Thông tin rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hà Nội

(LĐTĐ) Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội sáng nay (7/3), Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, Thành phố đã điều tra, lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân và có kết quả: 2 trường hợp nghi ngờ, 25 trường hợp còn lại âm tính.

thong tin ra soat nhung nguoi tiep xuc voi benh nhan nhiem covid 19 o ha noi Bí thư Thành ủy Hà Nội: Thành phố đủ nguồn lực để bảo đảm cung ứng thực phẩm
thong tin ra soat nhung nguoi tiep xuc voi benh nhan nhiem covid 19 o ha noi Bí thư Thành ủy Hà Nội: Ưu tiên bảo vệ sức khoẻ đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế, người già, trẻ nhỏ
thong tin ra soat nhung nguoi tiep xuc voi benh nhan nhiem covid 19 o ha noi Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Phụ nữ Thủ đô tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền, tại Hà Nội, ngày 6/3, ghi nhận 1 trường hợp có xét nghiệm dương tính với Covid-19. Bệnh nhân là cô N.H.N (sinh năm 1993, hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú ở phường Trúc Bạch, Hà Nội) trở về Việt Nam sau khi đi du lịch tại Anh, Pháp, Italia,. Bệnh nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh.

thong tin ra soat nhung nguoi tiep xuc voi benh nhan nhiem covid 19 o ha noi
Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội sáng nay (7/3)

Đến nay, Thành phố đã điều tra, lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N. và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân và có kết quả: 2 trường hợp nghi ngờ (lái xe Dương Đình Ph. 27 tuổi, địa chi 113 Trúc Bạch - Ba Đình và bác gái bệnh nhân tên là Lê Tuyết H. 64 tuổi, địa chi 125 Trúc Bạch - Ba Đình); 25 trường hợp còn lại âm tính. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại.

Hà Nội cũng đang tích cực phối hợp với sân bay Nội Bài để thu thập thông tin 217 trường hợp hành khánh và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN 0054 với bệnh nhân.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiền, hiện nay tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, Thành phố đã ghi nhận ca mắc, dự báo trong những ngày tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do bệnh nhân đã có quá trình sinh hoạt tại nơi ở và tiếp xúc với một số người thân khi về nước và đặc biệt những người tiếp xúc gần với bệnh nhân lại đi lại nhiều nơi; bên cạnh đó là các hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân cũng có nguy cơ cao mắc bệnh và tiếp tục lây truyền cho những người tiếp xúc khác.

Giám đốc Sở Y tế đề xuất tiếp tục triển khai các nội dung: Tại sân bay cần rà soát lại toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên cùng chuyến bay về Việt Nam với bệnh nhân. Tiếp tục rà soát những người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân và những người tiếp xúc với người tiếp xúc bệnh nhân để cách ly. Tiếp tục tuyên truyền, công khai thông tin đầy đủ đề người dân biết và chủ động đến các cơ sở y tế khi có biểu hiện bệnh và tự cách ly khi có nguy cơ, đồng thời không quá hoang mang về dịch bệnh.

Tại cuộc họp, Giám đốc Vietnam Airlines cho biết, sáng nay đã hoàn thành các nội dung cụ thể theo nội dung cuộc họp đêm 6/3. Tàu bay thực hiện chuyến bay chở hành khách bị nhiễm sau chuyến bay đó cũng thực hiện một chuyến khứ hồi London.

Sáng nay, tày bay mới bay về và đã tiến hành khử trùng. Đối với thành viên tổ bay, tiếp viên, phi công của chuyến bay cũng đã triển khai cách ly theo quy định của Bộ Y tế. “Chúng tôi cũng đã cho kiểm tra tất cả khâu phục vụ tại sân bay ở London; cung cấp thông tin đầy đủ cho nhà chức trách của bên đó. Về nội bộ, chúng tôi yêu cầu các anh em trực tiếp phục vụ bệnh nhân, có biện pháp cách ly tự nguyện tại chỗ”, đại diện Vietnam Airlines cho biết.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, chuyến bay VN0054 có 201 hành khách, trong đó ở khoang thương gia có 21 khách ngồi khu vực lân cận bệnh nhân số 17 và hiện đã báo cáo sơ đồ chỗ ngồi. Trên chuyến bay, có 32 khách nối chuyến đi 9 điểm bay khác trong đó đi Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Cam Ranh, Đồng Hới và một số điểm quốc tế. Tất cả khách ngồi trong khu vực phụ cận chỉ đi Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

thong tin ra soat nhung nguoi tiep xuc voi benh nhan nhiem covid 19 o ha noi
Cơ quan chức năng tiến hành khử trùng ở phố Trúc Bạch

Tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã báo cáo tình hình tổ chức rà soát, cách ly đối với những trường hợp tiếp xúc gần; tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm SARS- CoV-2.

Quận Đống Đa có 4 trường hợp tiếp xúc gần, 14 trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc. Trong số này, quận lưu ý có 5 người Việt Nam, 6 người nước ngoài có cùng chuyến bay với bệnh nhân. Hiện, quận đã xác định được danh tính của những người này. Với những khách nước ngoài lưu trú tại khách sạn Pullman (Cát Linh), đã có 5 người di chuyển đi nơi khác, quận đã tiến hành phun khử khuẩn khách sạn; với 5 người Việt Nam, trong đó có 1 phi công, đã làm thủ tục cách ly đúng quy định.

Tại quận Hoàng Mai, đã xác định 1 bác sĩ người Campuchia và 1 nhân viên ở Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hiện, những người này đã được cách ly đúng quy trình.

Quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành khoanh vùng lịch trình của lái xe P – người chở bệnh nhân – sau khi người này đã đi sửa xe. Đến 2h30 ngày 7/3, cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm đã rà soát được 15 trường hợp có tiếp xúc gần với trường hợp này và đã khoanh vùng để tiến hành giám sát, cách ly.

Huyện Chương Mỹ xác định được danh tính 1 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, hiện người này đã được giám sát, đo thân nhiệt, sức khỏe đang ổn định. Huyện cũng bác bỏ thông tin lan truyền về có trường hợp dương tính với vi rút SARS- CoV-2 trên địa bàn.

Huyện Gia Lâm có 1 kỹ thuật viên xét nghiệm tại Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc với bệnh nhân và đã thực hiện cách ly.

Tại quận Long Biên, đến 8h hôm nay, trên địa bàn có 10 tường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, trong đó 7 trường hợp đã tiến hành xét nghiệm và được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và 3 trường hợp cách ly tại địa bàn quận. Quận đã rà soát 31 trường hợp tiếp xúc với 10 trường hợp này và đã yêu cầu họ cách ly toàn bộ tại nhà, tiến hành các kiểm tra y tế cần thiết.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động