Chính phủ làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam:

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế công đoàn

Sáng nay (25/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017, trọng tâm phối hợp công tác năm 2018.
thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh 8 công trình có dấu ấn tiêu biểu
thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan Thủ tướng mong công nhân tích cực học tập, nâng cao năng suất lao động
thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu trọ của công nhân lao động
thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn
thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan Thủ tướng sẽ đối thoại với công nhân lao động vùng đồng bằng sông Hồng

Cùng tham dự buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam có đại diện các bộ, ngành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Chính phủ tích cực tháo gỡ vướng mắc cùng Công đoàn

Báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Thời gian qua, các cấp công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng thể chế, thực hiện phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thực hiện quy chế phối hợp, Tổng Liên đoàn đã có 75 văn bản tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, cơ quan, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động. Tiêu biểu như: Tham gia với Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong đó quy định nhiều ưu đãi hơn đối với người lao động và công đoàn cơ sở khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; sửa đổi quy định về thủ tục chi trả trợ cấp mất việc theo hướng thuận lợi hơn cho người lao động.

Đại diện của tổ chức Công đoàn cũng phối hợp, tham gia các đoàn khảo sát, xây dựng các Đề án của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội trình tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, thời gian qua, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã dành nhiều sự quan tâm đến đời sống, việc làm của công nhân lao động (CNLĐ) và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ, đối thoại với gần 2.000 CNLĐ các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và gần 1.000 CNLĐ các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với CNLĐ tại tỉnh Đồng Nai sau 1 năm Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với CNLĐ các tỉnh trọng điểm phía Nam. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã dành thời gian thăm, kiểm tra nhà trẻ dành cho con CNLĐ.

Kết quả nổi bật sau gần 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn, Tổng Liên đoàn đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, chăm sóc y tế... cho CNLĐ; phối hợp với 20 địa phương xác định được địa điểm đầu tư.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã thành lập Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn theo quy định của pháp luật, phấn đấu năm 2019 bàn giao những căn hộ đầu tiên cho công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam và Khu công nghiệp Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang...

Đề nghị các bộ, ngành cùng vào cuộc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến từ các bộ, ngành liên quan về những kiến nghị của tổ chức Công đoàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ghi nhận, đóng góp vào bức tranh kinh tế - xã hội sáng sủa 6 tháng đầu năm có sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp của người lao động – những người luôn cần cù, sáng tạo, vượt khó và luôn quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng của mình.

thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan
Quang cảnh buổi làm việc

Thủ tướng cũng ghi nhận tinh thần và sự nỗ lực của cán bộ công đoàn các cấp trong việc tham gia cùng giới chủ, chính quyền các địa phương trong việc chăm lo các chế độ an sinh, xã hội cho CNLĐ; đặc biệt là giải quyết, ổn định tình hình chính trị một số vụ biểu tình vừa qua, qua đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tổ chức Công đoàn cũng đã tích cực tham gia xây dựng đội ngũ CNLĐ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đặc biệt là khích lệ phong trào CNLĐ học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn. “CNLĐ nếu không học tập, không thay đổi, không rèn luyện kỹ năng sẽ khó mà đáp ứng được đòi hỏi trong giai đoạn mới, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp công đoàn trong các hoạt động hướng về cơ sở, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; đồng thời đề nghị tổ chức Công đoàn cần tiếp tục tích cực hơn nữa và tìm hướng đi thiết thực hơn để người lao động được chăm lo tốt hơn cả về vật chất và tinh thần cho CNLĐ.

Nhấn mạnh đến một bộ phận người lao động còn khó khăn về thu nhập, đặc biệt quyền lợi của người lao động còn bị ảnh hưởng khi doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội... Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Công đoàn cần phối hợp tốt hơn nữa với Chính phủ và các bộ, ban, ngành trong các chương trình hành động vì người lao động, trước hết là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho CNLĐ.

“Việc xây dựng thiết chế công đoàn cho CNLĐ tại các khu công nghiệp - chế xuất theo Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt cần được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các công trình vào phục vụ người lao động”, Thủ tướng yêu cầu.

thu tuong de nghi day nhanh tien do xay dung thiet che cong doan
Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ, ban, ngành chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, ban hành Thông tư hướng dẫn Tổng LĐLĐ Việt Nam phương án cho thuê, thuê-mua nhà ở cho CNLĐ; đồng thời cũng đề nghị các bộ, ngành và các tổ chức cùng vào cuộc và cần tạo điều kiện tối đa để Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Đề án một cách nhanh nhất.

“CNLĐ khu công nghiệp – chế xuất đang có nhu cầu rất lớn về nhà ở và các thiết chế đi kèm như nhà trẻ, nhà văn hóa... Những bức xúc đó của CNLĐ cần sớm được giải quyết, qua đó, tạo điều kiện cho CNLĐ sớm an cư, yên tâm làm việc, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị.

L.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động