Thi trắc nghiệm: Vừa học vừa lo

Trước khi Bộ GDĐT đưa ra 14 đề thi minh họa cho các môn thi THPT quốc gia 2017, thì nhiều trường THPT của Hà Nội đã sớm chủ động hướng dẫn học sinh ôn luyện kiến thức cũng như làm quen dần với phương thức thi  trắc nghiệm mới sẽ diễn ra trong kỳ thi quan trọng này. Song theo ghi nhận của PV, dù chủ động nhưng cả thầy và trò vẫn vừa học vừa lo.
vua hoc vua lo Bộ GD&ĐT công bố đề thi minh họa 14 môn THPT quốc gia 2017
vua hoc vua lo THPT Quốc gia 2017: HS nháo nhác tìm tài liệu ôn Giáo dục công dân
vua hoc vua lo Trường phổ thông "lên dây cót" thi trắc nghiệm, lo giáo dục công dân
vua hoc vua lo Phương án thi 2017: Tăng thời gian và câu hỏi của bài thi tổ hợp

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017, theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Phạm Văn Đại, ngay đầu tháng 10, Sở GDĐT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Phòng GDĐT các quận, huyện, các trường THPT… triển khai tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá học sinh ôn tập kiến thức theo phương thức thi mới, nhất là hình thức thi trắc nghiệm các môn Toán, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Vì vậy, các trường không chỉ đảm bảo kế hoạch hoàn thành chương trình theo đúng thời gian quy định của ngành, mà còn phải bám sát yêu cầu của kỳ thi sắp tới để hướng dẫn kỹ năng cho học sinh có thể đảm bảo có đủ kiến thức dự thi, tránh để học sinh học tủ …Đồng thời, các trường phải tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo cho những học sinh học lực yếu kém, người nước ngoài, thí sinh tự do xin ôn tập. Việc ôn tập phải bám sát đề thi minh họa do Bộ GDĐT ban hành. Các trường phải thông báo và phối hợp với cha mẹ học sinh để tạo điều kiện tốt cho việc học, ôn tập của học sinh.

vua hoc vua lo
Nghiêm túc trong thi cử.

Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia trong những năm tới, Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường điều chỉnh ngay phương pháp dạy và học kiểm tra đánh giá cho không chỉ học sinh lớp 12 mà cả với khối lớp 10 và lớp 11. Bởi theo lộ trình đổi mới thi sẽ triển khai vào năm 2018 với nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12 THPT; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong chương trình các lớp cấp THPT.

Trước yêu cầu này, nhiều trường ở Hà Nội đã sớm lên kế hoạch đổi mới dạy học và kiểm tra. Trao đổi về vấn đề này, bà Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, theo tiến độ chương trình năm học, giáo viên và học sinh đã khá vất vả với kiến thức các môn học năm lớp 12 nhưng với yêu cầu đổi mới, bắt buộc giáo viên và học sinh phải nỗ lực hơn nữa để bắt nhịp với những thay đổi trong kỳ thi sắp tới. Hiện chúng tôi đã lên kế hoạch và thực hiện để học sinh, giáo viên vào guồng học tập, ôn luyện ngay từ đầu học kỳ I này.

Đồng quan điểm, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Siêu cho biết thêm, từ năm ngoài (trước thực tế là có nhiều học sinh của nhà trường tham dự cuộc thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Quốc Gia Hà Nội cũng như làm các bài thi trắc nghiệm để kiểm tra đầu vào một số trường quốc tế), nhà trường đã chủ động cho các em học sinh làm quen với các dạng đề thi khác nhau, trong đó có cả phần thi tự luận và trắc nghiệm. Vì vậy, khi Bộ GDĐT công bố phương thức thi mới, trong các bài kiểm tra 1 tiết hàng tháng của học sinh khối 12 năm nay của trường đã điều chỉnh theo hướng thi mới cũng như quán triệt các em học sinh tích cực ôn luyện và nắm chắc kiến thức cơ bản thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả thi tốt. Đồng thời, “trong từng bộ môn, nhà trường cũng đã cắt cử hẳn một cán bộ chuyên trách làm công tác về khảo thí để cập nhật, tham khảo được kịp thời cách thức ra ma trận đề thi của các chương trình của quốc tế cũng như của Bộ GD-ĐT để có những hướng dẫn kịp thời phục vụ cho việc dạy và học của thầy và trò nhà trường đạt kết quả tốt nhất”- Ths. Minh Thúy khẳng định.

