Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Nam có bước phát triển vượt bậc

Chiều 24/3, tại TP. Tam Kỳ, Thủ tướng đã tham dự cuộc gặp mặt nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2018), Thủ tướng cho rằng Quảng Nam cần cùng với  Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng tạo nên một cực tăng trưởng có sức lan tỏa về công nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh, du lịch phát triển.
tin nhap 20180325102847 Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy vì nước, vì dân
tin nhap 20180325102847 Thủ tướng tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN-Australia
tin nhap 20180325102847 Cùng chung tay góp sức dựng xây đất nước

Nói chuyện với cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ, Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại các đồng chí từng có thời gian công tác với mình tại Quảng Nam mà theo Thủ tướng, đây chính là “trường đại học lớn nhất của cuộc đời”, là nơi rèn luyện, đào tạo ông trưởng thành để có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Nói về tình hình đất nước, Thủ tướng cho rằng năm 2017 và quý I/2018, chúng ta đạt được kết quả tích cực. Nhắc lại các con số kỷ lục như tốc độ tăng trưởng GDP, xuất nhập khẩu, thu hút FDI, thu ngân sách… của năm 2017, Thủ tướng nhấn mạnh bài học về đề cao trách nhiệm cá nhân khi từng có thời điểm, tốc độ tăng GDP xuống rất thấp, tưởng chừng mục tiêu năm 2017 không thể đạt được.

Khi đó, trước sự giảm sút được “coi như một cái tát vào mặt Chính phủ”, Thủ tướng đã chỉ đạo có các kịch bản tăng trưởng cụ thể, quy rõ trách nhiệm từng ngành, từng sản phẩm, từng lĩnh vực và từng cá nhân phụ trách. Các đồng chí bộ trưởng, lãnh đạo các tỉnh, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đều có trách nhiệm về sự phát triển ở ngành, lĩnh vực mình quản lý.

tin nhap 20180325102847
Thủ tướng phát biểu tại cuộc gặp mặt cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam (ảnh: Chinhphu.vn)

Rút kinh nghiệm năm 2017, Thủ tướng cho biết thông tin phấn khởi là quý I/2018, tăng trưởng có thể đạt 7,41% và với đà này, nếu “vững vàng tay lái” và không có sự cố lớn thì khả năng tăng trưởng cả năm có thể đạt 6,7% trở lên.

Thủ tướng cho biết Chính phủ không chỉ lo phát triển kinh tế mà lo cả vấn đề xã hội, lo an sinh xã hội, văn hóa… để đất nước phát triển bền vững. Bên cạnh đó, chúng ta cũng triển khai quyết liệt phòng chống tham nhũng, tiêu cực với việc xử lý một số cán bộ cấp cao thời gian qua, kể cả đã nghỉ hưu, để lấy lại niềm tin cho nhân dân.

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với địa phương vào cuối năm 2017 là “không ngủ quên trên vòng nguyệt quế” mà theo cách nói của người Quảng Nam là “không thỏa mãn non”, Thủ tướng cho rằng đây mới là kết quả bước đầu bởi đất nước còn khó khăn, khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến động của thế giới còn yếu. Do đó, không thể chủ quan.

Đối với Quảng Nam, Thủ tướng nhìn nhận tỉnh có bước phát triển toàn diện, vượt bậc. Năm 2017, Quảng Nam là tỉnh thứ 14 có đóng góp ngân sách cho Trung ương. Tỉnh đã tìm được trụ cột của sự phát triển và đã quyết tâm phát huy các lợi thế so sánh của mình như về công nghiệp cơ khí, du lịch, dịch vụ…

Gợi mở về tầm nhìn cho Quảng Nam đến năm 2025, Thủ tướng cho rằng tỉnh cần phấn đấu tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trong vòng 5 năm tới, trở thành tỉnh khá giả về thu nhập vào năm 2025, cùng với tỉnh Quảng Ngãi, TP. Đà Nẵng tạo nên một cực tăng trưởng có sức lan tỏa về công nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh, du lịch phát triển. Ba lĩnh vực này đóng vai trò dẫn dắt xu hướng phát triển có tính chất bao trùm, bền vững của khu vực.

“Chúng ta đặt vấn đề một cực tăng trưởng mới với 3 địa phương có đủ điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa: Có đường cao tốc, có đường ven biển, có cảng biển, có khu vực kinh tế, khu công nghiệp, có sân bay, bến cảng, con người cần cù”, Thủ tướng nói. Tầm nhìn đó của tỉnh Quảng Nam kết hợp với các tỉnh khác là vấn đề đặt ra và “tôi rất mừng là sự kết hợp giữa tỉnh Quảng Nam với TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi tương đối tốt, đồng bộ”. Theo Thủ tướng, sự liên kết trong phát triển rất quan trọng.

Thủ tướng cũng cho rằng Quảng Nam cần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh; giữ vững đường lối cách mạng, giữ vững lập trường giai cấp, không để chệch hướng, chạy theo đồng tiền; chống các nguy cơ tụt hậu, diễn biến hòa bình, tham nhũng, nguy cơ mất niềm tin, nhất là trong lớp trẻ.

Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn nữa, giải phóng sức sản xuất; tập trung vào các khâu đột phá về hạ tầng, nguồn nhân lực, thể chế chính sách, “cứ bình bình, không có gì mới mẻ thì khó phát triển”, Thủ tướng lưu ý.

“Cuối cùng, tôi muốn nói về đoàn kết, thống nhất trên tinh thần khát vọng phát triển. Anh làm cán bộ, lãnh đạo, dù là bí thư huyện ủy hay giám đốc sở thì phải có khát vọng đưa huyện anh, sở anh, thành phố của anh phát triển. Sáng cắp ô đi, tối cắp về, chẳng có gì thay đổi cả thì làm sao có thể phát triển tỉnh nhà”, Thủ tướng nhấn mạnh và mong muốn cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Nam phải gần dân, luôn hướng về người dân.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động