Thanh niên Thủ đô tiên phong, sáng tạo, đoàn kết, hội nhập

Chiều 16/10, phiên chính thức của Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được diễn ra trọng thể tại Cung Thanh niên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, quận Hai Bà Trưng).
thanh nien thu do tien phong sang tao doan ket hoi nhap Sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở phải thận trọng, bài bản
thanh nien thu do tien phong sang tao doan ket hoi nhap Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội
thanh nien thu do tien phong sang tao doan ket hoi nhap Đặc biệt lưu ý việc đảm bảo an ninh nguồn nước
thanh nien thu do tien phong sang tao doan ket hoi nhap

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội lần thứ VII. (Ảnh: NC)

Tham dự Đại hội, đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại biểu thành phố Hà Nội tham dự đại hội có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Gần gũi và theo kịp với nhu cầu phát triển của thanh niên

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Hà Nội đã được các cấp hội triển khai có hiệu quả; tổ chức hội ngày càng trở nên thân thiện, gần gũi và theo kịp với nhu cầu phát triển của thanh niên. Hoạt động hội ngày càng được mở rộng và có tính chiều sâu, dần đáp ứng nhu cầu, mong muốn của thanh niên và sự kỳ vọng của xã hội.

thanh nien thu do tien phong sang tao doan ket hoi nhap

Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội đón nhận Cờ thi đua xuất sắc 5 năm liên tục do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng. (Ảnh: NC)

Với mục tiêu xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh, phát huy năng lực, trí tuệ, sức trẻ của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước, Hội đặt ra 5 nhóm chỉ tiêu về: công tác tuyên truyền, giáo dục; khởi nghiệp, việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; về công trình, phần việc thanh niên và nhóm chỉ tiêu về công tác xây dựng và phát triển tổ chức.

Các cấp hội tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với 5 nhóm nội dung, giải pháp: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội trẻ, Thanh niên Thủ đô tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và Thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp. Qua đó đoàn kết, tập hợp thanh niên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên.

thanh nien thu do tien phong sang tao doan ket hoi nhap
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: NC)

Trên nhiều lĩnh vực hoạt động của tổ chức Hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên vượt khó vươn lên lập thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, trong lao động, sản xuất kinh doanh; xuất hiện ngày càng nhiều các chủ doanh nghiệp trẻ, chủ trang trại trẻ.

Các mô hình kinh tế thanh niên trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đã trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên lập nghiệp ở các địa phương, đơn vị, trong số đó có những thanh niên ở các vùng dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên Thủ đô đã được tổ chức Hội triển khai thực hiện có hiệu quả với thành phần rất phong phú và đa dạng…

Phát huy vai trò xung kích trong xây dựng Thủ đô

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh: Trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô, lực lượng thanh niên đang ngày đêm lao động hăng say, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao, mong muốn góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí biểu dương những thành tích đạt được và những đóng góp tích cực của thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố trong thời gian qua.

thanh nien thu do tien phong sang tao doan ket hoi nhap

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đón nhận Bức trướng của Đảng bộ thành phố Hà Nội. (Ảnh: NC)

Khẳng định Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của thanh niên. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị thế giới; vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vấn đề về chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; đất nước đang ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng. Theo Phó Bí thư Thành ủy, vai trò thanh niên càng cần phải được phát huy, xứng đáng là lực lượng xung kích xây dựng Thủ đô thanh lịch, văn minh, hiện đại.

Trước yêu cầu của thời kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Hội cần tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm ngày càng thiết thực, gần gũi và hiệu quả để làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay; gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Bên cạnh đó, Hội cần tổ chức các phong trào hành động cách mạng thiết thực xuất phát từ các nhu cầu thiết thân của thanh niên, từ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trọng tâm của Thủ đô; hoạt động phải phù hợp, có sức hấp dẫn, thu hút thanh niên qua đó phát huy tiềm năng to lớn của thanh niên, đồng thời tạo cơ hội để thanh niên cống hiến và trưởng thành; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong học tập, cổ vũ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên…

thanh nien thu do tien phong sang tao doan ket hoi nhap

Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: NC)

Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị tổ chức Hội các cấp phải chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực và hiệu quả; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên góp phần xung kích đảm nhận và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị như: xây dựng hệ thống chính vững mạnh; xây dựng nông thôn mới – trật tự văn minh đô thị, cải cách thủ tục hành chính, bảo vệ môi trường...

Đồng chí Phó bí thư Thành ủy mong rằng, từ phong trào của Đoàn, của Hội, phải phát hiện và bồi dưỡng được các nhân tố mới, những thanh niên có lý tưởng, có nhiệt huyết cống hiến, có khả năng biến ước mơ thành hiện thực.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp của Thành phố thấm nhuần lời dạy, tư tưởng của Bác về công tác thanh niên; tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Thành phố về công tác thanh niên; quan tâm hơn, tin tưởng hơn nữa, cổ vũ, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để thanh niên phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, đồng chí Đào Đức Toàn gửi tặng thanh niên Thủ đô bức trướng với nội dung: “Tiên phong - Sáng tạo - Đoàn kết - Hội nhập”.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại Đại hội, anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thành đoàn được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VII.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 65 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII gồm 35 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Phương Liên - Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động