Thủ tướng thăm, kiểm tra công tác ứng trực tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Trước thềm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội – đơn vị nòng cốt làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thủ đô.
thu tuong tham kiem tra cong tac ung truc tai bo tu lenh thu do ha noi Bắn pháo hoa tại Hồ Gươm có thể kéo dài 30 phút
thu tuong tham kiem tra cong tac ung truc tai bo tu lenh thu do ha noi Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa Tết âm lịch

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

thu tuong tham kiem tra cong tac ung truc tai bo tu lenh thu do ha noi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu toàn diện của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2017 - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Vui mừng đến thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, lực lượng vũ trang Thủ đô lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018.

Đánh giá cao những thành tựu toàn diện của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội năm 2017, tiếp nối tinh thần “quyết tử vì Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang Thủ đô Anh hùng năm xưa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2017, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô đã luôn kiên định, vững vàng, chủ động, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng cũng ghi nhận một số thành tích nổi bật của lực lượng như chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo thành phố Hà Nội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng; gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế-xã hội ở địa bàn Thủ đô; xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô vững chắc.

Duy trì các chế độ, quy định sẵn sàng chiến đấu; rèn luyện kỷ luật, thực hiện nề nếp chính quy, xây dựng phát triển văn hóa người chiến sĩ; coi trọng giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, phối hợp tốt với các lực lượng, bảo vệ trật tự chính trị; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, chính sách hậu phương quân đội.

thu tuong tham kiem tra cong tac ung truc tai bo tu lenh thu do ha noi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhân dịp năm mới - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Lực lượng vũ trang Thủ đô đã thể hiện những nét truyền thống của riêng mình. Đó là: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh; đoàn kết, sáng tạo, đề cao cảnh giác, quyết đánh, quyết thắng, đánh là thắng… Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn trung thành với Đảng, góp phần xứng đáng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Đề cập đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quan trọng của năm 2018 – năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, Thủ tướng nêu rõ, bên cạnh những thuận lợi, bối cảnh quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến khó lường, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô đang đặt ra những yêu cầu mới và nhiệm vụ nặng nề. Do đó, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trước hết là tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng chính trị, chiến đấu cao; có kinh nghiệm thực tiễn.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, áp dụng công nghệ thông tin và những tiến bộ mới về quân sự. Đi đôi với đó là nhiệm vụ bảo đảm chất lượng công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô.

Thủ tướng cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt coi trọng xây dựng phong cách, văn hóa người chiến sĩ Thủ đô.

thu tuong tham kiem tra cong tac ung truc tai bo tu lenh thu do ha noi
Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng phải đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo tại những địa bàn khó khăn. Tích cực phòng, chống lụt bão trong mọi tình huống, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chăm sóc người có công, gia đình thương binh, liệt sĩ. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, xử lý có hiệu quả các sự kiện phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn đúng cơ chế điều hành.

Nhấn mạnh tinh thần lớn đặt ra là luôn luôn không để xảy ra bị động, bất ngờ, Thủ tướng đề nghị Chỉ huy đơn vị quan tâm hơn đến các cán bộ, chiến sĩ trực ban, trực chiến, làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, cán bộ chiến sĩ gặp khó khăn; phải “lo Tết cho anh em”. Toàn đơn vị đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm chế độ trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở Thủ đô.

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình, kết quả công tác của đơn vị thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, năm 2017, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động phối hợp với công an và các lực lượng xử trí các tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị địa phương; thực hiện công tác đối ngoại quân sự, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ ngày một nâng lên…

Nhân dịp này, Thủ tướng đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Theo Đức Tuân/ baochinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động