Thi đua quyết thắng hướng tới chất lượng, hiệu quả

Tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”... gắn với phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan, đơn vị, đưa phong trào đi vào nền nếp, có chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng hiệu quả công tác. Đó là mục tiêu được các đại biểu thông qua tại Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ II (2018-2023) diễn ra ngày 2/4.
thi dua quyet thang huong toi chat luong hieu qua Khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư lệnh Thủ đô lần thứ II
thi dua quyet thang huong toi chat luong hieu qua Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác ứng trực tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Báo cáo về kết quả hoạt động của công tác công đoàn (CĐ) và phong trào công nhân 5 năm (2013-2018), Đại tá Nguyễn Khắc Nhân - Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Những năm qua, các phong trào thi đua của CĐ luôn được gắn với phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động Thủ đô phát động.

thi dua quyet thang huong toi chat luong hieu qua
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội CĐ Quân đội lần thứ IX

Theo đó, các CĐ cơ sở đã cụ thể hoá bằng nhiều phong trào thi đua, hành động thiết thực như: "Nhà khách 99 chữ tín hàng đầu" của CĐ Nhà khách 99 - Văn phòng Bộ Tư lệnh; "Trọng thị khi đón khách, tận tình chu đáo trong phục vụ" của CĐ cơ sở ATS; "Thi đua dạy tốt, học tốt vì ngày mai lập nghiệp" của CĐ Trường Trung cấp nghề số 10...

Nhiệm kỳ qua, CĐ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách như: Hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, tiền thưởng, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Hàng năm, phối hợp với các cơ quan quân y tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho hơn 98% đoàn viên CĐ, 100% lao động nữ được khám bệnh y khoa. Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên CĐ Bộ Tư lệnh Thủ đô còn tích cực tham gia phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động vì trẻ em và ngày gia đình Việt Nam, chương trình "Mái ấm Công đoàn -nghĩa tình đồng đội" giúp nhau làm kinh tế gia đình; đóng góp xây dựng quỹ được trên 40 triệu đồng; quan tâm, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trợ cấp đoàn viên ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Đại tá Nguyễn Khắc Nhân cũng cho biết, công tác phát triển Đảng được các tổ chức CĐ quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; bồi dưỡng, giới thiệu với cấp uỷ, tổ chức Đảng xem xét, kết nạp được 75 đảng viên mới (đạt 102%); nền nếp chế độ sinh hoạt CĐ duy trì đúng quy định. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức CĐ cơ sở, có 3/3 CĐ cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, 2/3 CĐ cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc.

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Nguyễn Thế Kết - Chính uỷ Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao hoạt động của các CĐ cơ sở và đoàn viên CĐ, đã đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Thế Kết đề nghị, các CĐ cơ sở cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, trong đó đặc biệt chú trọng ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh.

Bên cạnh đó, CĐ cần tổ chức, tập hợp đoàn viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Trong đó, mỗi cán bộ, đoàn viên CĐ cần gương mẫu, đi đầu trong những việc làm mới, việc khó; làm chủ, phát huy tính sáng tạo, năng động... trên cơ sở chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và đạo đức...

Và quan trọng nhất, CĐ cần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, CNVCLĐ quốc phòng, quan tâm, chăm lo đối với những gia đình chính sách, gia đình khó khăn.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động