ cương hành chính 2017”, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị báo chí Hà Nội cần tập trung tuyên tuyền có hiệu quả, nhằm nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức”; tập trung tuyên truyền sâu rộng và toàn diện cho công tác lập lại kỷ cương đô thị; lấy thước đo năng lực của hệ thống chính trị từ cơ sở các chi bộ, các tổ dân phố làm tiền đề để thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ; bên cạnh đó, báo chí cần phát huy vai trò tích cực trong việc giám sát, phản biện, phản ánh, góp ý những hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đồng thời cổ vũ, động viên, biểu dương các điển hình tiên tiến. Để làm tốt nhiệm vụ này các cơ quan báo chí phải lưu tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên vừa giỏi chuyên môn, vừa có bản lĩnh chính trị và giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Đây là một nhiệm vụ không thể không làm.

Nguyễn Mẫn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động