Nông dân Chương Mỹ tích cực xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ)  Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã phát huy vai trò làm nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
nong dan chuong my tich cuc xay dung nong thon moi Huyện Sóc Sơn: Đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
nong dan chuong my tich cuc xay dung nong thon moi Chú trọng phát triển giáo dục
nong dan chuong my tich cuc xay dung nong thon moi Đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo

Thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân", trong thời gian qua, nông nghiệp huyện phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên canh tập trung quy mô lớn gắn với liên kết và theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung Chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân" giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020, bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú, đa dạng như: Nói chuyện chuyên đề, viết tin bài, lồng ghép trong công tác chuyên môn...

nong dan chuong my tich cuc xay dung nong thon moi
Nhiều trang trại nuôi gà đẻ ở huyện Chương Mỹ mang lại thu nhập cao cho người dân. Ảnh Minh Khuê

Từ đó tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của nông dân là chủ thể thực hiện và được hưởng thành quả trực tiếp trong xây dựng nông thôn mới và đồng thuận thực hiện. Cán bộ, hội viên, nông dân huyện đã tích cực thực hiện dồn điền đổi thửa được trên 10.500 ha, đạt 98,7% kế hoạch của huyện và vượt trên 100% kế hoạch Thành phố giao.

Nông dân huyện đã sản xuất thuận lợi hơn trên các ô, thửa ruộng lớn; tự nguyện đóng góp gần 537 tỷ đồng, trên 913 nghìn m2 đất và 13.020 ngày công để xây dựng kết cấu hạ tâng nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được trên 1.450 ha. Từ những vùng sản xuất lúa, hoa màu kém hiệu quả, nông dân huyện đã chuyển sang làm mô hình kinh tế trang trại, trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản... đạt hiệu quả cao.

Trong nhiệm kỳ, cùng với rất nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình, thực hiện chương trình 03 của Hội nông dân TP Hà Nội về “Nâng cao vai trò của Hội nông dân tham gia phát triển mô hình kinh tế tập thể, tích cực xây dựng nông thôn mới”, Hội đã xây dựng được 37 mô hình kinh tế có hiệu quả tập trung ở 26/32 cơ sở Hội với 643 hộ tham gia.

Trong đó có 12 mô hình Hợp tác xã (HTX) chuyên canh và 25 Tổ hợp tác, tiêu biểu là: Mô hình HTX lúa hữu cơ Đồng Phú, rau quả sạch Chúc Sơn, mô hình HTX bưởi Núi Bé, Mô hình tổ hợp tác chăn nuôi gà thả vườn Lam Điền…; tư vấn xây dựng thương hiệu được 7 sản phẩm nông nghiệp gồm: Trứng gà Tiên Viên, trứng gà Nam Việt, gạo hữu cơ Đồng Phú, mây tre đan Phú Nghĩa, bưởi Chương Mỹ, rau củ quả sạch thị trấn Chúc Sơn và máy cày đa năng Anh Huy.

Thông qua việc thúc đẩy, tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm cho nông dân tại các hội chợ, cửa hàng, siêu thị..., Hội đã giúp các sản phẩm nông nghiệp huyện với thương hiệu được xây dựng nâng cao giá trị và phát triển bền vững, được người tiêu dùng tin chọn.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo đã được Hội Nông dân huyện tiếp tục phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Phong trào đã trở thành động lực góp phần đẩy mạnh kinh tế nông thôn phát triển, đồng thời khích lệ, động viên người nông dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Kết quả 5 năm qua, Hội có 43.235 hộ hội viên đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và giúp được 1.250 gia đình hội viên thoát nghèo, góp phần làm giảm nhanh và mạnh số hộ nghèo của huyện xuống còn 3,65%, giảm hơn 10% so với năm 2012.

Để phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống cho nông dân, bên cạnh viêc thực hiện phong trào đạt được hiệu quả thiết thực như trên, Hội còn tổ chức nhiều dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, trong đó nỗ lực tăng trưởng và phát huy hiệu quả các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn vay các kênh Ngân hàng với tổng số gần 210 tỷ đồng, giúp hàng chục nghìn lượt hội viên vay để hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nhân cấy nghề cho hội viên, nông dân góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong phát triển nông nghiệp nông thôn;

Đồng thời, Hội cũng triển khai thực hiện tốt cuộc vận động "Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu thụ và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn", vận động 32 cơ sở Hội đều xây dựng được mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường” và tổ chức được 40 lớp truyền thông về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn cho gần 6.000 lượt người tham gia. Có thể khẳng định rằng, các phong trào, mô hình phát triển kinh tế của Hội đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên và thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đặc biệt, Hội đã nỗ lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Trong nhiệm kỳ, Hội nông huyện đã vận động đóng góp gần 274 triệu đồng và 480 ngày công ủng hộ xây xửa nhà cho người có công; Trên 300 triệu đồng tặng 30 hộ hội viên xây sửa nhà dột nát; Tặng 133 suất quà, trị giá gần 32 triệu đồng cho các hộ nghèo; Giúp đỡ các gia đình bị ngập úng trong huyện do ảnh hưởng của trận mưa lớn đầu tháng 10/2017 với tổng số tiền 69,5 triệu đồng và 1200 ngày công.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh", Hội có 91,5% số hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% trên tổng số 212 Chi hội nông dân không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. 100% cán bộ, hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và Lễ hội, các hủ tục rườm rà đã cơ bản được loại bỏ, việc tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài ngày đã giảm hẳn. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn, đóng góp vào thành tích chung của huyện trong xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động