Thi đua tạo động lực phát huy sáng kiến trong công nhân lao động

Bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở… thì nhiệm vụ xây dựng và triển khai các phong trào thi đua trong quý I/2016 cũng được các cấp công đoàn thực hiện hiệu quả, rất đáng ghi nhận.
thi dua tao dong luc phat huy sang kien trong cong nhan lao dong 100% công đoàn cấp trên cơ sở triển khai hiệu quả các phong trào thi đua
thi dua tao dong luc phat huy sang kien trong cong nhan lao dong Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động KCN, KCX

Theo ông Vũ Kim Sơn -Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố - ngay từ đầu năm, LĐLĐ TP đã chỉ đạo các cấp công đoàn phát động phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị, ngành, địa phương và Thành phố.

Đến nay đã có 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo 90 đơn vị phát động điểm và hơn 90% các CĐCS phối hợp với chuyên môn phát động thi đua trong CNVCLĐ. Trong đó, tập trung vào phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phấn đấu giành danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” Thủ đô và “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

thi dua tao dong luc phat huy sang kien trong cong nhan lao dong
Thi đua tạo động lực cho CNLĐ phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất.

Các đợt thi đua trong quý I/2016 hướng trọng tâm vào chào mừng 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được thực hiện với các chỉ tiêu thi đua cụ thể. Đồng thời vận động CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao.

Tiêu biểu như Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” cấp thành phố với sự tham gia của 47 thí sinh và tổ chức Chung khảo Hội thi với sự tham gia của 12 thí sinh. Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các LĐLĐ huyện tổ chức phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực như: đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn với các HTX hỗ trợ vốn, phân bón, nguyên nhiên liệu, giống cây; đảm bảo điện, nước, tưới tiêu phục vụ đổ ải...

Nhiều công nhân lao động chia sẻ, các phong trào thi đua do công đoàn phát động đã tạo động lực cho họ phấn đấu trong lao động sản xuất. Cũng từ các phong trào thi đua góp phần động viên CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, vừa qua LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động các Cụm thi đua LĐLĐ Thành phố và nhân rộng các mô hình mới trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn” đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần khắc phục và những giải pháp, đẩy mạnh hoạt động của các cụm thi đua.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực Vũ Kim Sơn, trong quý, các cấp công đoàn Thành phố tiến hành tổng kết công tác năm 2015, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc; Triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016, với nhiều chỉ tiêu cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố.

LĐLĐ Thành phố cũng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2015, phát động phong trào thi đua năm 2016.

Tại Hội nghị đã có 20 tập thể, cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 10 tập thể, cá nhân được tặng Cờ và Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; 55 tập thể được tặng Cờ, 303 tập thể và 295 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong quý I, bước sang quý II, các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục vận động CNVCLĐ thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của địa phương, ngành và thành phố 6 tháng đầu năm 2016, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong đó, công đoàn các cấp triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” năm 2016  thông qua việc tổ chức các hội thi thợ giỏi, thao diễn kỹ thuật theo hướng thiết thực, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian; tổ chức Hội nghị Biểu dương “Công nhân giỏi” cấp cơ sở; cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp thành phố.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo có kết quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào CNVCLĐ Thủ đô thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn; duy trì đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong CNVCLĐ.

Lâm Khánh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.

Tin khác

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, các nhóm lừa đảo thường “đánh” vào tâm lý của nạn nhân, đưa ra những tình huống khơi dậy lòng tham hoặc nỗi lo sợ của nạn nhân, ví dụ như người thân đang bị tai nạn cấp cứu, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị khóa, trúng giải độc đắc... để có thể thao túng tâm lý nạn nhân trong thời gian ngắn, hòng chiếm đoạt tài sản.
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7

(LĐTĐ) Nếu đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7 năm nay và điều chỉnh lại một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng được thông qua, người lao động ở một số địa phương sẽ được tăng lương 2 lần kể từ ngày 1/7 tới đây.
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong năm 2023, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng mới trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hai hình thức hằng tháng, và một lần cho hơn 7.300 người.
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất hoán đổi ngày làm việc 29/4 và làm bù vào ngày 4/5 để người lao động được nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi

(LĐTĐ) Duới ngọn tháp hàng nghìn năm tuổi, Tháp bà Ponagar (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) hình ảnh các cô gái Chăm múa uyển chuyển, nhịp nhàng theo nhạc đã dần trở nên quen thuộc với nhiều du khách đến Nha Trang.
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tình hình tai nạn lao động, cháy nổ trên địa bàn Hà Nội đã được phòng ngừa; kiềm chế sự gia tăng tai nạn lao động, giảm thiểu thiệt hại về người, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

(LĐTĐ) Quý I/2024, cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã ra đã quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.002 người, riêng trong tháng 3/2024, có 4.011 người được tiếp nhận và ra quyết định hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp…
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội việc làm do Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh tổ chức ngày 31/3, đông đảo lao động nữ đã được các bác sĩ, chuyên gia tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao

(LĐTĐ) Năm qua, các vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ yếu là tai nạn ngã cao, vật rơi từ trên cao trong ngành xây dựng; và nạn nhân của các vụ tai nạn lao động hầu hết là lao động phổ thông.
Xem thêm
Phiên bản di động