Tập đoàn Viettel vinh danh 8 tập thể, 8 cá nhân xuất sắc toàn cầu

8 tập thể và 8 cá nhân xuất sắc toàn cầu - đại diện cho cách nghĩ mới, cách làm mới, chủ động thay đổi trước khi buộc phải thay đổi, có đóng góp nổi bật, đột phá cho Tập đoàn năm 2017 – đã được Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) tôn vinh tại  sự kiện “The Best of Viettel” diễn ra tối qua (29/6) tại Hà Nội.
tap doan viettel vinh danh 8 tap the 8 ca nhan xuat sac toan cau Thủ tướng làm việc với Tập đoàn Viettel
tap doan viettel vinh danh 8 tap the 8 ca nhan xuat sac toan cau Viettel đạt 1 triệu thuê bao sau 10 ngày khai trương tại Myanmar
tap doan viettel vinh danh 8 tap the 8 ca nhan xuat sac toan cau Viettel tặng sách các trại giam trên toàn quốc

Luôn nghĩ mới và làm mới

8 tập thể và 8 cá nhân được tôn vinh là những đại diện không ngừng cải tiến trong công việc, với tinh thần kỷ luật, đoàn kết, chấp nhận gian khổ, quyết tâm vượt khó, vượt qua giới hạn an toàn của bản thân và tạo nên những kết quả phi thường cho Tập đoàn Viettel.

tap doan viettel vinh danh 8 tap the 8 ca nhan xuat sac toan cau
8 cá nhân xuất sắc toàn cầu - đại diện cho cách nghĩ mới, cách làm mới của Viettel được vinh danh tại “The Best of Viettel”

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, 16 cá nhân, tập thể được tôn vinh đã luôn đặt lợi ích Quốc gia, Tập đoàn lên trước lợi ích cá nhân và họ đều mang trong mình những phẩm chất nổi bật của người Viettel.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Viettel: Trong số hàng trăm đơn vị hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong số gần 60 ngàn người Viettel trên khắp toàn cầu, việc xác định 8 tập thể và 8 cá nhân ưu tú nhất trong năm qua là một việc không hề dễ dàng. Để những người xứng đáng nhất được tôn vinh thật sự trong tâm trí của tất cả chúng ta, các cơ quan của Tập đoàn đã có những đổi mới thực chất trong công tác xét duyệt, bình chọn.

Theo đó, để được tôn vinh, các ứng viên sẽ phải trải qua 4 cấp xét duyệt thông qua hồ sơ đề cử điển hình xuất sắc. Thông tin của mỗi hồ sơ cá nhân điển hình sẽ được bổ sung bởi chỉ huy trực tiếp của cá nhân đó, chỉ huy đơn vị, các đồng nghiệp trong đơn vị và của chính cá nhân người được đề xuất. Hội đồng thẩm định cũng có 4 tháng để trực tiếp thảo luận với người liên quan để tìm ra chi tiết mang những giá trị cốt lõi của Viettel trong từng câu chuyện của mỗi cá nhân.

Tiêu biểu cho các tập thể xuất sắc phải kể đến những cá nhân thuộc Trung tâm Đầu tự dẫn và điều khiển thuộc Viện Hàng không vũ trụ Viettel đã sáng tạo, tìm ra lời gỉải cho bài toán về đầu tự dẫn dù bản thân họ ban đầu không biết đó là gì, chỉ làm với niềm tin “cứ thử rồi sẽ thành công”.

Hay tập thể Viện Ra đa, thuộc Viện nghiên cứu và phát triển Viettel, nhóm đã thực hiện thần tốc việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và sản xuất các loại Ra đa 2D, đảm bảo cho nhu cầu quốc phòng.

