Sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở phải thận trọng, bài bản

Việc triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, các quận, huyện, thị xã cần chỉ đạo làm điểm sau đó mới nhân lên diện rộng. Tùy đặc điểm tình hình từng địa phương để tổ chức thực hiện. Nơi nào dễ, đồng thuận cao thì làm trước. Nơi nào khó khăn, vướng mắc thì tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến hành từng bước bài bản, thận trọng.
sap xep doi ngu can bo khong chuyen trach o co so phai than trong bai ban Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội
sap xep doi ngu can bo khong chuyen trach o co so phai than trong bai ban UDIC đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án
sap xep doi ngu can bo khong chuyen trach o co so phai than trong bai ban Đặc biệt lưu ý việc đảm bảo an ninh nguồn nước

Hoàn thành nhiều việc khó

Trong 9 tháng năm 2019, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Với quyết tâm chính trị cao, Thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng bảo đảm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; hoàn thành nhiều việc lớn, việc khó.

sap xep doi ngu can bo khong chuyen trach o co so phai than trong bai ban
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 được Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trình bày tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra ngày 15/10, công tác tuyên truyền tiếp tục được Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời, hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.

Thành ủy đã chỉ đạo quán triệt và triển khai, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TƯ ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tổ chức thành công hai giải báo chí; đưa Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố đi vào hoạt động chính thức.

Triển khai công tác tổ chức cán bộ gắn với thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, Thành ủy đã chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành phố...

sap xep doi ngu can bo khong chuyen trach o co so phai than trong bai ban
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 23/11/2018 về “Thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, đến nay, Thành phố có 17/30 bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; 347/584 bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; 20/584 bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 27/30 Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 1 Trưởng ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; 4/30 Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Chín tháng qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử 108 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Trong đó, Thành ủy đã thi hành kỷ luật đối với: Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì nhiệm kỳ 2010-2015, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Phúc Thọ theo thẩm quyền. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra 108 tổ chức đảng và 250 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố đã kết luận 85 tổ chức đảng và 184 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 109 đảng viên.

sap xep doi ngu can bo khong chuyen trach o co so phai than trong bai ban
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai tham gia thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm tốt an ninh, an toàn cho 1.666 kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn. Đặc biệt, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; củng cố được 40/98 tổ chức cơ sở đảng khó khăn; xử lý dứt điểm 82/150 vụ việc phức tạp ở phường, xã, thị trấn...

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 5 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại 177 xã, phường và 5 sở, ngành thuộc thành phố.

Tuy vậy, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những hạn chế. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 theo kế hoạch đề ra, Thành ủy xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019.

Thận trọng trong thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU

Tại hội nghị, đã có 7 ý kiến tham gia thảo luận về dự thảo báo cáo. Ý kiến của các đại biểu đều thống nhất khẳng định, công tác xây dựng Đảng 9 tháng qua đã đạt được kết quả toàn diện; góp phần nâng cao rõ rệt hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giúp thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Nguyễn Tất Thắng khẳng định, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, các cấp ủy Đảng, các ban Đảng Thành ủy đã hoàn thành tốt nhiều việc lớn, việc khó, việc mới trong công tác xây dựng Đảng.

sap xep doi ngu can bo khong chuyen trach o co so phai than trong bai ban
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tham gia thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: NC)

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ đánh giá cao kết quả thực hiện củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết những vụ việc có nguy cơ trở thành “điểm nóng” của Đảng bộ thành phố. Đồng chí khẳng định, Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy không chỉ chú trọng kiểm tra, giám sát mà còn hướng mạnh về cơ sở, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Để góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thành ủy đề ra, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam khẳng định, quận sẽ nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương, đề án, kế hoạch mới của thành phố.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đang được thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ. Đồng chí kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phản bác các thông tin xấu độc.

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương bày tỏ mong muốn, thành phố sớm hướng dẫn các huyện về việc đưa công an chính quy về địa phương, giúp công an các xã phát huy hiệu quả hoạt động. Đồng thời, thành phố có ý kiến để các bộ, ngành trung ương liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra vụ việc tại xã Đồng Tâm vào cuộc giải quyết nhanh, quyết liệt hơn.

sap xep doi ngu can bo khong chuyen trach o co so phai than trong bai ban
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: NC)

Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhận định, đánh giá, minh họa cho báo cáo.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và đề nghị đại diện Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, các ban Đảng Thành ủy tiếp thu giải đáp cụ thể, tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết.

Lưu ý phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng 3 tháng cuối năm 2019, trong đó có triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, từng quận, huyện, thị xã phải chỉ đạo làm điểm sau đó mới nhân lên diện rộng.

Quá trình thực hiện tuân thủ nghiêm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải là tùy đặc điểm tình hình từng địa phương để tổ chức thực hiện. Nơi nào dễ, đồng thuận cao thì làm trước. Nơi nào khó khăn, vướng mắc thì tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến hành từng bước bài bản, thận trọng, cần thiết chờ sau đại hội đảng bộ các cấp mới thực hiện.

Phương Liên - Hoàng My

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động