Huyện Phúc Thọ:

Tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, phấn đấu xã nông thôn mới điển hình tiên tiến và xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, huyện Phúc Thọ đã và đang triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu và tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện.  
tap trung nang cao chat luong cac tieu chi xay dung nong thon moi Lúa Nếp cái hoa vàng niềm tự hào của người dân Thủ đô
tap trung nang cao chat luong cac tieu chi xay dung nong thon moi Khơi dậy ý thức người dân trong việc xây dựng nông thôn mới
tap trung nang cao chat luong cac tieu chi xay dung nong thon moi Nông dân Chương Mỹ tích cực xây dựng nông thôn mới

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình vận động liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc với mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Chính vì thế, UBND huyện Phúc Thọ đã và đang triển khai kế hoạch về xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu và tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện năm 2018 nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã, phấn đấu xã nông thôn mới điển hình tiên tiến và xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp.

tap trung nang cao chat luong cac tieu chi xay dung nong thon moi
Cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện Phúc Thọ ngày càng được cải thiện. Ảnh Mai Quý

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các xã xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu về cảnh quan môi trường, tạo điểm nhấn, điểm mới và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của xã nông thôn mới; ngăn chặn giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm từ rác thải, nước thải, khí thải, tạo cảnh quan môi trường trong lành cho một miền quê đáng sống.

Chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường nông thôn sáng – xanh - sạch - đẹp trên tất cả các tuyến đường liên xã, thôn, đường ngõ xóm, khu trung tâm nơi sinh hoạt cộng đồng. Trồng cây bóng mát, trồng hoa, vẽ tranh tường bích họa; căng treo khẩu hiệu, pano tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện quyết liệt, tạo thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bền vững.

Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị tổ chức đồng loạt ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp; tổ chức thu gom rác và vận chuyển rác tại nguồn theo giờ quy định; lắp đặt nắp đậy rãnh thoát nước. Xây dựng và lắp đặt trang thiết bị, trồng hoa, cây xanh tại khu vui chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng... nhằm tạo điểm nhấn làng quê thanh bình. Căng treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới; tạo các hàng rào xanh, đoạn đường nở hoa, đoạn đường tranh tường bích họa dọc các tuyến đường tự quản.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; sáng tạo xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động, quán triệt nhận thức đối với cán bộ và nhân dân về nội dung kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch, 100% các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng tuyến đường ưu tiên tập trung chỉnh trang cảnh quan như thực hiện trồng hoa, vệ sinh môi trường thường xuyên; khảo sát các đoạn đường giao thông nông thôn, nhất là tại các đoạn đường có nhiều cỏ dại, điểm tập kết rác gây ô nhiễm môi trường để tiến hành trồng hoa.

Tùy điều kiện thực tế, các xã, thị trấn đã lựa chọn loài hoa phù hợp, thích ứng môi trường, thời tiết để có thể nở hoa lâu bền, các giống hoa dễ trồng, dễ chăm và cho hoa đẹp quanh năm để trồng trên các tuyến đường. Đồng thời, duy trì tần suất thu gom rác trong khu dân cư từ 2-3 ngày/lần nhằm tránh tình trạng ùn ứ rác thải tại nơi sinh sống. Các xã đều có tổ thu gom rác thải đến từng thôn vận chuyển.

Các xã, thị trấn còn tích cực xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán; tập kết vật liệu xây dựng, rác thải và phụ phẩm nông nghiệp gây mất mỹ quan, ùn tắc giao thông. Về cảnh quan đồng ruộng thường xuyên nạo vét kênh mương, lắp đặt các thùng, bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật…

Xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu và chỉnh trang cảnh quan môi trường nông thôn là một trong những điểm nhấn trong công cuộc toàn dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao, môi trường, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ Phúc Thọ về đích huyện nông thôn mới trong năm 2018.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động