Thậm chí, một số trường THPT thuộc Cầu Giấy, Từ Liêm, Hoàn Kiếm… còn “bắt tay” nhau để cùng đưa ra hướng đổi mới trong dạy học, kiểm tra theo định hướng thi mới. Theo đó, tất cả các môn trong danh sách thi THPT quốc gia đều được bàn thảo để đưa ra định hướng đổi mới ra đề kiểm tra, ôn tập cho học sinh. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều giáo viên bộ môn Toán- một trong các môn sẽ tiến hành thi trắc nghiệm trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, với quy định 4 tiết Toán/ tuần đối với khối 12 hiện nay thì việc đảm bảo dạy và học để hoàn thành kiến thức lớp 12 đã là cả vấn đề khó khăn rồi nên thời gian dành cho việc giúp học sinh ôn luyện kiến thức, phương pháp làm thi trắc nghiệm vô cùng áp lực, nếu không nói là rất lo.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Ths. Minh Thúy cho hay: “Quan điểm cá nhân tôi ủng hộ việc đổi mới phương thức thi mới của Bộ GDĐT, bởi đây đang là xu thế của thế giới và nó giúp học sinh Việt Nam có thể hội nhập với môi trường giáo dục quốc tế dễ dàng, tiện lợi hơn. Song nếu được thì việc đổi mới này cần có lộ trình từng bước chứ không nên đột ngột thay đổi để tránh cho học sinh bị ảnh hưởng về tâm lý dẫn tới sợ thi (mà điều này đôi khi chưa phải xuất phát từ học sinh mà lại do tác động từ dư luận xã hội, trong đó tác động trực tiếp nhất lại là phụ huynh). Thực tế tại Trường THPT Nguyên Siêu đã xảy ra hiện tượng, có cả nguyên một lớp học các em đồng loạt đi du học chỉ vì sợ thi”.

Ngoài ra, theo khuyến cáo của các chuyên gia giáo dục, mặc dù thi trắc nghiệm là phương thức thi mới đối với học sinh nhưng không vì thế mà mắc sai lầm chạy theo luyện thi khi chưa nắm chắc nguyên tắc thi trắc nghiệm. Còn nguyên tắc cơ bản nhất khi làm bài trắc nghiệm với đề thi chuẩn là phải nắm vững kiến thức cơ bản thì mới có thể đạt điểm cao trong kỳ thi này.

Hữu Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

Giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ"

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng để cha mẹ có thể thực hành hỗ trợ cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại gia đình, ngày 28/3, tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ em Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi tích cực cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ”.
7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng

(LĐTĐ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) lưu ý người dùng internet về hình thức lừa đảo trực tuyến qua email, lừa đảo thông qua ứng dụng tiền điện tử… có quy mô quốc tế. Cục An toàn thông tin cũng cảnh báo 7 hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng Việt Nam.
Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

Cơ hội giúp lao động nữ tạo lập sinh kế bền vững

(LĐTĐ) Mô hình “Cùng MAGGI nấu nên cơ nghiệp”, đã cung cấp kiến thức kinh doanh, kỹ năng nấu nướng, hỗ trợ vốn cho nhiều chị em khởi nghiệp, mở mới hoặc nâng cấp quán ăn, từ đó phát triển bản thân, xây dựng mô hình dịch vụ gia đình, góp phần phát triển kinh tế gia đình và truyền cảm hứng cho cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động