Hội đồng thẩm định cũng ghi nhận nỗ lực của Trung tâm Không gian mạng Viettel, nơi đã thiết lập bức tranh 4G toàn quốc chỉ trong 12 ngày dù phải làm việc thông Tết, hoàn thành phát triển Hệ tri thức Việt số hóa – vốn là bài toán cấp thiết cho Viettel và cho xã hội…

Câu chuyện về sự phấn đấu, vươn lên vì “màu cờ, sắc áo” của Bitel khiến nhiều người Viettel thực sự khâm phục. Câu nói “Mặc áo Bitel phải bảo vệ Bitel” của Rueda Sequeiros Jose Antonio - Phó phòng Tài chính Công ty Bitel Peru giờ đã rất nổi tiếng ở Viettel. Jose không chỉ là người truyền cảm hứng lao động cho các bạn Peru, mà còn là tấm gương cho người Việt Nam tại Bitel cùng noi theo.

Là nhân viên Viettel Peru, Rueda Sequeiros Jose Antonio đã đấu tranh bền bỉ cho quyền lợi của công ty với các nhà lập pháp tại quốc gia châu Mỹ. Anh cũng là người đã giúp Bitel giảm chi phí nhờ đàm phán thành công với các đối tác nước sở tại, đàm phán với cơ quan thuế Sunnat để giải tỏa tài khoản thanh toán thuế trị giá 5,5 triệu USD, đảm bảo dòng vốn kinh doanh và góp phần tối ưu chi phí lãi vay năm 2017.

tap doan viettel vinh danh 8 tap the 8 ca nhan xuat sac toan cau
Rueda Sequeiros Jose Antonio - Phó phòng Tài chính Công ty Viettel Peru (giữa) - người đã giải tỏa tài khoản thanh toán thuế trị giá 5,5 triệu USD cho Viettel

Nhắc đến những cá nhân xuất sắc của Viettel, nhiều người thực sự cảm phục và ngưỡng mộ 1 người phụ nữ duy nhất 2 lần bước lên bục vinh danh trong tư cách là lãnh đạo của 1 trong 8 tập thể xuất sắc và bản thân là 1 trong 8 cá nhân xuất sắc. Đó là chị Lê Thị Hằng (SN 1985, Phó Giám đốc Trung tâm Đầu tự dẫn và Điều khiển, Viện Hàng không vũ trụ Viettel).

Với tinh thần liên tục mở rộng giới hạn của bản thân, Lê Thị Hằng luôn là người tiên phong thử sức ở những việc mới việc khó: Từ ăngten, radar, đến đầu tự dẫn; từ vị trí Phó Giám đốc sang một đơn vị mới chấp nhận là nhân viên để thử sức ở một lĩnh vực mới hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Là kỹ sư trưởng, chỉ trong 2 năm, chị đã cùng đồng đội hoàn thành đầu tự dẫn - sản phẩm chiếm 50% công nghệ của một sản phẩm vốn không bao giờ được thế giới chuyển giao công nghệ, rút ngắn 80% thời gian nghiên cứu chế tạo.

Là gương mặt nữ thứ hai trong 8 cá nhân tiêu biểu được bước lên bục vinh danh cá nhân xuất sắc toàn cầu, chị Tôn Bích Ngọc - Phó phòng Phòng Marketting và Phát triển sản phẩm cố định băng rộng/Khối khách hàng cá nhân và hộ gia đình của Viettel Telecom lại đem đến cách nghĩ mới, cách làm mới cho người Viettel. Là lãnh đạo, nhưng chị Ngọc đã không ngần ngại “từ bỏ quyền lực của mình” để tăng hiệu quả cho công việc thông qua trao quyền tự quyết cho đồng nghiệp, nhằm tăng cường cơ hội cạnh tranh của Viettel với các đối thủ trong ngành.

Mỗi tập thể, mỗi cá nhân xuất sắc là một câu chuyện. Qua mỗi phút, qua từng ngày, họ đã và đang tạo nên những nguồn tư liệu quý giá, bài học thực tiễn sống động giúp cho người Viettel thêm yêu công việc, tìm thấy động lực vượt qua khó khăn. Phá vỡ những giới hạn của tài nguyên, hiểu biết và kinh nghiệm vốn có, những con người, tập thể được tôn vinh trong năm 2017 của Viettel đã tạo nên những đột phá nhờ ý chí và lòng tự cường cao độ. Họ đã và đang tạo nên tương lai cho Viettel nói riêng, và cho nhiều ngành kỹ thuật của Việt Nam nói chung.

