Thực hiện quyền trẻ em – các em cùng tạo nên sự thay đổi

Mới đây tại trường TH School, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt có buổi Tọa đàm “Trẻ em nói về quyền trẻ em” với các em thí sinh của Chương trình Chinh Phục. Đây là cơ hội để các bạn trẻ thấu hiểu các nguyên tắc cơ bản của quyền con người và cùng tự tin chia sẻ các quan điểm, góc nhìn của mình. 
thuc hien quyen tre em cac em cung tao nen su thay doi Trẻ em tham gia… làm luật
thuc hien quyen tre em cac em cung tao nen su thay doi Khi cha, mẹ vi phạm quyền trẻ em

Không chỉ vậy, các em còn hào hứng đưa ra những hành động cụ thể mà chính các em sẽ thực hiện để cùng tạo nên sự thay đổi.

Với mong muốn tất cả vì một xã hội mà mọi trẻ em đều bình đẳng và có cơ hội, các thí sinh đã cùng điều phối viên của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trải nghiệm các nội dung như: khái niệm quyền con người và quyền trẻ em; các nguyên tắc của quyền thực trạng vi phạm quyền trẻ em và các giải pháp. Trò chơi mang tên "Đôi giày của tôi" nhằm giúp các em trải nghiệm về "khái niệm quyền con người".

thuc hien quyen tre em cac em cung tao nen su thay doi
Em Nguyễn Phương Trà My, Lớp 10D2, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội chia sẻ về ước mơ đưa nghệ thuật ca trù vươn ra thế giới.

Các em cùng nhau vẽ tranh và thuyết trình về ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình. Em Nguyễn Phương Trà My, Lớp 10D2, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội với ước mơ đưa nghệ thuật ca trù vươn ra thế giới, chia sẻ: “Nhờ có buổi Tọa đàm này em được học hỏi ở các anh chị và các bạn nhiều điều.

Em rất bất ngờ và hào hứng với các hoạt động bởi trước đây ước mơ của em chỉ giữ trong lòng, nhưng qua đây em đã có cơ hội chia sẻ với mọi người. Thông qua đó, càng thôi thúc em cố gắng hơn và càng phải tự khẳng định mình hơn, phải “thức dậy” để thực hiện ước mơ và hoàn thiện mình hơn trong con đường mà em theo đuổi”.

Tại buổi Tọa đàm, các em cũng được xem phim ngắn về “Số liệu Điều tra đánh giá các mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam năm 2014”. Trong đó, có các số liệu như: Cứ 1.000 trẻ em, có gần 20 em tử vong trước 5 tuổi, trong đó có 12 em tử vong trong vòng 4 tuần đầu sau sinh; Cứ 4 trẻ em thì 1 em chưa được tiêm chủng đầy đủ trước khi tròn 1 tuổi.

Trẻ em người Kinh được tiêm chủng đầy đủ nhiều hơn so với các em là dân tộc ít người; trong 100 trẻ dưới 6 tháng, chỉ có khoảng 24 em được bú mẹ hoàn toàn; Gần ¼ trẻ dưới 2 tuổi chưa có khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng; Trung bình cứ 10 em nhỏ thì 3 em chưa được đi học Mẫu giáo; Nhiều trẻ em thiếu thời gian học tập và vui chơi vì phải lao động phụ giúp gia đình. Ở nông thôn, cứ 5 trẻ em thì 1 em phải tham gia lao động; Cứ 10 trẻ em thì 7 em bị xử phạt bằng bạo lực…

thuc hien quyen tre em cac em cung tao nen su thay doi
Chúng mình cùng cam kết hành động để bảo vệ quyền trẻ em nào!Zeeeee!

Bà Trần Hồng Điệp– Điều phối viên của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cho biết: “Thông qua các trò chơi trải nghiệm và hoạt động tương tác, các em có cơ hội thấu hiểu về quyền con người, quyền trẻ em và các nguyên tắc cơ bản của quyền. Quan trọng hơn cả, chúng tôi hy vọng các em tự tin chia sẻ quan điểm, những góc nhìn của các em về các vấn đề trẻ em Việt Nam đang gặp phải. Qua đó các em cùng nhau xác định hành động, những điều mà chính các em có thể làm để tạo nên sự thay đổi tích cực”.

Cùng nhau nhìn lại quá trình học tập và trải nghiệm tại buổi Tọa đàm, các em đã trực tiếp xây dựng lên “Cây hành động” mà ở đó chính các em cam kết sẽ hành động và cùng tạo nên sự thay đổi tích cực trong xã hội.

Một số thông điệp các em mong muốn và cam kết thực hiện như: Cần phải có những hoạt động tuyên truyền để quyên góp xây dựng trường cho trẻ em vùng cao. 100% trẻ em đến trường phải được phát triển toàn diện; Những hành vi vi phạm về quyền trẻ em sẽ được đẩy lùi;

Hãy cùng nhau tìm hiểu, tuyên truyền và vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm, cũng như các nguyên tắc cơ bản của quyền con người; Giúp đỡ, can thiệp, bảo vệ trẻ em bằng nhiều cách khác nhau khi phát hiện thấy hành động xâm hại; Tích cực lên tiếng, chủ động nói lên suy nghĩ của mình về quyền trẻ em khi thấy có vấn đề; Đăng, chia sẻ những bài viết về vấn đề này trên mạng xã hội như facebook, zalo...;

Quyền trẻ em chính là các em hãy hành động bởi những điều chúng em muốn mà không vi phạm tới quyền của người khác; Cần phải có trách nhiệm bảo vệ quyền cho chính những đứa con của mình sau này, cũng như những trẻ em khác; Quyền trẻ em hay quyền con người của trẻ em - là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và phát triển một cách toàn diện và an toàn…

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động