Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Marocco

Chiều 19/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hạ viện Marocco, ông Habib El Malki đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.  
thu tuong nguyen xuan phuc tiep chu tich ha vien marocco Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Lào
thu tuong nguyen xuan phuc tiep chu tich ha vien marocco Thủ tướng kêu gọi phát triển nông nghiệp hữu cơ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Marocco thăm Việt Nam; đánh giá cao kết quả hội đàm của Chủ tịch Hạ viện với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; tin tưởng chuyến thăm này sẽ mở ra triển vọng quan hệ tốt đẹp giữa hai Chính phủ, Quốc hội.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep chu tich ha vien marocco
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Marocco thăm Việt Nam

Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki chuyển đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tình cảm hữu nghị, sự mến mộ của nhân dân Marocco đối với Việt Nam. “Thông qua các cuộc gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam, chúng tôi thấy Việt Nam đã dành tình cảm lớn cho Marocco, coi Marocco là đối tác quan trọng ở châu Phi. Đây là điều chúng tôi luôn ghi nhớ, khiến chúng tôi thấy phải có trách nhiệm tăng cường mối quan hệ hợp tác hơn nữa”, ông Habib El Malki nói.

Chủ tịch Hạ viện Marocco cho biết, có nhiều yếu tố làm cho dân tộc hai nước trở nên gần gũi, trong đó có lịch sử. Trước đây, đã có những người Marocco sát cánh cùng Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Điểm tương đồng nữa của Việt Nam và Marocco là hai nước cũng đang nỗ lực phát triển kinh tế, tăng cường vai trò và vị thế ở khu vực. Marocco ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu to lớn trên mọi mặt kinh tế-xã hội của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang có nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng, làm cơ sở để phát triển kinh tế trong tương lai. Marocco cũng đang đầu tư mạnh vào phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp ôtô... do đó, triển vọng hợp tác hai nước là rất lớn.

Ông Habib El Malki cho rằng, tiềm năng hợp tác hai bên rất lớn, trong đó, Marocco có thế mạnh và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực năng lượng sạch; sản xuất phân lân-phốt phát, ngân hàng, công nghệ thông tin. Do đó, hai nước cần rà soát để đẩy mạnh kim ngạch thương mại song phương lên gấp 3 lần, chứ không chỉ dừng ở mức 200 triệu USD/năm như hiện nay.

thu tuong nguyen xuan phuc tiep chu tich ha vien marocco

Theo đó, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường giao lưu, trao đổi và tìm hiểu cơ hội hợp tác. Phía Marocco cũng mong tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhất là mong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức nước này để tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Ông cho rằng, hai bên đã có quyết tâm chính trị, do đó cần làm tốt công tác tổ chức thực hiện. Chính phủ hai bên cần khẩn trương vào cuộc vì hai bên có nhiều nét tương đồng, cùng chia sẻ lợi ích chung.

Khẳng định Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng của Marocco, Chủ tịch Hạ viện cho biết, nói đến Việt Nam là nói đến sự tự hào, dấu ấn lịch sử vĩ đại và bản sắc dân tộc.

Cảm ơn những tình cảm mà Chủ tịch Hạ viện đã chia sẻ, Thủ tướng khẳng định, người dân Việt Nam có ấn tượng tốt đẹp với nhân dân Marocco. Là cửa ngõ vào châu Phi và cửa ngõ vào ASEAN, hai nước có tiềm năng lớn trong phát triển. Ngoài 4 lĩnh vực hợp tác mà Chủ tịch Hạ viện Marocco nêu, theo Thủ tướng, hai bên còn có thể hợp tác du lịch, nông nghiệp. “Không chỉ có quyết tâm chính trị, mà hai bên cần có hành động quyết liệt”, Thủ tướng nói. Với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, lại là thành viên APEC, Việt Nam có thể giúp Marocco mở ra thị trường rộng lớn hơn.

Hai bên cần trao đổi các kinh nghiệm về thế mạnh phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ để cùng phát triển. Chúng ta phải nhanh chóng cải thiện kim ngạch thương mại song phương, không chỉ 3 lần mà 5 lần, Thủ tướng đề nghị và phải cải thiện ngay trong năm 2018. Sau đây, Thủ tướng sẽ giao các bộ, ngành của Việt Nam nghiên cứu các tiềm năng, lĩnh vực hợp tác với Marocco. Trước mắt, có thể thúc đẩy, trao đổi, tăng cường giao lưu giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước./.

L.Khánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động