Tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng để tổ chức thành công Đại hội XVI Công đoàn Thành phố

Chiều nay, 27/3/2018, tại trụ sở LĐLĐ Thành phố,  đồng chí  Ngô Thị Thanh Hằng –  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng  LĐLĐ Việt Nam đã đồng chủ trì  buổi làm việc của thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam và thường trực Thành ủy Hà Nội với LĐLĐ Thành phố về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
tap trung chuan bi ky luong de to chuc thanh cong dai hoi xvi cong doan thanh pho Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của LĐLĐ TP Hà Nội trình Đại hội công đoàn Thành phố lần thứ XVI
tap trung chuan bi ky luong de to chuc thanh cong dai hoi xvi cong doan thanh pho Thực hiện các bước quy trình nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XVI Công đoàn Thành phố Hà Nội
tap trung chuan bi ky luong de to chuc thanh cong dai hoi xvi cong doan thanh pho LĐLĐ TP Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Lan Hương - Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã báo cáo với lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội về công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

tap trung chuan bi ky luong de to chuc thanh cong dai hoi xvi cong doan thanh pho
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Nguyễn Công.

Theo đó, LĐLĐ Thành phố đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông tri số 10-TT/TU ngày 30/12/2016 về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đồng thời khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản sau để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Song song với đó, LĐLĐ Thành phố đã thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và thành lập 06 Tổ Công tác do các đồng chí Thường trực làm trưởng đoàn, phân công từng cán bộ, công chức các ban để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp.

Kết quả, đến nay đã có 7.093/7.093 CĐCS tổ chức Đại hội, Hội nghị, đạt tỷ lệ 100% đảm bảo theo đúng quy định về chất lượng, tiến độ. Đối với các Đại hội, Hội nghị Công đoàn cấp trên cơ sở, tính đến ngày 26/3/2018, đã có 43/45 Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn; 02 đơn vị còn lại đã cơ bản hoàn thành về công tác chuẩn bị và có kế hoạch tổ chức Đại hội trong tháng 3/2018, đảm bảo đúng sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam là hoàn thành Đại hội, Hội nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chậm nhất trong tháng 3/2018.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, song song với quá trình chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, LĐLĐ Thành phố cũng tích cực chuẩn bị Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI. Đến nay, LĐLĐ Thành phố đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XV, trình Đại hội Công đoàn thành phố khóa XVI và các văn kiện khác tại Đại hội. Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội cũng đã được xây dựng chi tiết với các nội dung tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng. Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng nghiêm túc đúng quy trình, bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội. Các công tác khác cũng đã được chuẩn bị chu đáo, cơ bản đã hoàn tất sẵn sàng cho tổ chức Đại hội.

tap trung chuan bi ky luong de to chuc thanh cong dai hoi xvi cong doan thanh pho
Đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Nguyễn Công

Theo dự kiến của LĐLĐ Thành phố, Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra trong 03 ngày: 23,24 và 25/4/2018 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu chính thức. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đã đề xuất Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phê duyệt về thời gian, địa điểm, số lượng Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI như trên cũng như phê duyệt công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; nhân sự Đoàn đại biểu của LĐLĐ Thành phố dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam ...

Đại hội phải thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn Thủ đô

Sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội của LĐLĐ Thành phố, đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy đã phát biểu ý kiến, cơ bản đồng tình, thống nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 của LĐLĐ Thành phố, nhất là trong công tác chuẩn bị văn kiện, công tác tuyên truyền, công tác nhân sự. Ngoài ra, các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy cũng đóng góp thêm những ý kiến về nội dung, chương trình Đại hội, tiêu chí, tiêu đề Báo cáo chính trị, khẩu hiệu hành động của Đại hội v.v...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo Đại hội, Hội nghị công đoàn các cấp cũng như sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bài bản cho công tác tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 của LĐLĐ Thành phố. Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội cũng cơ bản thống nhất, đồng tình với dự kiến thời gian, chương trình Đại hội, công tác nhân sự Đại hội và những đề xuất kiến nghị của LĐLĐ Thành phố về tổ chức Đại hội.

tap trung chuan bi ky luong de to chuc thanh cong dai hoi xvi cong doan thanh pho
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh Nguyễn Công.

Sau khi đề nghị LĐLĐ Thành phố tiếp thu những ý kiến góp ý của đại diện lãnh đạo các ban Đảng, văn bản Thành ủy tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và đồng chí Trần Thanh Hải cũng chỉ đạo chi tiết, kỹ lưỡng thêm cho LĐLĐ Thành phố về một số vấn đề liên quan công tác tổ chức Đại hội như: việc xây dựng Báo cáo chính trị, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền Đại hội.

Trong đó, các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh: Báo cáo Chính trị Đại hội XVI Công đoàn Thành phố phải đánh giá được một cách thực chất, rõ nét kết quả hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô trong 5 năm qua, qua đó làm nổi bật nên những kết quả mang tính đặc trưng, là điểm nhấn riêng có của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Đồng thời Báo cáo phải chỉ rõ được những yếu kém và nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, trên cơ sở bám sát thực tiễn, kịp thời dự báo tình hình trong 3 năm tới.

Mục tiêu phương hướng của nhiệm kỳ tới của tổ chức Công đoàn Thủ đô phải gắn kịp thời với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành phố Hà Nội mới được ban hành như Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị TƯ 6 về tinh gọn bộ máy; hayi chủ đề công tác năm của Thành ủy là nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC tại các cơ quan Thành phố v.v...

Đặc biệt đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và đồng chí Trần Thanh Hải yêu cầu, với vị trí một tổ chức Công đoàn ở Thủ đô - đầu tàu của cả nước, LĐLĐ Thành phố Hà Nội cần đưa vào nhiệm kỳ tới các chỉ tiêu phấn đấu cao hơn, mang tính nổi bật hơn so với chỉ tiêu chung màTổng LĐLĐ Việt Nam đặt ra cho các cấp Công đoàn địa phương khác trong cả nước.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội cũng bày tỏ niềm tin tưởng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, chu đáo của LĐLĐ Thành phố, Đại hội XVI Công đoàn Thành phố sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô, khẳng định vai trò, vị thế tổ chức Công đoàn trong việc góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động