Thủ tướng tiếp các vị khách quốc tế

Chiều 18/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc hai bên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

tin nhap 20180719082819 Tác động mạnh mẽ tới dịch vụ nông nghiệp
tin nhap 20180719082819 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Algeria
tin nhap 20180719082819 Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tổ chức quốc tế

Để tiếp tục phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào, Thủ tướng mong hai Quốc hội tăng cường giám sát, ủng hộ những thay đổi về cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về chính trị, ngoại giao, an ninh và quốc phòng; phối hợp triển khai hiệu quả các thoả thuận giữa hai Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại-đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào; đôn đốc việc triển khai các dự án đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác kết nối nền kinh tế hai nước, nhất là kết nối giao thông vận tải, năng lượng; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục-đào tạo; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, nhất là cho thế hệ trẻ.

tin nhap 20180719082819
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat

Thủ tướng cũng nêu rõ, Công trình Nhà Quốc hội mới của Lào là dự án đặc biệt quan trọng. Việt Nam đã có các cơ chế đặc biệt cho Dự án và hiện nay đang đẩy mạnh thi công, Thủ tướng đề nghị Lào cũng có cơ chế đặc biệt tạo thuận lợi cho thi công Dự án. Thủ tướng tin tưởng với sự nỗ lực của hai bên, công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, trở thành một trong những biểu tượng quan hệ hai nước. Chính phủ Việt Nam luôn làm hết sức mình để vun đắp, củng cố mối quan hệ với Lào, Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Sengnouane Sayalat cho biết, chuyến thăm lần này nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Quốc hội hai nước, trong đó chú trọng công tác đối ngoại giữa hai Quốc hội. Đoàn cũng học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong quan hệ hợp tác với các nghị viện trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá thời gian qua, hai Quốc hội đã phối hợp, hợp tác chặt chẽ trong nhiều hoạt động, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa hai nước. Quốc hội Việt Nam nói chung, Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành của Việt Nam đã tích cực giúp đỡ Lào hết sức thiết thực trên các phương diện. Mối quan hệ này ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Đồng chí đặc biệt bày tỏ cảm ơn việc Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã xây tặng Nhà Quốc hội mới cho Quốc hội Lào. Đồng chí nhấn mạnh, cho dù tình hình thế giới có biến động thế nào đi nữa thì Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn thuỷ chung, kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và mong rằng các thế hệ mai sau của hai nước tiếp tục phát huy mối quan hệ này.

Cũng trong chiều 18/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Dato Sri Idris Jala, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơ quan Quản lý và Bảo đảm hiệu quả Chính phủ (PEMANDU) của Malaysia và đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB).

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của ông Dato Sri Idris Jala; đánh giá cao kết quả hội đàm thành công với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Nhấn mạnh Việt Nam và Malaysia là hai nước gắn bó trong ASEAN, cùng nhau chia sẻ những bài học thành công, Thủ tướng cho biết Malaysia cũng là một trong những nước đầu tư lớn ở Việt Nam và có nhiều kinh nghiệm về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

tin nhap 20180719082819
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Dato Sri Idris Jala

Ông Dato Sri Idris Jala cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng tại Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam 2018 vào sáng 18/7.

Nhấn mạnh kết quả tốt đẹp của các cuộc làm việc với các bộ, ngành Việt Nam, ông Dato Sri Idris Jala cho biết đã gợi ý phía Việt Nam tổ chức một số hội thảo quốc tế nhằm góp phần tiếp thu các kinh nghiệm quốc tế, tạo những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực cải cách, đổi mới sáng tạo.

Ông Dato Sri Idris Jala hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp để được chứng kiến Việt Nam có những bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Cho rằng trong công tác chỉ đạo điều hành, việc đồng thuận từ trên xuống dưới là hết sức quan trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ trao đổi với các bộ, ngành về đề xuất tổ chức các hội thảo về cải cách, đổi mới sáng tạo mà ông Dato Sri Idris Jala đã nêu ra. Thủ tướng cũng đánh giá cao kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế, các nước trong đó có Malaysia về cải cách thể chế. Theo Thủ tướng, vấn đề quan trọng nhất là hành động nhanh để đạt hiệu quả cao trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động