Thiết thực chăm lo sức khoẻ cho người lao động

(LĐTĐ) Những ngày này, gần 1.500 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ của hơn 40 Công đoàn cơ sở của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã được thăm khám sức khoẻ miễn phí. Đây là một trong những hoạt động rất thiết thực để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.
thiet thuc cham lo suc khoe cho nguoi lao dong LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn
thiet thuc cham lo suc khoe cho nguoi lao dong Người lao động thực sự là trung tâm
thiet thuc cham lo suc khoe cho nguoi lao dong Nâng cao sức khỏe để nâng cao năng suất lao động

Điều này cũng thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ, BCH LĐLĐ quận bằng nhiều giải pháp, bằng nhiều hoạt động thiết thực để hướng tới chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động tốt hơn.

thiet thuc cham lo suc khoe cho nguoi lao dong
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho CNVCLĐ

Từ sáng sớm, không khí ở Phòng khám đa khoa Vĩnh Hà (Kim Mã, Hà Nội) sôi động hơn mọi ngày vì có hàng trăm CNVCLĐ của LĐLĐ Nam Từ Liêm đến đăng ký khám sức khoẻ tại đây. Ban đầu, công nhân còn khá rụt rè e ngại, nhưng với sự hướng dẫn, tư vấn nhiệt tình của các y bác sĩ, nhiều vấn đề thắc mắc về sức khỏe của từng CNLĐ đều được các bác sĩ giải đáp, hướng dẫn cách chăm sóc và điều trị bệnh.

Hầu hết CNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp là những lao động di cư từ các vùng nông thôn đến tìm kiếm việc làm. Do đó, họ không có điều kiện sinh hoạt ổn định, thường phải ở các khu nhà trọ chật hẹp, không hợp vệ sinh. Mặt khác, do thời gian làm việc khắt khe, điều kiện kinh tế khó khăn nên họ ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Chị Đào Thị Bích Điệp – Công nhân Công ty TNHH Minh Giang cho biết: “Tôi ít khi đi khám sức khỏe ở các cơ sở y tế vì mất nhiều thời gian, phải nghỉ làm ít nhất nửa ngày đến cả ngày, ảnh hưởng đến thu nhập. Vì vậy, khi Công đoàn công ty phổ biến đợt triển khai khám sức khoẻ miễn phí thì tôi cảm thấy rất vui mừng và đăng ký ngay. Ngoài được thăm khám, tôi còn được bác sĩ tư vấn thêm rất nhiều về cách chăm sóc sức khoẻ cho bản thân. Tôi đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ của phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh và đã được bác sĩ giải đáp rất tận tình”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giám đốc Công ty cho biết: Thời gian qua, phòng khám đa khoa Vĩnh Hà có tập trung triển khai khám sức khoẻ định kỳ theo pháp luật lao động đối với các CNVCLĐ trong thoả thuận hợp tác với LĐLĐ Hoàn Kiếm, Ba Đình, Long Biên, Cầu Giấy và mới đây nhất là Nam Từ Liêm. Mỗi quận huyện chúng tôi sẽ triển khai các gói khám khác nhau chứ không áp dụng chung bởi mỗi quận, huyện có những đặc thù khác nhau.

Ví như địa bàn Nam Từ Liêm có đặc thù rất xa khối bệnh viện nhà nước và mặt bằng thu nhập chung thấp hơn so với các quận trung tâm nên sẽ có những ưu đãi về giá phí dịch vụ để hỗ trợ thêm, tạo điều kiện tốt nhất cho CNVCLĐ. Đối với CNLĐ không có điều kiện đi khám bệnh sẽ được khám miễn phí, còn với những CNLĐ đã khám rồi thì khi khám lại sẽ có những phát sinh cần thiết, buộc lòng phải quan tâm đến sức khoẻ hơn nữa.

Trong danh mục khám miễn phí, chúng tôi có xây dựng mục siêu âm tuyến giáp, mặc dù chi phí khám mục này khá cao nhưng chúng tôi vẫn làm. Bởi thực tế những năm gần đây, những bệnh lý về tuyến giáp rất nhiều nhưng hiểu biết của người lao động về bệnh này hầu như rất ít.

Một đặc điểm nữa là bệnh này khó phát hiện, không có những triệu chứng lâm sàng như các bệnh khác mà chỉ có thể phát hiện khi siêu âm, khi thăm khám mà thôi. Chính vì thế chúng tôi xây dựng thêm mục khám này để giúp phát hiện sớm bệnh cũng như tuyên truyền thêm kiến thức về bệnh tuyến giáp đến với CNLĐ.

Bà Lê Thị Kim Điệp – Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm nhận định, trong điều kiện môi trường làm việc hiện nay ở nhiều phân xưởng còn chưa đảm bảo, tỉ lệ công nhân mắc các bệnh nghề nghiệp rất cao. Nhưng do đời sống kinh tế khó khăn, ý thức chăm sóc sức khỏe của nhiều anh chị em công nhân chưa cao nên việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho lực lượng lao động này là việc làm rất thiết thực.

Mục đích của việc khám sức khỏe là kiểm tra sức khỏe người lao động, phát hiện bệnh nghề nghiệp, các biểu hiện sức khỏe không phù hợp với những công việc đang làm. Qua đó, kiến nghị đơn vị sử dụng lao động kịp thời bố trí công việc phù hợp với tình hình sức khỏe thực tế của công nhân, tạo điều kiện cho họ đi khám, điều trị và giải quyết các chế độ được hưởng theo quy định.

“Người lao động chính là vốn quý của doanh nghiệp. Sức khỏe của người lao động tốt thì người được lợi trước tiên chính là người sử dụng lao động chứ không ai khác. Chỉ có sức khỏe tốt thì người lao động mới làm tốt công việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tôi mong muốn người sử dụng lao động các doanh nghiệp quan tâm phối hợp cùng tổ chức CĐ tích cực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như quan tâm đến sức khỏe cho CNLĐ; bởi chăm lo sức khỏe cho người lao động chính là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế” – bà Điệp cho hay.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động