Ghi nhận nỗ lực vượt bậc, vượt qua giới hạn của 8 cá nhân được vinh danh tại “The Best of Viettel”, Tập đoàn Viettel đã quyết định thưởng cho mỗi cá nhân số tiền 100 triệu đồng và 1 chuyến học tập tại nước ngoài trị giá 100 triệu đồng.

Niềm tin không giới hạn

Phát biểu tại lễ vinh danh “The Best of Viettel”, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Viettel khẳng định: “Trong khi viễn thông thế giới tăng trưởng rất thấp, chỉ một vài %, thì Viettel đã lấy lại được đà phát triển doanh thu với mức tăng trưởng tiệm cận 2 con số. Đó thành tựu rất hiếm đối với một doanh nghiệp viễn thông lớn, bởi Viettel có những người lao động tận tâm nhất đã luôn xây dựng, gìn giữ và bảo vệ Viettel theo những cách rất riêng của mình”.

tap doan viettel vinh danh 8 tap the 8 ca nhan xuat sac toan cau
8 tập thể xuất sắc toàn cầu được Tập đoàn Viettel được vinh danh tại “The Best of Viettel”

Những cá nhân, tập thể được vinh danh rất khác nhau về vị trí, tính chất công việc, mục tiêu, nhiệm vụ. Những giá trị mà họ đại diện cũng ở những khía cạnh rất khác nhau của văn hoá Viettel. Những thành tích cũng không thể so sánh trực tiếp nhiều ít, cao thấp. Nhưng Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Tôi nhận thấy rằng, tất cả những câu chuyện ấy đều toát lên một điểm chung. Đó là niềm tin. Niềm tin không giới hạn vào chính mình và tổ chức của mình. Hãy xóa bỏ những giới hạn và tìm cách vượt qua những điều không thể. Chỉ cần tin rằng mình có thể, chúng ta sẽ làm được điều mình muốn làm”.

Cũng tại lễ tôn vinh “The Best of Viettel”, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng chính thức công bố thông điệp “Viettel 30 năm - Niềm tin không giới hạn” cho lễ kỷ niệm Viettel tròn 30 tuổi. Theo đó, các phong trào thi đua năm 2018 của Viettel hướng tới là: Hãy nhận việc khó nhất, hãy trở thành những người giỏi nhất, hãy tìm những người giỏi nhất, hãy áp dụng những công nghệ mới nhất... để cùng tạo ra sự tăng trưởng 2 con số ở tất cả các đơn vị của Tập đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng truyền thông điệp: “Mỗi người, mỗi đơn vị, tuỳ theo công việc của mình, hãy đặt mục tiêu cao hơn cho chính mình, cao đến mức phải thay đổi cách làm, phải đột phá trong cách làm, phải mở rộng không gian sống, cao đến mức để mỗi người bình thường trở thành phi thường. Và do vậy mà Viettel trở thành một tập đoàn hùng mạnh, phụng sự Tổ quốc”.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

BHXH Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ an sinh năm 2026

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội khẩn trương bắt tay vào công việc, bảo đảm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho người dân; đồng thời phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chăm lo chu đáo cho đoàn viên, tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm

Ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, cán bộ, đoàn viên, người lao động phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Khí thế ấy được tạo nền từ sự chăm lo chu đáo, thiết thực của tổ chức Công đoàn trong dịp Tết Nguyên đán.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Thủ đô

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, cùng với khí thế sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn Hà Nội, một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược tiếp tục được đặt lên hàng đầu: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ công nhân lao động trực tiếp sản xuất.
Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau Tết Bính Ngọ, người lao động còn 3 kỳ nghỉ lễ lớn trong năm 2026

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động tiếp tục có ba đợt nghỉ lễ trong năm 2026, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9. Tùy từng dịp và phương án bố trí lịch làm việc, thời gian nghỉ kéo dài từ 3 đến 5 ngày liên tiếp.
Xem thêm
Phiên bản di động