Thị trường bánh Trung thu: Thượng vàng hạ cám...

Mặc dù giờ mới đang là cuối tháng 6 âm lịch thế nhưng trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều loại bánh Trung thu. “Thượng vàng hạ cám”, bánh Trung thu có đủ các loại, từ bánh cao cấp do một số doanh nghiệp có tiếng của Việt Nam sản xuất và các loại bánh nhập ngoại từ Nhật Bản, Malaysia... với mức giá vài triệu đồng/hộp, đến các loại bánh của Đài Loan, giá chưa tới... 5.000 đồng/chiếc.
thi truong banh trung thu thuong vang ha cam Kiểm tra, thu giữ 10.000 bánh Trung Thu siêu rẻ
thi truong banh trung thu thuong vang ha cam Mê mẩn với những bánh trung thu mini hình con thú ngộ nghĩnh
thi truong banh trung thu thuong vang ha cam Lựa chọn bánh kẹo, thực phẩm an toàn trong dịp Tết

Từ bình dân đến cao cấp

Hướng tới các khách hàng đại gia, dòng bánh Trung thu cao cấp của nhiều khách sạn 5 sao ở Việt Nam và hàng xách tay từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Hồng Kông... đã khá nhộn nhịp trên thị trường. Không ít loại được rao bán với mức giá khá đắt đỏ.Khảo sát qua thị trường, các khách sạn lớn như Daewoo, Hilton... đã bắt đầu tung ra những bộ sản phẩm cho mùa trung thu 2018. Trong đó, đắt nhất là hộp 6 bánh nướng của Daewoo, ở mức hơn 4 triệu đồng/hộp.

thi truong banh trung thu thuong vang ha cam
Bánh trung thu cao năm nay nhiều mẫu mã đẹp

Toàn bộ bánh được đặt trong hộp gỗ, với nhiều chi tiết điêu khắc khá đẹp mắt. Đi kèm với bộ bánh Trung thu là một chai rượu.Hộp 3 bánh loại 180gr và kèm rượu vang của khách sạn Sheraton Hà Nội cũng có giá không hề rẻ, lên tới 1,5 triệu đồng/hộp. Không chỉ chú trọng về hình thức bánh khác biệt cho mùa Trung thu năm nay, các khách sạn này khá kỳ công trong việc thiết kế mẫu hộp bánh, nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng.

Thời điểm này, các thương hiệu bánh Trung thu truyền thống cũng đã công bố giá các sản phẩm. Bánh Đồng Khánh có mức giá cao nhất là 1.950.000 đồng/hộp 6 chiếc, hộp 4 bánh Phú Quý Cát Tường 1.200.000 đồng. Bánh nướng có giá từ dao động từ 50.000 đến 450.000 đồng/chiếc. Mondelez Kinh Đô cũng đã đưa sản phẩm ra thị trường từ đầu tháng 8.

Dịp Tết Trung thu cận kề, nhiều chủ hàng đã bán các sản phẩm bánh trung thu nhập lậu để kiếm lời. Sau nhiều ngày mật phục, khi lô hàng vừa chuyển về trong đêm, các cán bộ thuộc Đội Quản lý thị trường số 24, Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ lô hàng bánh trung thu nhập lậu với mức giá siêu rẻ tại một cửa hàng buôn bán nông sản ở La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Theo khai nhận, mỗi chiếc bánh nhập về có giá từ 2.000 - 3.000 đồng. Nhưng không có cơ quan nào kiểm tra, giám sát về chất lượng của lô hàng này. Toàn bộ lô hàng vi phạm với hơn 10.000 sản phẩm gồm bánh trứng, bánh nướng, bánh dẻo, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hàng mới được nhập về trong đêm nên vẫn còn nguyên trong các bao tải, nhãn mác cho thấy các loại bánh này đều nhập từ bên kia biên giới và không có thông tin về hạn sử dụng.Chủ hàng cho biết đây là chuyến hàng thứ 3 trong nửa tháng qua. Hàng sau khi nhập về sẽ được rao bán công khai trên Zalo để kiếm lời.

Mức giá bánh nướng truyền thống của thương hiệu này mùa Tết Trung thu 2018 từ 50.000-480.000 đồng/chiếc. Các sản phẩm biếu tặng cao cấp có giá 600.000-3.500.000 đồng/hộp. Có thể dễ dàng nhận thấy, tại một số tuyến đường như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng… nhiều quầy bán bánh trung thu đã được dựng lên, giới thiệu và bày bán khá nhiều sản phẩm.

