Kết nạp mới hơn 1 triệu đoàn viên

Theo TLĐLĐ Việt Nam, tính đến 31.11.2016, cả nước kết nạp mới được 1.084.058 đoàn viên, đạt 110% chỉ tiêu kế hoạch năm về phát triển đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên cả nước lên  con số 9.636.417 người.
ket nap moi hon 1 trieu doan vien Phấn đấu kết nạp 1000 đoàn viên mới
ket nap moi hon 1 trieu doan vien Nửa nhiệm kỳ 2013 - 2018: Cả nước kết nạp mới hơn 2,4 triệu đoàn viên

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả hoạt động CĐ năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 tại Hội nghị lần thứ 21 khóa XI Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết, tính đến 31.11.2016, cả nước đã thành lập được 6.327 CĐCS, nâng tổng số CĐCS lên 125.561 CĐCS…

ket nap moi hon 1 trieu doan vien

Trong năm 2016, CĐ các cấp đã đại diện, thương lượng, ký kết được 27.049 bản Thỏa ước Lao động tập thể (TƯLĐTT), tăng 6,5% so với năm 2015. Năm 2016, có hơn 182.200 sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi trên 8.256 tỉ đồng, tổng số tiền đã chi thưởng sáng kiến là hơn 77 tỉ đồng.

Trong năm 2016, CĐ các cấp đã đại diện, thương lượng, ký kết được 27.049 bản Thỏa ước Lao động tập thể (TƯLĐTT), tăng 6,5% so với năm 2015.

Năm 2016, có hơn 182.200 sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi trên 8.256 tỉ đồng, tổng số tiền đã chi thưởng sáng kiến là hơn 77 tỉ đồng.

Tại hội nghị, trình bày tờ trình Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về “Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNLĐ”, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng cho biết, mục tiêu của Nghị quyết là tạo chuyển biến căn bản về nhận thức chính trị, ý thức pháp luật; có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm công dân, hăng say lao động, tự hào về công việc, gắn bó với DN, với tổ chức CĐVN; có tác phong công nghiệp; có tinh thần làm chủ tập thể, thực sự có kỹ năng nghề nghiệp cao để đóng góp ngày càng nhiều cho sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế... Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng cho rằng, việc ban hành Nghị quyết trên rất cần thiết, nhất là trong tình hình hiện nay.

Thay mặt Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý đã trình bày tờ trình, dự thảo Hướng dẫn một số vấn đề tổ chức Đại hội CĐ cấp cơ sở và Hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐVN nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo đó, Tổng LĐLĐVN sẽ thí điểm lựa chọn và chỉ định đại hội CĐCS bầu trực tiếp Chủ tịch CĐCS tại Đại hội CĐCS. Mỗi LĐLĐ cấp tỉnh, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN (nếu có CĐCS khu vực DN ngoài nhà nước) thí điểm lựa chọn và chỉ định ít nhất 3 CĐCS tổ chức bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại Đại hội.

Việc bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS áp dụng theo phương pháp đổi mới từ dưới lên, do đại biểu dự đại hội trực tiếp lựa chọn nhân sự sau khi có kết quả bầu cử BCH CĐCS.

Hướng dẫn cũng đưa ra nội dung số lượng đại hội điểm gồm 3 LĐLĐ cấp tỉnh đại diện 3 miền, 1 CĐ ngành Trung ương (hoặc CĐ Tổng Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN). Bên cạnh đó, đơn vị được chỉ định đại hội điểm phải triển khai tổ chức đại hội CĐ các cấp sớm hơn 1 quý và kết thúc trước quý I/2017 so với tiến độ theo Kế hoạch số 52/KH-TLĐ; đại hội điểm phải được lựa chọn, tiến hành từ cấp CĐCS trở lên, để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai đến toàn hệ thống CĐ.

Về công tác nhân sự Ban Chấp hành tại Đại hội CĐ các cấp, các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến về: Điều kiện về độ tuổi của nhân sự tham gia Ban Chấp hành CĐ các cấp; số lượng các Phó chủ tịch; công tác cán bộ sau đại hội…

Trước ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho rằng cần cân nhắc về các phương án số lượng Phó chủ tịch. Đối với quy định về độ tuổi của nhân sự tham gia Ban Chấp hành CĐ các cấp, quy định về độ tuổi nên mở, giữ theo hướng dẫn của khóa trước. Theo đó, phấn đấu CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên có 3 độ tuổi (dưới 40 tuổi, từ 40 đến dưới 50 tuổi, từ 50 tuổi trở lên), còn tại CĐCS, khuyến khích có 3 độ tuổi...

N.Lan

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị

Tin khác

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động