Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp lần thứ 17 mở rộng:

Thiết thực hướng về đồng bào miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Sáng nay 14/8/2017, tại trụ sở LĐLĐ Thành phố, Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV đã tổ chức kỳ họp lần thứ 17 mở rộng dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội. 
thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong cải cách hành chính và tăng năng suất lao động”
thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu Trao thẻ đoàn viên công đoàn tích hợp tiện ích cho cán bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố
thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu Thiết thực đền ơn đáp nghĩa

Cùng chủ trì hội nghị có các Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố: Vũ Kim Sơn, Ngô Văn Tuyến, Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Đặng Thị Phương Hoa.

Mở đầu hội nghị, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, BCH LĐLĐ Thành phố đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị

Thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố phát động quyên góp ủng hộ, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa cho biết: những ngày qua, do ảnh hưởng của thiên tai, trên địa bàn các tỉnh Tây bắc đặc biệt là các tỉnh Yên Bái, Lai Châu và Sơn La đã gây ra mưa lũ sạt lở đất trên diện rộng.

Đây là trận lũ quét lớn nhất trong nhiều năm qua gây thiệt hại lớn về người và của cải vật chất của đồng bào. Trận lũ quét đã làm hơn 30 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị vùi lấp và bị lũ cuốn trôi, nhiều công trình đường xá, trường học, trạm y tế bị hư hỏng hoàn toàn, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn.

“Để chung tay xoa dịu những nỗi mất mát đó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, và phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, LĐLĐ Thành phố kêu gọi và đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, các đồng chí cán bộ chủ chốt và các đại biểu có mặt tại Hội nghị BCH LĐLĐ Thành phố tích cực hưởng ứng và vận động đông đảo đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ trên địa bàn thuộc địa phương, đơn vị quản lý tích cực tham gia ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng Tây Bắc vượt qua khó khăn”- Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa kêu gọi.

thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu
thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu
thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí thường trực LĐLĐ Thành phố và đại biểu dự hội nghị thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng mưa lũ

Ngay sau lời kêu gọi, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, đại diện các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố và các đại biểu tại hội nghị đã thực hiện quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do mưa lũ. Số tiền quyên góp được sẽ được LĐLĐ Thành phố chuyển tới CNVCLĐ và người dân bị mưa lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội.

Đồng thời ngay tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội cũng trực tiếp trao tới đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố Hà Nội 200 triệu đồng để ủng hộ đồng bào vùng núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ.

Sau phần quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng núi phía Bắc bị thiệt hại do mưa lũ, Hội nghị BCH LĐLĐ Thành phố khóa XV, kỳ họp lần thứ 17 mở rộng đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng. Trước hết, các ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố đã thảo luận, tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XV (lần thứ nhất).

thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố trao tới đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố 200 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết: để chuẩn bị cho Đại hội công đoàn các cấp, đến nay, Tiểu ban văn kiện đã chuẩn bị và Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã thông qua Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH LĐLĐ Thành phố khóa XV sẽ trình tại Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI; để đưa ra lấy ý kiến đóng góp của các ủy viên BCH. Dự kiến đầu tháng 9, BCH LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp lần thứ 2 cho Dự thảo Báo cáo Chính trị và LĐLĐ Thành phố sẽ cố gắng hoàn thiện Báo cáo Chính trị trong tháng 10 trước khi đưa ra lấy ý kiến đóng góp tại các Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố phát huy trí tuệ, tinh thần tập trung, dân chủ đóng góp những ý kiến xác đáng nhất cho Dự thảo báo cáo chính trị cũng như tham gia tích cực vào các nội dung khác tại hội nghị.

thiet thuc huong ve dong bao mien nui phia bac bi thiet hai do mua lu
Đại biểu tham luận tại hội nghị

Trong thời gian một buổi sáng, Hội nghị BCH LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp lần thứ 17 mở rộng còn thảo luận, đánh giá thực hiện 05 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2015-2018); công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Đề án sắp xếp 4 đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố; thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Xem thêm
Phiên bản di động