Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vốn được xem là nhiệm vụ “gai góc” nhưng cũng là nhiệm vụ có tính chất “sống còn” của tổ chức CĐ. Chính vì thế, các cấp CĐ Thủ đô luôn nỗ lực vượt bậc với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao khi thực hiện công tác này.  
tap trung phat trien doan vien thanh lap cdcs Kết nạp mới hơn 1 triệu đoàn viên
tap trung phat trien doan vien thanh lap cdcs Nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động

Nhiều khó khăn

Theo LĐLĐ Thành phố, trong thời gian gần đây, dù đã có nhiều yếu tố thuận lợi hơn song công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn thành phố vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến cho biết, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phụ thuộc vào chất lượng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, việc có nhiều doanh nghiệp phải phá sản, ngừng và tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh kéo theo nhiều CNLĐ bị mất, thiếu việc làm đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

tap trung phat trien doan vien thanh lap cdcs
Khám sức khỏe miễn phí- hoạt động thiết thực của tổ chức CĐ Hà Nội chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Phản ánh khó khăn này từ thực tế hoạt động của CĐ các KCN&CX Hà Nội, ông Nguyễn Công Kỷ-Phó Chủ tịch CĐ các KCN&CX Hà Nội cũng bộc bạch: Hiện nay, trong các KCN&CX Hà Nội, các doanh nghiệp lớn, dễ vận động thì đã thành lập CĐCS trong những năm qua, còn lại các doanh nghiệp vừa và nhỏ lại gặp khó khăn trong hoạt động SXKD và chưa nhận thức đầy đủ về tổ chức CĐ nên rất khó cho công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Một cản trở lớn nữa trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS bắt nguồn từ chính nhận thức của chủ DN và cả NLĐ. Ông Nguyễn Công Kỷ- Phó Chủ tịch CĐ các KCN&CX Hà Nội đánh giá: “Nhận thức về tổ chức CĐ của không ít chủ doanh nghiệp và CNLĐ còn rất hạn chế, nhiều chủ DN không muốn thành lập tổ chức CĐCS vì cho rằng nếu thành lập tổ chức CĐ trong doanh nghiệp thì người lao động sẽ luôn đòi hỏi về quyền lợi nên không ủng hộ việc thành lập CĐCS. Vì thế, gặp được chủ doanh nghiệp để làm việc là hết sức khó khăn”. Tình trạng này cũng diễn ra phổ biến ở nhiều quận, huyện.

Chủ sử dụng lao động đã như vậy, còn không ít NLĐ cũng chưa nhận thức đầy đủ và ngần ngại khi gia nhập tổ chức CĐ. Ông Nguyễn Công Kỷ phản ánh, nhiều NLĐ không muốn gia nhập tổ chức CĐ vì họ xác định không làm việc lâu dài tại doanh nghiệp, và lo lắng vào CĐ sẽ mất thêm một khoản phí CĐ...

Trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm

Khó khăn như vậy, song xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở là nhiệm vụ sống còn của tổ chức CĐ nên các cấp CĐ Thủ đô từ Thành phố tới cơ sở đã vào cuộc một cách đồng bộ với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh, dù thực hiện bất kỳ nhóm giải pháp nào, thì điều quan trọng nhất vẫn là, hoạt động CĐ phải thực sự có sức cuốn hút, hướng về cơ sở, vì NLĐ.

Có như vậy, NLĐ mới tin tưởng và tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ nhiều hơn, và giúp công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Thủ đô cán đích thắng lợi.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Ngô Văn Tuyến cho biết, để hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mà Tổng LĐLĐ Việt Nam giao cho LĐLĐ Hà Nội, LĐLĐ Thành phố đã căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, phân bổ chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ và trong từng năm cho các LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở.

Từ những chỉ tiêu được giao, mỗi CĐ cấp trên cơ sở đều tìm ra những cách làm sáng tạo. LĐLĐ huyện Gia Lâm phân công cán bộ có uy tín, năng lực chia làm hai tổ bám sát các cơ sở để vận động tuyên truyền.

LĐLĐ quận Ba Đình tham mưu cho UBND quận thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động tại các DN trên địa bàn, đặc biệt là các đơn vị chưa có tổ chức CĐ, trên cơ sở đó vừa vận động, thuyết phục, đồng thời yêu cầu thành lập CĐ cho đúng pháp luật đồng thời hỗ trợ về kinh phí, tài liệu tuyên truyền, các văn bản pháp luật và ký quy chế phối hợp với ban ngành cùng cấp.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cũng chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền, phát hành các tờ gấp ngắn gọn, dễ hiểu kết hợp trực tiếp vận động NLĐ. CĐ các KCN&CX Hà Nội thường xuyên tổ chức hội nghị tọa đàm, giao ban về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người sử dụng lao động, cán bộ nhân sự, CNLĐ trong các doanh nghiệp v.v...

Hoạt động công đoàn phải có sức cuốn hút

Với những nỗ lực trên, đến ngày 30/11/2016 các cấp CĐ Thành phố đã thành lập mới 499/400 CĐCS (đạt 124,75% so với kế hoạch của LĐLĐ Thành phố), kết nạp mới 74.842/70.000 đoàn viên (đạt 106.92% so với kế hoạch của LĐLĐ Thành phố).

Trong đó, khu vực ngoài Nhà nước thành lập mới 472 CĐCS (chiếm 92,19% tổng số CĐCS mới thành lập) và kết nạp mới 64.543 đoàn viên (chiếm 84,87% tổng số đoàn viên mới kết nạp.

Năm 2017, LĐLĐ Thành phố đề ra một số chỉ tiêu: Phấn đấu thành lập mới 400 CĐCS, kết nạp mới 42.000đoàn viên (đảm bảo thực tăng 36.000 đoàn viên); 100% số DN có từ 30 lao động trở lên thành lập CĐCS; mỗi đơn vị CĐ cấp trên cơ sở thành lập từ 01 CĐCS theo phương thức mới quy định tại Điều 17 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 01 CĐCS theo mô hình CĐCS ghép.

Bên cạnh các giải pháp phát triển số lượng, LĐLĐ Thành phố đặc biệt lưu ý, CĐ cấp trên cơ sở cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực như: Giảm bớt căn bệnh "hành chính hóa" trong hoạt động; tăng cường phối hợp, hướng dẫn hoạt động CĐCS, giảm bớt các nhiệm vụ không liên quan đến tổ chức CĐ, tập trung quan tâm tối đa công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ, tạo sự khác biệt về quyền lợi giữa đoàn viên và NLĐ nhằm thu hút người lao động gia nhập tổ chức CĐ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh, dù thực hiện bất kỳ nhóm giải pháp nào, thì điều quan trọng nhất vẫn là, hoạt động CĐ phải thực sự có sức cuốn hút, hướng về cơ sở, vì NLĐ. Có như vậy, NLĐ mới tin tưởng và tự nguyện gia nhập tổ chức CĐ nhiều hơn, và giúp công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Thủ đô cán đích thắng lợi.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

Cụm thi đua số 7 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao kết thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024

(LĐTĐ) Chiều nay (23/4), tại Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP, đại diện 6 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký giao kết thi đua năm 2024 và bàn kế hoạch triển khai công tác năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động