Thị trường bánh Trung thu xách tay tăng nghiệt

Bên cạnh đó, thị trường bánh Trung thu xách tay cũng bắt đầu tăng nhiệt khi từ thời điểm này, các tiểu thương bắt đầu nhận đặt và giao hàng với số lượng lớn.Đáng chú ý nhất là bánh Trung thu nhân sầu riêng tươi Musang King xuất xứ Malaysia có giá bán trên 1,2 triệu đồng/hộp.Theo quảng cáo, sở dĩ loại bánh Trung thu này có giá bạc triệu vì nguyên liệu từ Musang King – một loại "sầu riêng vua" có giá bán vô cùng đắt đỏ.

Thêm vào đó, bánh nhân trứng muối tan chảy xách tay từ Hồng Kông cũng được rao với giá 1 triệu đồng/hộp.Một mặt hàng khác cũng được các chủ shop online quảng cáo rầm rộ là bánh Trung thu nhân thập cẩm của Malaysia, Đài Loan "nhập cảnh" Việt Nam theo đường xách tay. Một hộp gồm 4 chiếc, được rao với giá từ 600.000 – 800.000 đồng/hộp.

Theo lời chị Mai Thanh Hoa (chủ một cửa hàng kinh doanh bánh kẹo trên phố Ngọc Hà), các loại bánh nhập ngoại được khách hàng đặt mua sớm chủ yếu là để làm quà biếu vì hình thức và mẫu mã đẹp, sang trọng.

So với các loại bánh do Việt Nam sản xuất thì trọng lượng ít và giá thành cao hơn nhưng lại được khá nhiều khách hàng lựa chọn. “Cửa hàng tôi cũng có bán một số loại bánh truyền thống của Việt Nam nhưng hiện tại số lượng bán ra còn rất hạn chế. Phải từ giữa tháng 7 trở đi, những loại bánh này mới tiêu thụ nhanh được”, chị Hoa cho biết.

Cũng về thị trường bánh Trung thu, trên nhiều diễn đàn đang rao bán loại bánh nướng có giá chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng/cái. Dòng bánh Trung thu giá siêu rẻ này được quảng cáo là có xuất xứ từ Đài Loan các vị cam, dâu, dưa lưới, dâu tây, xoài, đậu đỏ... và có hạn sử dụng lên tới 6 tháng.

Khi chúng tôi liên hệ với một chủ trang mạng rao bán loại bánh này, chị Thanh nhận là người bán hàng cho biết loại bánh này nặng khoảng 40gr, lớp vỏ bánh mềm và thơm ngon, nhân bên trong ngọt ngọt thanh thanh, không ngọt đậm như bánh trung thu của Việt Nam.

Bánh Trung thu Đài Loan có nhiều vị và hạn sử dụng lâu hơn bánh truyền thống của ta. Cũng theo chị Thanh, đây là bánh nội địa Đài Loan, bán giá sỉ là 320.000 đồng/thùng (5kg), nếu mua 5 thùng thì giá chỉ còn 300.000 đồng/thùng, khoảng 130 – 135 chiếc/thùng. Tính ra mỗi chiếc chỉ có giá chưa tới 3.000 đồng.

Dù đang tràn ngập trên thị trường với kích cỡ nhỏ nhắn, bạt ngàn hương vị và bao bì bắt mắt, một số người tiêu dùng Việt Nam vẫn hoài nghi rằng, với mức giá chỉ vài ngàn đồng nhưng hạn sử dụng tới nửa năm, loại bánh này liệu có an toàn cho sức khỏe người sử dụng?Qua trò chuyện với một số chủ cửa hàng trên phố Hàng Giầy, nơi chuyên bán sỉ các loại bánh kẹo ở Hà Nội, hầu hết các chủ cửa hàng đều nói họ không bán loại bánh Trung thu rẻ tiền này mà chỉ bán bánh truyền thống.

Theo lý giải của họ là do bao bì loại bánh không hề có chữ tiếng Việt nên người tiêu dùng khó có thể tìm hiểu chất lượng, tiêu chuẩncụ thể. Mặt khác, bánh trung thu mà hạn sử dụng dài quá thì e rằng có nhiều chất bảo quản, do vậy họ cảm thấy không tin tưởng về loại bánh này nên không bán.

Theo chuyên gia Nguyễn Mai Anh - Viện công nghệ thực phẩm, cho biết: Nguyên tắc thực phẩm đã chế biến qua nhiệt không thể để ở nhiệt độ thường mà phải bảo quản mát không quá 4 độ C, hoặc phải luôn trong tình trạng hâm nóng. Theo tiêu chuẩn, bánh Trung thu không cho phép để ở nhiệt độ thường quá 24 tiếng.

Có dùng bảo quản cũng chỉ được tối đa một tuần. Qua đây, chuyên gia Nguyễn Mai Anh cũng khuyến cáo người tiêu dùng để đảm bảo sức khỏe nên thận trọng khi chọn mua những loại bánhTrung thu có thời hạn sử dụng quá lâu.

Hà Phong - T. Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động